Giúp 3.168 hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn thoát nghèo bằng các biện pháp thiết thực

Thứ sáu, ngày 30/12/2022 06:18 AM (GMT+7)
Năm 2022, các cấp Hội phụ nữ Thủ đô tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” bằng các hình thức thiết thực, giúp đỡ 3.168 hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn thoát nghèo, phát triển kinh tế với các biện pháp như tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề miễn phí, trợ cấp, tín chấp cho vay vốn...
Bình luận 0
Giúp 3.168 hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn thoát nghèo bằng các biện pháp thiết thực - Ảnh 1.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân

Chiều 27/12, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2022, phát động phong trào thi đua năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2022, bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, Hội LHPN Hà Nội đã nỗ lực triển khai có hiệu quả phong trào thi đua trong các cấp Hội. Các mô hình “làm theo” lời Bác như: Nuôi lợn nhựa tiết kiệm, Hũ gạo tình thương, các mô hình thu gom phế liệu bảo vệ môi trường… giúp các cấp Hội thu được 27.287 kg gạo, 3.059 triệu đồng, 2.680 con lợn giống tặng cho 3.109 lượt phụ nữ và trẻ em khó khăn. Mô hình “Chi hội phụ nữ văn minh trong việc cưới, việc tang” được các cấp Hội tiếp tục nhân rộng, đã có 8.963 đám cưới, 5.047 đám tang thực hiện nếp sống văn minh.

Đến nay, toàn thành phố đã có 1.429 đoạn đường/tuyến phố bích họa/nở hoa kiểu mẫu được các cấp ủy, chính quyền đánh giá cao. Các cấp Hội tổ chức trưng bày mô hình, sản phẩm tái chế từ rác thải nhựa; hướng dẫn thực hành một số sản phẩm tái chế từ rác thải; phát túi, bình đựng nước thân thiện môi trường; đổi phế liệu lấy cây xanh; duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình "Sống xanh”, mô hình "Chi hội 3 xanh”, "Hạn chế sử dụng túi nilon”, "Đổi phế liệu giữ màu xanh”, "Nói không với bếp than tổ ong”; Phối hợp trao giải khu dân cư “Xanh - Sạch - Văn Minh” cũng như phát triển mới các mô hình: “Phân loại rác thải tại nguồn”, “Nhà thu gom rác nhựa”, “Tuyến đường không rác thải”, “Chi hội không rác thải nhựa”, “Thu gom, xử lý rác hữu cơ dễ phân hủy thành phân bón”, “Thùng rác thân thiện”; vận động cán bộ, hội viên và nhân dân hiến 12.333m2 đất...

Để nâng cao năng lực phát triển kinh tế cho phụ nữ, các cấp Hội tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” bằng các hình thức thiết thực, giúp đỡ 3.168 hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn thoát nghèo, phát triển kinh tế (trong đó 239 hộ nghèo, 1.916 hộ cận nghèo, 1.013 hộ khó khăn) với các biện pháp như tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề miễn phí, trợ cấp, tín chấp cho vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật... Kết quả, đã có 383 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, 2.473 hộ ra khỏi diện cận nghèo (vượt 132%),1.579 hộ nâng cao mức sống.

Giúp 3.168 hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn thoát nghèo bằng các biện pháp thiết thực - Ảnh 2.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao cờ thi đua của UBND thành phố tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc

Đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các tập thể, cá nhân, cán bộ hội viên đã đóng góp vào kết quả công tác hội và phong trào phụ nữ Thủ đô cũng như kết quả chung của thành phố, phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cấp Hội tập trung quán triệt chỉ đạo của Bí thư Thành ủy tại hội nghị đối thoại với đại biểu phụ nữ Thủ đô; đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động, lựa chọn, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Thủ đô Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch” gắn với cuộc vận động “ Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, làm tốt công tác vận động cán bộ, hội viên phụ nữ chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố. Vận động phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, sản xuất, kinh doanh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến mong muốn các cấp hội thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ và trẻ em, quan tâm đến những đối tượng yếu thế, hoàn cảnh khó khăn; phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm minh các hành vi bạo hành, xâm hại phụ nữ trẻ em; triển khai có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền một cách chủ động hơn, hiệu quả thực chất hơn.

Tại hội nghị, 1 tập thể vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; 2 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 7 tập thể được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; 5 tập thể được UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua; 20 tập thể được Hội LHPN thành phố tặng Bằng khen...

Bảo Chi (Đảng Cộng Sản)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem