Thứ sáu, 19/04/2024

Giá tour đi chơi Tết máy bay giảm sốc vẫn chưa kéo khách

14/01/2022 6:30 PM (GMT+7)

Năm nay thay vì về quê ăn Tết, nhiều gia đình lại chọn đi du lịch. Điều này là một tín hiệu tốt với ngành du lịch trong năm 2022.

Bà Nguyễn Phương Thùy, Phó Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư du lịch Hà Nội (Hanoi Tourism) cho biết, khách đã rục rịch đặt tour đi du lịch vào dịp Tết Nguyên đán 2022.

“Hiện Hanoi Tourism có khoảng gần trăm khách đã đăng ký tour. Năm nay, thay vì về quê dài ngày, khả năng nhiều khách đi du lịch dịp Tết để tránh dịch”, bà Thùy nói.

Giá tour đi chơi Tết máy bay giảm sốc vẫn chưa kéo khách - Ảnh 1.

Du lịch Tết 2022 xung quanh Hà Nội như Mai Châu (Hòa Bình), Sa Pa (Lào Cai)... là những điểm khách chọn kết hợp vừa đi chơi, vừa đi lễ đầu năm (ảnh minh hoạ).

Cũng theo bà Thùy, hiện khách chủ yếu đặt các tour đi Phú Quốc, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Ninh Thuận, Nha Trang, Đà Nẵng... Còn các tour đường bộ thường có xu hướng sát ngày Tết khách mới chốt. Đa số khách dự kiến đi du lịch từ mùng 2 – 6 Tết. Tùy từng điểm, giá các tour dao động từ 6,9 – 8,9 triệu đồng/khách trọn gói từ vé bay, đến khách sạn 4-5 sao.

Bà Thùy cho rằng, du lịch năm 2022 sẽ tốt hơn so với thời kỳ cuối năm 2021 khi nhiều tỉnh đã ‘mở cửa’ đón khách, đặc biệt khi Sài Gòn chuyển thành vùng xanh, người Sài Gòn sẽ có nhu cầu đi du lịch hơn sau thời gian dài chống dịch.

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Công ty TNHH Vietchill Travel cũng cho biết khách quan tâm đi du lịch dịp Tết này khá nhiều. Do dịch bệnh, họ không về quê, không đi chúc tết nên nhiều người chọn đi chơi.

Các tour đi gần thì khách đã ‘xuống’ tiền luôn, còn các tour đi đường bay thì khách quan tâm hỏi tư vấn khá nhiều nhưng lượng khách ‘chốt’ chưa nhiều, có thể phải sát Tết hơn họ mới quyết định.

Theo bà Tuyết, xung quanh Hà Nội như Mai Châu (Hòa Bình), Sa Pa (Lào Cai)... là những điểm khách chọn kết hợp vừa đi chơi, vừa đi lễ đầu năm. Còn tour xa di chuyển bằng máy bay, khách quan tâm nhiều đến Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt.

Giá các tour đường bay giá khoảng từ trên 6 triệu đồng/khách trở lên, tùy địa điểm. Do dịch bệnh nên mức giá du lịch dịp Tết năm nay khá “mềm”, nếu như mọi năm khi chưa dịch thì mức giá tour dịp Tết thường phải trên 10 triệu đồng/khách.

Năm nay, khách có nhu cầu đi du lịch trong khoảng thời gian từ mùng 2-6 Tết. Các điểm gần Hà Nội khách thường đi 3 ngày 2 đêm, còn các tour đường bay khách thường chọn đi 4 ngày 3 đêm”, bà Tuyết cho biết thêm.

Tại Vietravel, đơn vị này kỳ vọng sẽ phục vụ khoảng 15.000 lượt khách du lịch trong giai đoạn 20/12/2021-28/2/2022.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Phó giám đốc Ban Tiếp thị Công ty Du lịch Vietravel cho biết, dự kiến điểm đến được khách hàng ưu tiên lựa chọn vào dịp Tết Nguyên đán năm nay là Phú Quốc, Đông - Tây Bắc, tiếp đến là Quy Nhơn, Đà Nẵng, Đà Lạt.

“Nhằm thích ứng với giai đoạn bình thường mới, Vietravel áp dụng các quy chuẩn, quy trình an toàn, phù hợp với từng điểm đến, cơ sở lưu trú, dịch vụ nhà hàng, và trong từng hoạt động giao tiếp, phục vụ. 

Chúng tôi cũng có gói bảo hiểm du lịch trong nước của mỗi khách hàng Vietravel đã được mở rộng điều khoản bảo hiểm liên quan đến Covid-19 với chi phí tối đa 60 triệu đồng/người/vụ. Trường hợp khách hàng phát sinh mắc Covid-19 trong vòng 15 ngày sau khi kết thúc chương trình tour sẽ nhận mức bảo hiểm tối đa 20 triệu đồng/người/vụ”, bà Khanh cho hay.

Cũng theo bà Khanh, để kích cầu, các tour Tết Nguyên đán tại Vietravel có mức giá không tăng so với cùng kỳ 2021, mà còn có thêm các chương trình ưu đãi cho du khách. Chẳng hạn, khách sẽ được giảm giá tối đa 100.000 – 200.000 đồng/người khi mua tour theo nhóm 3-6 người, tùy theo từng tour và đối tượng khách hàng mới hay khách hàng hội viên.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Việt Nam bất ngờ trở thành nhà cung cấp lớn nhất tinh bột sắn cho Trung Quốc

Việt Nam bất ngờ trở thành nhà cung cấp lớn nhất tinh bột sắn cho Trung Quốc

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn tăng trở lại trong tháng 3/2024 nâng sản lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt 944.930 tấn, trị giá 430,44 triệu USD. Đặc biệt, Việt Nam vượt Thái Lan trở thành thị trường cung cấp tinh bột sắn lớn nhất cho Trung Quốc.

Phân bón Cà Mau tiếp tục đưa bà con nông dân "Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng"

Phân bón Cà Mau tiếp tục đưa bà con nông dân "Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng"

Phát huy thành công và hiệu ứng tích cực năm 2023, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) tiếp tục triển khai chuỗi chương trình thực tế “Tham quan nhà máy – Gặt hái mùa vàng” năm 2024 dành cho bà con nông dân, các đại lý đồng hành.

Bán điện thoại quá khó khăn, chủ chuỗi FPT Shop tiết lộ chuyển hướng sang một lĩnh vực có quy mô tới 21 tỷ USD

Bán điện thoại quá khó khăn, chủ chuỗi FPT Shop tiết lộ chuyển hướng sang một lĩnh vực có quy mô tới 21 tỷ USD

Mảng điện thoại, công nghệ đã bão hòa, đụng thêm kinh tế khó khăn, chủ chuỗi FPT Shop đang chuyển hướng và dồn lực vào mảng chăm sóc sức khỏe. Tổng quy mô thị trường này được dự báo lên tới 21 tỷ USD.

Giá trứng gà đồng loạt giảm sâu, siêu thị nói đang bán bao rẻ

Giá trứng gà đồng loạt giảm sâu, siêu thị nói đang bán bao rẻ

Vài ngày gần đây, giá trứng gia cầm, nhất là trứng gà bán lẻ tại nhiều siêu thị giảm sâu. Ghi nhận của Thế Giới Tiếp Thị cho thấy hệ thống siêu thị nào cũng đồng loạt giảm giá mặt hàng thiết yếu này.

Bà Nguyễn Bạch Điệp: “Trộm vía” nhà thuốc đang tăng trưởng tốt

Bà Nguyễn Bạch Điệp: “Trộm vía” nhà thuốc đang tăng trưởng tốt

Chủ tịch FPT Retail Nguyễn Bạch Điệp cho biết “trộm vía” mảng nhà thuốc vẫn đang tăng trưởng tốt trong bối cảnh ngành hàng công nghệ, ICT đang trong giai đoạn khó khăn.

Hàng loạt tiệm vàng tại TP.HCM đóng cửa giữa cơn sốt giá vàng

Hàng loạt tiệm vàng tại TP.HCM đóng cửa giữa cơn sốt giá vàng

Giữa cơn sốt giá vàng nhưng hàng loạt tiệm vàng tại TP.HCM bỗng nhiên cửa đóng then cài. Tình hình này diễn ra nhiều tại khu vực quận 5. Vì sao lại như vậy?