Hỗ trợ học sinh khó khăn vùng biên đến trường

Thứ tư, ngày 14/12/2022 08:45 AM (GMT+7)
Bí thư Đảng ủy xã biên giới Ia R'vê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: Năm em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vừa được đơn vị Trại giống cây trồng thuộc Binh đoàn 16 nhận nuôi. Đây là chương trình hỗ trợ thuộc Dự án "cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em đến trường".
Bình luận 0

Các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận nuôi đợt này gồm: Nguyễn Lương Thảo My, dân tộc Cao Lan, học sinh lớp 4, trú ở thôn 12; em Đinh Thị Thanh Trúc, dân tộc Tày, sinh sinh lớp 5, trú ở thôn 13; em Bàn Vườn Vạn, dân tộc Dao, học sinh lớp 2, trú ở thôn 13; em Đặng Thị Hồng Tươi, dân tộc Tày, học sinh lớp 6, trú ở thôn 9 và em Hoàng Hải Đăng, dân tộc Tày, học sinh lớp 3, trú ở thôn 9, xã Ia R'vê. 

Hỗ trợ học sinh khó khăn vùng biên đến trường - Ảnh 1.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã Ia R’vê và Trại giống cây trồng, Binh đoàn 16 ký kết nhận nuôi, hỗ trợ 5 em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc Dự án “cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em đến trường”.

Hỗ trợ học sinh khó khăn vùng biên đến trường - Ảnh 2.

Đại diện Trại giống cây trồng, Binh đoàn 16 và các em học sinh cùng gia đình tại lễ nhận nuôi, hỗ trợ.

Trong đó, mỗi em được nhận hỗ trợ với số tiền mỗi tháng từ 1,1 đến 2,3 triệu đồng/em/tháng.

Xã biên giới Ia R'vê có 2.107 hộ với 6.705 khẩu, gồm 25 dân tộc sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 23% số dân. 

Do điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, cơ sở hạ tầng thấp kém, trình độ dân trí thấp nên đến nay đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn chiếm tới 69%... 

Vì vậy, nhiều con em đồng bào dân tộc thiểu số đến trường học tập trong điều kiện hết sức khó khăn.

Trong những năm qua, cùng với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn nhận con nuôi đồn biên phòng, nâng bước em đến trường, nay đơn vị Trại giống cây trồng, Binh đoàn 16 tiếp tục nhận nuôi, hỗ trợ cho 5 em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học giỏi trên địa bàn tiếp tục được đến trường.

Sự hỗ trợ này không chỉ giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn, nâng cao kiến thức mà còn thể hiện tính nhân văn của chương trình "Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em đến trường", đồng thời góp phần xây dựng tình đoàn kết quân dân khu vực biên giới ngày càng vững chắc.


CÔNG LÝ (Nhân dân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem