Hình ảnh nhà tang lễ nơi thi thể Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình được đưa về

Mỹ Quỳnh - Chinh Hoàng Thứ ba, ngày 29/03/2022 17:17 PM (GMT+7)
Thi thể Phó Chủ tịch UBND TP.HCM được đưa từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An về thẳng Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (số 5, đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM).
Bình luận 0
Hình ảnh nhà tang lễ nơi thi thể Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình được đưa về - Ảnh 1.

Chiều 29/3, thi thể ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã được các đơn vị chức năng tổ chức đưa về Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (số 5, đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM). Trong đoàn này có ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND tỉnh Long An.

Hình ảnh nhà tang lễ nơi thi thể Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình được đưa về - Ảnh 2.

Tại nhà tang lễ, công tác chuẩn bị được các cơ quan chức năng bố trí sẵn sàng. Từ bên ngoài, hàng chục chiến sỹ CSGT, Công an, bộ đội và lực lượng dân quân tự vệ được bố trí phân luồng giao thông, bảo vệ khu vực.

Hình ảnh nhà tang lễ nơi thi thể Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình được đưa về - Ảnh 3.

Phương tiện bên trong được hướng dẫn di chuyển nhanh chóng để đảm bảo giao thông thông thoáng trước khi xe đưa linh cữu ông Lê Hòa Bình về tới.

Hình ảnh nhà tang lễ nơi thi thể Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình được đưa về - Ảnh 4.

Ở bên trong, rất nhiều cán bộ ban ngành có mặt để chờ đón xe đưa ông Lê Hòa Bình trở về. Nét mặt ai cũng tỏ rõ sự bàng hoàng, thương tiếc.

Hình ảnh nhà tang lễ nơi thi thể Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình được đưa về - Ảnh 5.

Trước đó, thông tin từ lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Long An cho biết, sau khi nhận thông tin xe chở ông Lê Hòa Bình gặp tai nạn trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương, nhiều lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An đã ngay lập tức có mặt tại bệnh viện, thăm hỏi động viên những người bị tai nạn.

img

Ban đầu, sau khi tai nạn, ông Lê Hòa Bình được đưa vào Bệnh viện huyện Bến Lức cấp cứu, sau đó được chuyển khẩn trương lên BVĐK tỉnh Long An để tiếp tục cứu chữa. Dù y bác sỹ hết sức tận tình, nỗ lực nhưng đến khoảng 11h trưa 29/3, lãnh đạo BV tỉnh Long An xác nhận, ông Bình đã qua đời. Trong ảnh, xe cứu thương đưa thi thể ông Bình về tới nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng.

Hình ảnh nhà tang lễ nơi thi thể Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình được đưa về - Ảnh 7.

Như đã thông tin, lúc 7 giờ 20 ngày 29/3, ô tô biển số xanh 50A - 013.83 do tài xế Nguyễn Quang Vinh (33 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) chở ông Lê Hòa Bình cùng ông Dương Tấn Trước (41 tuổi) lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Khi tới Km 31+700 cao tốc TP.HCM - Trung Lương (hướng từ TP.HCM về Tiền Giang) thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An, xe bị nổ lốp sau bên phải gây lật xe ở làn dừng xe khẩn cấp và làn 2. Tai nạn khiến ông Lê Hòa Bình tử vong và 2 người khác ngồi trên xe bị thương.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem