Giả giao hàng đột nhập vào nhà cướp 2 tỷ đồng: Phá án thần tốc trong 2 giờ

Mỹ Quỳnh Thứ hai, ngày 11/04/2022 10:26 AM (GMT+7)
Chỉ sau khoảng 2h các đối tượng gây án, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã lần được dấu vết và bắt gọn băng nhóm đột nhập nhà dân cướp 2 tỷ đồng hết sức manh động.
Bình luận 0

Ngày 9/4, một vụ cướp tài sản hết sức manh động đã xảy ra tại quận 5, TP.HCM khiến dư luận xôn xao. Theo đó, tối ngày 9/4, hai đối tượng giả làm người giao hàng bấm chuông cửa ngôi nhà mặt tiền trên đường Trần Bình Trọng (quận 5, TP.HCM).

Lúc này, trong nhà chỉ có 2 người phụ nữ giúp việc và cậu con trai chủ nhà chỉ mới 14 tuổi. Bọn cướp lập tức uy hiếp, phá khóa tủ và lấy đi 1,8 tỷ đồng, 10.000 USD và một chiếc điện thoại.

Nuôi ong tay áo

Ngày 11/4, nguồn tin từ Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này đang tạm giữ các đối tượng liên quan đến vụ cướp gồm: Lê Hoàng Khanh (42 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Quốc Thái (28 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu), Đào Thị Dụng (52 tuổi), Lê Minh Trung (37 tuổi), Bùi Thị Thảo (26 tuổi, được tại ngoại vì đang mang thai), Lê Thị Dư (72 tuổi) và Lê Thị Hồng (35 tuổi) cùng ngụ tỉnh Ninh Thuận.

Giả giao hàng đột nhập vào nhà cướp 2 tỷ đồng: Phá án thần tốc trong 2 giờ   - Ảnh 1.

Đối tượng giả làm người giao hàng lao vào khống chế giúp việc. Ảnh cắt từ clip

Theo PC02, bà Lê Thị Dư và Lê Thị Hồng (cháu bà Dư) là hai người giúp việc trong căn nhà cũng là một công ty trên đường Trần Bình Trọng (quận 5, TP.HCM).

Quá trình lấy lời khai cho biết, bà Dư là người ăn kẻ ở lâu năm trong nhà nên am hiểu tường tận mọi ngóc ngách cũng như nếp sinh hoạt của gia chủ. Đặc biệt, thấy gia chủ thường xuyên để rất nhiều tiền mặt trong nhà nên nảy sinh lòng tham, muốn chiếm đoạt.

Để thực hiện dã tâm này, bà Dư đã bàn bạc cùng người thân và lên phương án cướp. Bà Dư đưa hết các thông tin trong ngôi nhà cho cháu gái mình là Bùi Thị Thảo. 

Thảo cùng chồng là Lê Hoàng Khanh đã rủ thêm Lê Minh Trung và Nguyễn Quốc Thái tham gia phi vụ. Mẹ của Thảo là bà Đào Thị Dụng cũng được rủ vào băng nhóm.

Clip các đối tượng uy hiếp, phá tủ lấy nhiều cọc tiền. Clip công an cung cấp

Sau khi lên kế hoạch chi tiết, cả nhóm chuẩn bị hung khí để phục vụ việc cướp tài sản như dao, búa, ba lô... rồi chờ thời cơ chín muồi để hành động.

Tối ngày 9/4, gia đình chủ nhà ra ngoài đi ăn tối chỉ có cậu con trai 14 tuổi ở nhà. Bà Dư thấy cơ hội đã đến nên "mật báo" cho Khanh và các đối tượng chuẩn bị thực hiện kế hoạch.

Như đã tính toán trước đó, Khanh và Thái giả danh là nhân viên giao hàng đến bấm chuông cửa. Đối tượng Trung và bà Dụng đứng ở bên ngoài cảnh giới cho các đối tượng đột nhập bên trong nhà.

Khi nghe tiếng chuông, bà Hồng chạy ra mở cửa. Thái lập tức đẩy cửa xông vào, giả vờ uy hiếp Hồng rồi chạy thẳng vào nhà. Đối tượng Khanh bước theo sau, khép cửa chính lại. Hai đối tượng chạy vào uy hiếp, dọa giết con trai chủ nhà rồi trói tay phía sau và bắt dẫn tới nơi cất giữ tiền mặt.

Sau khi đến tủ chứa tiền, Thái và Khanh dùng búa phá tủ, lấy đi nhiều cọc tiền (sau này xác định hơn 1,8 tỉ đồng và 10.000 USD) cùng một điện thoại rồi tẩu thoát.

Theo lời khai của bà Dư tại cơ quan công an, một trong hai kẻ cướp khống chế bà rồi đưa xuống bếp đe dọa, lục soát lấy đi 10 triệu đồng.

Phá án thần tốc trong 2h đồng hồ

Nhận được tin trình báo, Đội 3, Phòng PC02 phối hợp với Công an quận 5 và Phòng Kỹ thuật hình sự lập tức đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, thu thập chứng cứ… đồng thời tổ chức truy xét nóng các đối tượng gây án.

Giả giao hàng đột nhập vào nhà cướp 2 tỷ đồng: Phá án thần tốc trong 2 giờ   - Ảnh 3.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo diễn biến từ camera an ninh trong nhà, vụ cướp diễn ra rất nhanh gọn trong khoảng 20 phút. Thời điểm vụ cướp xảy ra, những người có mặt trong nhà không hề phản kháng, không ai bị thương.

Quá trình điều tra, các trinh sát dày dặn kinh nghiệm nhận thấy, chủ nhà vừa rời đi khoảng 10 - 15 phút thì băng cướp đã xuất hiện. Đồng thời, chúng không tốn thời gian tìm kiếm trong căn biệt thự rộng lớn mà nhanh chóng đến được chỗ giấu tiền bạc. Vì vậy, một mũi trinh sát tập trung đấu tranh với hai người giúp việc của căn nhà này.

Không ngoài dự đoán, chỉ khoảng 2h đồng hồ khai thác, màn kịch của hai kẻ giúp việc bất lương đã bị lật tẩy.

Sau đó, mũi trinh sát đã ập đến nhà trọ trên đường số 1, phường An Lạc, quận Bình Tân bắt giữ nhóm liên quan khi nhóm này đang cất giấu tiền trong nhà trọ. Các thành viên trong nhóm cướp đều là người quen biết, họ hàng của nhau.

PC02 cho biết, toàn bộ tài sản trong vụ cướp đã được thu giữ. Vụ việc vẫn đang được đơn vị này rộng điều tra.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem