Hàng loạt trường đại học lên lịch cho toàn bộ sinh viên đi học trở lại

Tào Nga Thứ tư, ngày 23/03/2022 17:14 PM (GMT+7)
Nhiều trường đại học cho biết, đã có kế hoạch cho toàn bộ sinh viên đi học trực tiếp thay vì chia lớp hoặc theo hình thức kết hợp như hiện nay.
Bình luận 0

Chiều 23/3, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, bắt đầu từ ngày 28/3, tất cả các khóa, các lớp sinh viên sẽ học tập tại Trường theo đúng thời khóa biểu.

Nhà trường cũng đưa ra phương án thực hiện trong thời gian từ 28/3-24/7: Sinh viên sẽ bảo vệ tốt nghiệp trực tiếp tại trường. Các đơn vị thành lập hội đồng, thống nhất lịch bảo vệ với sinh viên và công bố trên website của Viện và Trường phụ trách.

Hàng loạt các trường đại học lên lịch cho toàn bộ sinh viên đi học trở lại - Ảnh 1.

Sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: HUST

Về thí nghiệm, thực hành, GDTC, GDQP, dựa vào số lượng sinh viên và số các bài thí nghiệm còn lại, năng lực tổ chức các lớp thí nghiệm, các đơn vị sẽ lên thời khóa biểu cho từng lớp với danh sách sinh viên cụ thể hoặc cho sinh viên đăng ký trên các form của Khoa/Viện/Trường. 

Tuy nhiên, nhà trường cũng đưa ra một số lưu ý. Tất cả sinh viên các lớp đều được sắp xếp thí nghiệm. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch nên các giảng viên và sinh viên cần đeo khẩu trang trong suốt quá trình thí nghiệm. Tuân thủ các hướng dẫn của Bộ Y tế. Sinh viên cần được tiêm tối thiểu 2 mũi vaccine phòng Covid-19 ít nhất 4 tuần trước khi đi học hoặc tham gia thí nghiệm.

Tại Trường Đại học Thủy lợi, chia sẻ với PV báo Dân Việt, TS Trần Khắc Thạc, Phó trưởng phòng Đào tạo cho biết, dự kiến giữa tháng 4, sinh viên của trường sẽ học offline tất cả các lớp. 

TS Lương Cao Đông, Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam chia sẻ kế hoạch đi học của sinh viên: "Việc đào tạo bằng hình thức trực tiếp phụ thuộc vào cơ sở vật chất của trường vì phải đảm bảo giãn cách trong phòng chống dịch Covid-19. Hiện nay cơ sở vật chất của trường chỉ đảm bảo được 50% số sinh viên toàn trường đi học trực tiếp nên chỉ có sinh viên khối Sức khỏe đi học. Lý do là vì các em biết tự bảo vệ và chăm sóc bản thân".

TS Đông cho hay, thời gian qua, trường đã xây dựng khu cách ly riêng cho sinh viên bị F0 điều trị theo hướng dẫn của cán bộ y tế nhà trường và phường. Ngoài ra, các em sẽ được canteen hỗ trợ ăn uống và đội sinh viên tình nguyện sẵn sàng túc trục 24/24.

Sau mỗi ca học, toàn bộ lao công nhà trường thực hiện sát trùng bàn học, tay nắm cửa để ca 2 vào học. Cứ 1 tuần tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ trường. Nước sát khuẩn, nước rửa tay được bổ sung liên tục cho sinh viên...

Với số sinh viên còn lại, dự kiến nhà trường sẽ tổ chức đi học lại vào tháng 5.

Theo TS Đông, việc sinh viên trở lại trường vào tháng 5 không sợ muộn khi sắp kết thúc năm học vì sinh viên đã quen với việc đào tạo online và thực tế thời gian qua tổ chức rất hiệu quả. 

Được biết, hiện tại khối Sức khỏe đi học trực tiếp là 1.500 sinh viên, số sinh viên đang học online là 2.500 sinh viên. 

Hàng loạt các trường đại học lên lịch cho toàn bộ sinh viên đi học trở lại - Ảnh 3.

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đi học sau Tết. Ảnh: Tào Nga

Bên cạnh đó, Trường Đại học Kinh tế quốc dân cho biết, từ sau Tết Nguyên đán đã cho toàn bộ sinh viên đi học trở lại. Tuy nhiên, trường duy trì hình thức học kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến. Chia sẻ với PV, TS Vũ Trọng Nghĩa, Trưởng phòng Truyền thông, trường Đại học Kinh tế quốc dân, cho hay: "Thời gian đầu sinh viên còn e ngại F0, sau đó các em đã vượt qua được "nỗi sợ", đi học trực tiếp rất thích và hiệu quả".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem