Hàng trăm người dân ở TP.Thủ Đức mang rác thải tái chế đến phường đổi quà, bảo vệ môi trường

Chinh Hoàng - Thanh Bình Thứ sáu, ngày 12/08/2022 14:05 PM (GMT+7)
Hôm nay (12/8), hàng trăm người dân ở TP.Thủ Đức mang rác thải tái chế gồm có báo cũ, vỏ chai nhựa, lon nước giải khát đến phường Hiệp Phú (TP.Thủ Đức, TP.HCM) để đổi lấy quà. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm đảm bảo vệ sinh, môi trường cho thành phố.
Bình luận 0

Hàng trăm người dân cùng hàng ngàn "chiến lợi phẩm"

Hơn 200kg báo cũ, 4.000 vỏ chai nhựa, lon nước giải khát do gần 300 người dân ở TP.Thủ Đức mang đến phường Hiệp Phú đổi lấy các món quà thiết thực phục vụ cho cuộc sống thường ngày.

Hàng trăm người dân ở TP.Thủ Đức mang rác thải tái chế đến phường đổi quà, bảo vệ môi trường - Ảnh 1.

Những phần quà thiết thực cho người dân ở TP.Thủ Đức khi đến phường Hiệp Phú đổi rác thải tái chế, bảo vệ môi trường. Ảnh: Chinh Hoàng

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, hơn 10h, "núi" quà đồ sộ gồm hơn 200 chậu kiểng bằng sứ để trồng cây xanh, trị giá 14 triệu đồng do Công ty Tâm Đức gửi tặng, 80 phần quà gồm gạo, gia vị nấu nướng (170.000 đồng/phần) từ nhiều nhà hảo tâm tài trợ đã được trao hết.

Hàng trăm người dân ở TP.Thủ Đức mang rác thải tái chế đến phường đổi quà, bảo vệ môi trường - Ảnh 2.

Không chỉ được đổi thực phẩm thiết yếu từ rác thải tái chế, người dân con được tặng chậu và cây xanh. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Phượng - Chủ tịch UBMTTQVN phường Hiệp Phú, TP.Thủ Đức (TP.HCM), do lượng "chiến lợi phẩm" vẫn không ngừng vận chuyển tới, nên các cán bộ phụ trách tiếp tục huy động thêm nguồn lực để có đủ hiện vật trao tặng người dân.

Hàng trăm người dân ở TP.Thủ Đức mang rác thải tái chế đến phường đổi quà, bảo vệ môi trường - Ảnh 3.

Các đoàn viên thanh niên thuộc phường Hiệp Phú tất bật chuẩn bị quà trao cho người dân mang rác thải tái chế đến phường nộp. Ảnh: Chinh Hoàng

Anh Nguyễn Quang Linh - Bí thư Đoàn phường Hiệp Phú cho biết: Mặc dù trong thông báo quy ước cứ 2kg giấy hoặc 20 vỏ chai, lon người dân mang đến sẽ được đổi 1 chậu cảnh sứ nhưng với những trường hợp chưa đủ trọng lượng, đơn vị vẫn linh động tặng quà.

Dẫn theo con trai Bùi Lê Việt Anh (học lớp 6 - Trường THCS Hiệp Phú), ông Bùi Văn Thương (47 tuổi) chia sẻ: "Nhà tôi biết được chương trình này từ hai tuần trước, qua nhóm Zalo của tổ dân phố và ứng dụng Công dân Hiệp Phú.

Con tôi thường ngày qua chơi với những gia đình ở trọ bên cạnh, nên đã xin và để dành được 28 vỏ chai nhựa cùng 1,5kg giấy, phường cho đổi một cặp chậu sứ. Phần quà tuy nhỏ, nhưng mang lại những bài học lớn cho tôi và con về ý thức bảo vệ môi trường".

Nhiều hình ảnh cảm động

Theo quan sát của phóng viên, nhiều người phụ nữ làm nghề buôn bán phế liệu khi đạp xe qua phường Hiệp Phú, hay những người bán vé số hay tin, phường có chương trình ý nghĩa liên quan đến môi trường đã tích cực tham gia từ sớm.

"Đáng quí ở chường trình này chính là nhận thức và ý thức bảo vệ, gìn giữ môi trường "Xanh - sạch - đẹp". Mỗi người phải có trách nhiệm với môi trường vì cộng đồng", một người phụ nữ buôn bán phế liệu chia sẻ với phóng viên.

Hàng trăm người dân ở TP.Thủ Đức mang rác thải tái chế đến phường đổi quà, bảo vệ môi trường - Ảnh 5.

Những sản phẩm thiết thực biếu tặng cho người dân khi đem thác rải tái chế đến phường đổi. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo lãnh đạo phường Hiệp Phú, để có thành quả và được sự ủng hộ của người dân như hôm nay, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và 6 khu phố của phường đã nỗ lực không ngừng nghỉ, kiên trì, sáng tạo trong công tác tuyên truyền giáo dục, đi đôi với nêu gương cho quần chúng.

Nghiên cứu và triển khai hàng loạt biện pháp thiết thực, nhằm tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng TP.Thủ Đức xanh - thân thiện với môi trường giai đoạn 2021-2025.

Cũng theo vị lãnh đạo này, trước đó không lâu, phường chọn nhà trọ địa chỉ 201/10 Lê Văn Việt, khu phố 4 làm điểm, trồng 45 cây xanh để phát động mô hình "Nhà trọ xanh, sạch, đẹp".

Hiện nay đang tiếp tục nhân rộng trên địa bàn phường. Các dãy phòng trọ dù diện tích khiêm tốn vẫn không thiếu "mảng xanh". Những cố gắng cùng tâm huyết của cán bộ địa phương đã nhanh chóng được nhân dân ghi nhận và ủng hộ.

Nhiều tuyến đường không rác, từng con hẻm sạch sẽ, đã minh chứng cho sự đúng đắn của phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem