Hải Dương: Ngày hội đua tài của người trồng vải thiều đưa "tinh hoa xứ Đông" ra thế giới

Bình Minh Thứ ba, ngày 31/05/2022 17:00 PM (GMT+7)
Hội thi “Vải thiều Thanh Hà - Tinh hoa văn hóa xứ Đông” nhằm góp phần quảng bá thương hiệu trái vải thiều tỉnh Hải Dương đến với thị trường trong nước và bạn bè quốc tế.
Bình luận 0

Hôm nay, 31/5, Sở NNPTNT tỉnh Hải Dương phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, UBND huyện Thanh Hà tổ chức Hội thi “Vải thiều Thanh Hà - Tinh hoa văn hóa xứ Đông”.

Tham dự hội thi có 3 đội gồm 15 thành viên là những hộ trồng vải thiều đến từ các xã Thanh Sơn, Thanh Xá và Thanh Quang (huyện Thanh Hà). Đây là những vùng trồng vải tiêu biểu của huyện Thanh Hà. Hội thi gồm hai phần: thi thực địa chấm vườn vải đã triển khai ngày 22/5 và phần sân khấu hóa.

Hải Dương: Ngày hội đua tài của người trồng vải thiều, đưa "tinh hoa xứ Đông" ra thế giới - Ảnh 1.

Các đội tham gia phần thi so tài nhà nông. Ảnh: Bình Minh

Phần thi sân khấu hóa gồm 4 nội dung chào hỏi, kiến thức, giải ô chữ và so tài nhà nông. Ở phần chào hỏi, các đội thi cử tối đa 15 thí sinh với thời gian tối đa 12 phút giới thiệu nét đẹp của quê hương và việc sản xuất vải thiều ở địa phương mình.

Các phần thi kiến thức thể hiện sự am hiểu của các đội thi về lịch sử, quá trình sản xuất vải thiều vải thiều tại vùng đất Thanh Hà, kỹ thuật chăm sóc vải đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu…

Hải Dương: Ngày hội đua tài của người trồng vải thiều, đưa "tinh hoa xứ Đông" ra thế giới - Ảnh 2.

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội xã Thanh Xá. Ảnh: Bình Minh

Ở phần so tài nhà nông, mỗi đội thi được chuẩn bị 20kg vải tươi còn cành, cuống và 20 hộp đựng vải, các dụng cụ đóng gói và tem nhãn để thực hành phần cắt, phân loại quả vải, đóng hộp, dán tem nhãn đảm bảo tiêu chí về kỹ thuật, mỹ thuật trong thời gian 10 phút.

Kết quả phần thi sân khấu hóa, giải nhất thuộc về xã Thanh Quang. Các giải phụ: đội có phần thi so tài nhà nông ấn tượng nhất thuộc về xã Thanh Sơn; đội có phần chào hỏi ấn tượng nhất thuộc về xã Thanh Quang. 

Phần thi thực địa, đội thi xã Thanh Xá giành giải đội có vườn vải đẹp nhất. Chung cuộc, giải nhất thuộc về đội xã Thanh Xá, giải nhì xã Thanh Quang, giải ba xã Thanh Sơn.

Hải Dương: Ngày hội đua tài của người trồng vải thiều, đưa "tinh hoa xứ Đông" ra thế giới - Ảnh 3.

Ông Vũ Việt Anh, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hải Dương, Trưởng Ban tổ chức Hội thi phát biểu tại Hội thi. Ảnh: Bình Minh

Phát biểu tại Hội thi, ông Vũ Việt Anh, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hải Dương, Trưởng ban tổ chức Hội thi cho biết, Thanh Hà là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi, nông dân có nhiều kinh nghiệm làm nông nghiệp. 

Vùng đất này được nuôi dưỡng bởi phù sa của các con sông và chăm sóc bởi những người nông dân giàu kinh nghiệm và ứng dụng kỹ thuật sản xuất tiên tiến vào sản xuất, sản phẩm vải thiều Thanh Hà ngày càng nâng cao về chất lượng.

Theo ông Vũ Việt Anh, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hải Dương, hiện nay, tỉnh Hải Dương có diện tích vải thiều khoảng 9.000 ha và sản lượng hàng năm ước khoảng 60.000 tấn. Niên vụ vải năm 2022, Hải Dương tiếp tục duy trì 41 vùng vải tiêu chuẩn VietGAP với diện tích 500 ha và 11 vùng sản xuất vải theo tiêu chuẩn GlobalGAP với diện tích 110 ha, ngoài ra có gần 6.000 ha vải áp dụng sản xuất theo quy trình VietGAP và GAP cơ bản.

Sản lượng xuất khẩu sang các thị trường cao cấp chỉ mới đạt khoảng 5% tổng sản lượng vải hàng năm của tỉnh, còn lại, khoảng 45% sản lượng vẫn đang xuất khẩu sang Trung Quốc. Số doanh nghiệp lớn vào đầu tư vào lĩnh vực chế biến và xuất khẩu vải thiều chưa nhiều.

Hải Dương: Ngày hội đua tài của người trồng vải thiều, đưa "tinh hoa xứ Đông" ra thế giới - Ảnh 5.

Ban tổ chức trao giải nhì cho xã Thanh Quang. Ảnh: Bình Minh

Đến nay, vải thiều Hải Dương đã được kết nối tiêu thụ trong hệ thống phân phối bán lẻ tại các siêu thị lớn ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn khác; kết nối tiêu thụ qua các Sàn thương mại điện tử: Lazada, Sendo, Voso và Postmart... 

Thị trường xuất khẩu của vải thiều Hải Dương tập trung các nước như Trung Quốc, châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Hải Dương: Ngày hội đua tài của người trồng vải thiều, đưa "tinh hoa xứ Đông" ra thế giới - Ảnh 6.

Ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho rằng, Hội thi là cơ hội cho nông dân giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, đóng gói sản phẩm tiên tiến. Ảnh: Bình Minh

Đánh giá cao ý tưởng tổ chức Hội thi, ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho rằng, Hội thi là ngày hội đua tài của những người trồng vải thiều xuất khẩu. 

Đây vừa là cơ hội cho nông dân giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, đóng gói sản phẩm tiên tiến, hội thi cũng là dịp để người nông dân hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của sản phẩm đặc sản tại địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem