Tây Ninh: Ùn tắc ngày khai mạc Hội Xuân núi Bà Đen, du khách than mệt mỏi

Trần Khánh Thứ tư, ngày 25/01/2023 18:45 PM (GMT+7)
Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen dự kiến trong ngày mùng 4 Tết sẽ có khoảng 500.000 lượt khách tham quan dự Hội Xuân núi Bà Đen Tây Ninh 2023.
Bình luận 0

Hàng ngàn du khách về dự Hội Xuân núi Bà Đen Tây Ninh

Theo thông lệ hằng năm, mùng 4 Tết, lượng khách tham quan tới khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen tăng cao so với những ngày khác. Đây là ngày chính thức diễn ra lễ khai mạc Hội Xuân núi Bà Đen Tây Ninh nên thu hút lượng khách rất đông ngay từ sáng sớm ngày 25/1 (mùng 4 Tết).

Lượng khách tham quan tới khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen tăng cao so với những ngày khác. Ảnh: Trần Khánh

Lượng khách tham quan tới khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen tăng cao so với những ngày khác. Ảnh: Trần Khánh

Theo ghi nhận, lượng du khách từ các tỉnh di chuyển tới Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen tăng cao khiến cho tuyến đường ĐT782, ĐT784 xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ, đặc biệt là đoạn từ khu vực cầu K13 đến ngã tư Đại Đồng.

Người dân tổ chức buôn bán trên tuyến đường vào Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen. Ảnh: Trần Khánh

Người dân tổ chức buôn bán trên tuyến đường vào Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen. Ảnh: Trần Khánh

Ngoài việc lưu lượng phương tiện tăng cao, một trong những nguyên nhân xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông còn do một số người dân tổ chức buôn bán trên tuyến đường ĐT782, ĐT784. Khách du lịch dừng lại mua sắm phẩm đã gây ra ùn tắc.

"Lượng xe cộ quá đông đã khiến giao thông bị ùn tắc ngay nút thắt cổ chai cầu K13, từ Dương Minh Châu về Tây Ninh", ông Hạnh nói.

Để giảm tải ùn tắc, lực lượng cảnh sát giao  thông Tây Ninh đã có mặt từ sáng sớm để thực hiện công tác phân luồng và điều tiết giao thông tại các nút trọng điểm dẫn vào Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen.

Công an TP.Tây Ninh đã thông báo phân luồng cho người và phương tiện tham gia giao thông khu vực lễ hội Xuân núi Bà Đen. Ảnh: CA.Tây Ninh

Công an TP.Tây Ninh đã thông báo phân luồng cho người và phương tiện tham gia giao thông khu vực lễ hội Xuân núi Bà Đen. Ảnh: CA.Tây Ninh

Trước đó, công an TP.Tây Ninh đã thông báo phân luồng cho người và phương tiện tham gia giao thông khu vực lễ hội Xuân núi Bà Đen.

Theo đó, TP.Tây Ninh tổ chức đường một chiều đối với đường Bời Lời, đoạn từ ngã tư Đại Đồng đến giao lộ với đường Sơn Đình sẽ lưu thông theo hướng từ ngã tư Đại Đồng đi vào núi.

Đồng thời, Tây Ninh tổ chức đường một chiều đối với đường vành đai Núi Bà, đoạn đường nghĩa trang liệt sĩ Hòa Thạnh đến giao lộ với đường Tỉnh lộ 784 lưu thông theo hướng từ Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Thành đến trường bắn Núi Bà.

Như vậy, để đi đến núi Bà Đen, du khách bắt buộc phải theo đường Bời Lời, không có đường khác vào núi. Thời gian phân luồng từ 7 giờ sáng đến 22 giờ ngày 25/1, nhằm ngày mùng 4 Tết.

Hàng ngàn du khách tham quan tại khu vực lễ hội Xuân núi Bà Đen. Ảnh: Trần Khánh

Hàng ngàn du khách tham quan tại khu vực lễ hội Xuân núi Bà Đen. Ảnh: Trần Khánh

Hội Xuân núi Bà Đen Tây Ninh dự kiến đón 500.000 khách tham quan

Ông Nguyễn Văn Hạnh, người dân sống ở TX.Hòa Thành (Tây Ninh) cho biết, ông từ TP.HCM trở về nhà sáng nay, ngày 25/1. Biết trước hôm nay khai mạc Hội Xuân núi Bà Đen Tây Ninh, ông chọn đi đường vòng qua huyện Dương Minh Châu thay vì QL22.

Du khách xếp hàng chờ cáp treo đi lên đỉnh núi dự lễ hội Xuân núi Bà Đen. Ảnh: PV

Du khách xếp hàng chờ cáp treo đi lên đỉnh núi dự lễ hội Xuân núi Bà Đen. Ảnh: PV

Với các du khách đến với Hội Xuân núi Bà Đen Tây Ninh, xếp hàng chờ lên đỉnh núi, dự Hội Xuân núi Bà Đen Tây Ninh cũng là một trải nghiệm khó quên vì quá nhiều cảm xúc.

Người thì mệt mỏi than, tới được nhà ga để đi cáp treo là hết nửa ngày; người đã lên tới đỉnh núi thì kêu mệt nhưng vẫn khen khung cảnh quá đẹp.

Tây Ninh: Ùn tắc ngày khai mạc Hội Xuân núi Bà Đen, du khách than mệt mỏi - Ảnh 7.

Tây Ninh: Ùn tắc ngày khai mạc Hội Xuân núi Bà Đen, du khách than mệt mỏi - Ảnh 8.

Du khách xếp hàng chờ cáp treo đi lên đỉnh núi dự lễ hội Xuân núi Bà Đen. Ảnh: PV

Du khách đi cáp treo lên đỉnh núi dự lễ hội Xuân núi Bà Đen. Ảnh: PV

Theo dự tính của Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, trong ngày mùng 4 Tết năm nay có khoảng 500.000 khách tham quan du lịch tới Núi Bà Đen.

Trước đó, Sở VHTTDL Tây Ninh cho biết, từ ngày 20-23/1 (ngày 29 tết đến mùng 2 Tết Nguyên đán), Khu du lịch núi Bà Đen đã đón hơn 212.000 lượt du khách.

Du khách chụp ảnh lưu niệm bên tiểu cảnh Cổng trời được tết bằng cây và hoa. Ảnh: PV

Du khách chụp ảnh lưu niệm bên tiểu cảnh Cổng trời được tết bằng cây và hoa. Ảnh: PV

Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen dự kiến trong ngày mùng 4 Tết năm nay sẽ có khoảng 500.000 khách tham quan du lịch tới Núi Bà Đen. Ảnh: PV

Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen dự kiến trong ngày mùng 4 Tết năm nay sẽ có khoảng 500.000 khách tham quan du lịch tới Núi Bà Đen. Ảnh: PV

Tối ngày 25/1 (mùng 4 tết), chương trình khai mạc lễ hội Xuân Núi Bà Đen với chủ đề Hương sắc Tây Ninh được tổ chức với quy mô lớn tại khu vực chân núi.

Với quy mô hoành tráng cùng chương trình nghệ thuật đặc sắc, Lễ Khai mạc đã mở ra một mùa Hội Xuân tưng bừng kéo dài suốt tháng Giêng năm nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem