“Bật mí” những kỳ nghỉ siêu sang của giới siêu giàu thế giới

Thứ sáu, ngày 01/07/2022 08:40 AM (GMT+7)
Fiona Bayne và Lindy Sack là những nhà hoạch định kỳ nghỉ siêu cao cấp cho các khách hàng siêu giàu. Họ làm việc cho OvationNetwork - đại lý du lịch hạng sang với đầy đủ dịch vụ, cung cấp những nơi nghỉ ngơi cao cấp nhất cho giới siêu giàu thế giới.
Bình luận 0

Cuộc sống với những "bí mật" sang chảnh của giới siêu giàu. (Video: CNBC Prime)

Khách hàng siêu giàu với yêu cầu những trải nghiệm 6 sao hoàn hảo

Báo Mirror ngày 29/6 dẫn lời Fiona Bayne và Lindy Sack (sống ở Cape Town, Nam Phi) tiết lộ về cách nhiều tỷ phú và triệu phú thế giới hưởng thụ kỳ nghỉ siêu sang chảnh.

Để đáp ứng, trước hết họ mất rất nhiều thời gian và công sức để tìm ra các địa điểm hoàn hảo nhất, nhằm đảm bảo những trải nghiệm 6 sao cho các khách hàng siêu giàu với những đòi hỏi nhiều khi siêu thực, nhưng họ phải biến thành hiện thực.

“Bật mí” những kỳ nghỉ siêu sang của giới siêu giàu thế giới - Ảnh 2.

Trải nghiệm 6 sao tắm nắng và lặn biển từ một du thuyền sang trọng. (Ảnh: Getty)

Muốn vậy, một trong những điểm mấu chốt để trở thành nhà hoạch định kỳ nghỉ siêu cao cấp thành công, là nắm bắt đúng từng chi tiết nhỏ. Một trong những phẩm chất quan trọng khác nữa là khả năng lựa chọn được những khách sạn, resort tốt nhất thế giới.

Ví dụ như có vị khách muốn trải nghiệm một bữa ăn "chẳng giống ai" trên đỉnh đồi, sau khi du ngoạn bằng trực thăng bay qua vịnh. Họ phải có các phương án hậu cần để biến điều không thể thành có thể.

“Bật mí” những kỳ nghỉ siêu sang của giới siêu giàu thế giới - Ảnh 3.

Trải nghiệm 6 sao bữa sáng nổi bên bể bơi view biển lãng mạn và yên tĩnh. (Ảnh: Getty)

“Bật mí” những kỳ nghỉ siêu sang của giới siêu giàu thế giới - Ảnh 4.

Các nhà hoạch định kỳ nghỉ siêu cao cấp đặt những khách sạn và villa sang trọng nhất thế giới cho giới khách hàng siêu giàu. (Ảnh: Getty)

Nếu vào phút chót một vị khách siêu giàu muốn thưởng thức bữa ăn độc quyền tại một nhà hàng sang trọng đã được đặt kín chỗ, họ sẽ liên hệ để đảm bảo rằng quản lý nhà hàng tìm được bàn phụ cho khách. Có khách hàng đòi vào phòng chờ Sussex Suite ở sân bay Gatwick của Anh, để hưởng dịch vụ VIP và có "xe Mercedes chở ra máy bay…

"6 sao là tất cả. Ví dụ Four Seasons (hotel and resort) là 6 sao với dịch vụ mẫu mực. Khi bạn rời phòng ngủ vào đêm đầu tiên, người ta biết và sẽ chào đón theo đúng tên bạn tại nhà hàng. 6 sao là sẵn sàng lật tung tất cả để giải quyết vấn đề. Chúng tôi có khách hàng check-in một khách sạn ở Anh, cả 2 bé 3 và 4 tuổi cũng có gối với chữ lồng (tên họ) và áo choàng bé đặt sẵn trong phòng. Đó là 6 sao" - Lindy Sack chia sẻ.

Top các điểm đến kỳ nghỉ và đám cưới đắt đỏ nhất thế giới với giới siêu giàu

Thêm một phẩm chất thiết yếu nữa với các nhà hoạch định kỳ nghỉ siêu cao cấp là đảm bảo trong suốt chuyến đi, khách hàng siêu giàu không phải chờ đợi.

"Đôi khi chúng tôi sắp xếp xe Mercedes S-class (dòng xe sedan hạng sang cỡ lớn) đến khách sạn đón khách… Tháng trước tôi giúp khách hàng của mình ở Paris bỏ qua được hàng (người) chờ đợi tại Tháp Eiffeil. Việc đó được thực hiện đúng cách" - Lindy Sack nói và cho biết thêm rằng giúp khách hàng tránh cảnh xếp hàng chờ đợi để làm thủ tục và nhận lại hành lý tại sân bay, là một phần công việc chính của các nhà hoạch định kỳ nghỉ siêu cao cấp trong mùa du lịch 2022.

“Bật mí” những kỳ nghỉ siêu sang của giới siêu giàu thế giới - Ảnh 5.

Positano - ngôi làng độc lạ trên vách đá trên bờ biển Almafi của Italia, nổi tiếng với kiến trúc tuyệt đẹp và những con đường uốn lượn quanh co cuốn hút. (Anh: Mirrorpix)

“Bật mí” những kỳ nghỉ siêu sang của giới siêu giàu thế giới - Ảnh 6.

Đám cưới đắt đỏ nhất thế giới của cặp đôi Ấn Độ "con nhà siêu giàu châu Á" Vanisha Mittal và Amit Bhatia, diễn ra tại Versailles, Pháp năm 2004. (Ảnh: Rumournews)

Hiện tại Top 10 điểm đến kỳ nghỉ đắt đỏ nhất thế giới được nhiều khách hàng siêu giàu lựa chọn gồm: Hamptons, New York (Mỹ); Positano, Florence, Venice (Italia), Fogo Town (Canada), Seville (Tây Ban Nha), Paris, Saint Tropez (Pháp); Cascais (Bồ Đào Nha).

Trong đó theo phân tích của Magmatic Research: Hamptons (Mỹ), Positano (Italia) và Fogo Town (Canada) được xếp vào danh sách Top 3 những nơi đắt đỏ nhất để tổ chức một đám cưới "điển hình" trên thế giới. Mức chi phí cho một đám cưới điển hình gồm 100 khách ở Hamptons cao nhất với gần 45.000 USD. Thứ nhì là Positano (Italia) khoảng 42.000 USD và thứ ba là Fogo Town (Canada) khoảng 38.000 USD.

“Bật mí” những kỳ nghỉ siêu sang của giới siêu giàu thế giới - Ảnh 7.

Trải nghiệm 6 sao với bể bơi trên cao có tầm nhìn toàn cảnh thành phố New York, Mỹ. (Ảnh: Getty)

Những con số đó khác xa so với các điểm đến hôn lễ được cho là giá rẻ nhất thế giới như: Nha Trang (Việt Nam) khoảng hơn 6.000 USD; biển Goa (Ấn Độ) hơn 3.700 USD; Lahore, Pakistan gần 3.500 USD;…

Thực tế cho thấy không có giới hạn về số tiền mà giới siêu giàu chi cho đám cưới theo cách họ muốn. Nhưng theo Sách Kỷ lục Guiness thì đám cưới đắt đỏ nhất thế giới được ghi nhận là của cặp đôi Ấn Độ "con nhà siêu giàu châu Á" Vanisha Mittal và Amit Bhatia. Đám cưới diễn ra tại Versailles, Pháp năm 2004 với chi phí 42,4 triệu Bảng Anh (hơn 51 triệu USD).


Linh Quyên (Mirror)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem