Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Mỹ Quỳnh Thứ hai, ngày 28/02/2022 13:44 PM (GMT+7)
Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cùng 8 cá nhân vinh dự nhận Huân chương Lao động do Chủ tịch nước trao tặng.
Bình luận 0

Sáng 28/2, bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch HĐNĐ TP.HCM và ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM có mặt tại Sở GD-ĐT dự Lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc của Sở.

TP.HCM Giám đốc Sở GD-ĐT nhận Huân chương Lao động hạng 3 - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch HĐNĐ TP.HCM và ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trao Huân chương Lao động cho các cá nhân xuất sắc của Sở GD-ĐT TP.HCM. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Trong số 9 cá nhân, ông Hồ Phú Bạc, nguyên Trưởng phòng GD Thường xuyên vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. 8 cá nhân xuất sắc còn lại được nhận Huân chương Lao động hạng Ba, gồm: Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT; bà Bùi Thị Diễm Thu, nguyên Phó Giám đốc Sở; ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở; ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng GD Trung học; ông Mai Phương Liên, Phó Trưởng phòng KH-TC; ông Nguyễn Quang Vinh, nguyên Trưởng phòng GD Tiểu học; ông Nguyễn Thành Trung, nguyên Chánh Văn phòng Sở; bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

TP.HCM Giám đốc Sở GD-ĐT nhận Huân chương Lao động hạng 3 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nhận Huân chương Lao động Hạng Ba. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Ông Dương Anh Đức chúc mừng các cá nhân đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động của Chủ tịch nước. Ông Đức kỳ vọng các cá nhân này sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần vượt khó, nỗ lực để cùng xây dựng thành phố phát triển vì tương lai của con em.

"Năm học 2021-2022 là một năm hết sức khó khăn khi mà thành phố phải trải qua đợt dịch Covid-19 chưa từng có. Suốt thời gian qua, các ban ngành đoàn thể đã rất cố gắng, chung sức chung lòng để đưa thành phố vượt qua đại dịch. Trong đó, ngành giáo dục cũng đã nỗ lực hết sức. 9 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hôm nay là những người có sự đóng góp, gắn kết với ngành giáo dục nói riêng và với sự phát triển của thành phố nói chung.

Những ngày sau Tết Nguyên đán, tình hình dịch bệnh Covid-19 tăng trở lại. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, TP vẫn đang giữ được mức tương đối ổn định. Tôi hy vọng rằng, ngành giáo dục sẽ nỗ lực hơn, cố gắng duy trì việc giảng dạy trực tiếp cho học sinh và giảng dạy trực tuyến cho những em không thể tới trường", ông Đức nhấn mạnh.

TP.HCM Giám đốc Sở GD-ĐT nhận Huân chương Lao động hạng 3 - Ảnh 3.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM rất vinh dự khi nhận huân chương và xem đây là động lực để cố gắng hơn nữa, đưa ngành giáo dục TP.HCM phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, ông rất vinh dự khi nhận được Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng. Đây là danh hiệu cao quý và cũng là động lực để ông cùng các cá nhân khác cố gắng hơn nữa trong thời gian tiếp theo.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, trong những năm vừa qua, dù ở cương vị nào, phụ trách lĩnh vực nào, các cá nhân được trao thưởng ngày hôm nay cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều đóng góp thiết thực giúp cho ngành giáo dục và đào tạo góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

Ngành GD-ĐT từng bước củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, khắc phục sự trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý theo hướng phân cấp mạnh mẽ cho các nhà trường trên nguyên tắc tăng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học và quản lý, tích cực tham mưu xây dựng Đề án giáo dục thông minh, góp phần tham gia xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh.

Các cấp học, ngành học đã tạo những bước chuyển căn bản về chất lượng toàn diện giáo dục đào tạo, bảo đảm công bằng về cơ hội học tập cho người dân...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem