Bé 12 tuổi dũng cảm cứu người thoát chết trong gang tấc

PV Thứ hai, ngày 28/11/2022 16:17 PM (GMT+7)
Thấy người đàn ông bị ngã giữa đường ray khi đoàn tàu đang tới, một học sinh lớp 7 ở TP.Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) đã dũng cảm lao vào cứu.
Bình luận 0

Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày ngày 26/11, khi đi xe máy đến tuyến đường dân sinh cắt ngang qua đường ray thuộc khu 7B, phường Cẩm Thịnh, ông Nguyễn Thanh Vót (tổ 4, khu 7B, phường Cẩm Thịnh, TP.Cẩm Phả) bị ngã giữa đường ray, không tự đứng dậy được.

Khi đó đoàn tàu đang di chuyển sắp tới gần.

Bé 12 tuổi dũng cảm cứu người thoát chết trong gang tấc - Ảnh 1.

Học sinh lớp 7 cứu người đàn ông vấp ngã giữa đường ray. Ảnh: Cổng thông tin thành phố Cẩm Phả

Đúng lúc đó, em Hoàng Mạnh Chiến (trú tại tổ 3, khu 7B, phường Cẩm Thịnh, TP.Cẩm Phả), là học sinh lớp 7A2, Trường THCS Cẩm Thịnh, cũng vừa đi xe đạp tới đó.

Phát hiện sự việc, mặc dù đoàn tàu đã tới gần, em Hoàng Mạnh Chiến vẫn dũng cảm chạy tới kéo ông Nguyễn Thanh Vót ra khỏi đường ray trong gang tấc, giúp người đàn ông thoát khỏi tử thần. Khi Chiến vừa kéo được ông Vót ra ngoài cũng là lúc đoàn tàu lao vụt qua.

Nhờ sự giúp đỡ của em Chiến, ông Vót chỉ bị thương nhẹ ở tai trái và tay trái.

Theo Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Thịnh (TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) cho biết, nhà trường sẽ phối hợp với Thành Đoàn TP.Cẩm Phả khen thưởng em Hoàng Mạnh Chiến vì đã dũng cảm cứu người thoát chết trong gang tấc.

Hành động của em Hoàng Mạnh Chiến mới 12 tuổi là tấm gương sáng về lòng dũng cảm, trách nhiệm với cộng đồng, xứng đáng được tuyên dương và cũng là tấm gương sáng để giới trẻ học tập.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem