Học sinh trường Đào Duy Anh "đi đâu về đâu" khi Sở GD-ĐT không đồng ý cho dạy tạm cơ sở 2?

Mỹ Quỳnh Thứ ba, ngày 15/03/2022 11:22 AM (GMT+7)
Cơ sở 1 của trường THCS-THPT Đào Duy Anh đang sửa chữa, trong khi đó, Sở GD-ĐT TP.HCM không đồng ý cho tổ chức dạy tạm tại cơ sở 2. Vậy, học sinh trường sẽ "đi đâu, về đâu"?
Bình luận 0

Trường THCS-THPT Đào Duy Anh hiện có hai cơ sở. Trong đó, cơ sở chính tại đường Nguyễn Văn Luông (quận 6) đã bị xuống cấp và đang được sửa chữa, còn cơ sở 2 trên đường Nguyễn Văn Vịnh (quận Tân Phú) thì chưa được cấp phép hoạt động.

Để tạo điều kiện cho học sinh đến trường học tập trực tiếp trở lại, trường THCS-THPT Đào Duy Anh đã có văn bản gửi Sở GD-ĐT TP.HCM để xin tổ chức dạy tạm ở cơ sở 2 (số 23-25 Nguyễn Văn Vịnh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) trong khi chờ cơ sở chính sửa chữa.

Không đồng ý cho dạy tạm tại cơ sở 2

Ngày 15/3, nguồn tin từ Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, Sở nhận được công văn số 12/CV-DDQ ngày 7/2/2022 của cô Đặng Thị Yến – Hiệu trưởng trường THCS-THPT Đào Duy Anh về việc xin học tạm ở địa chỉ 23-25 đường Nguyễn Văn Vịnh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú.

Tuy nhiên, Sở GD-ĐT không chấp thuận đề nghị này. Lý do là vì hồ sơ thành lập cơ sở 2 của trường tại địa chỉ nêu trên chưa đủ điều kiện để xem xét (theo công văn 156/SGDĐT-TCCB ngày 20/1/2022 của Sở GD-ĐT gửi trường THCS-THPT Đào Duy Anh). Vì vậy, Sở không có cơ sở để cho phép trường THCS-THPT Đào Duy Anh tổ chức hoạt động giáo dục tạm.

Học sinh trường Đào Duy Anh "đi đâu về đâu" khi Sở GD-ĐT không đồng ý cho dạy tạm cơ sở 2 - Ảnh 1.

Trường THCS-THPT Đào Duy Anh tại quận 6 vẫn đang trong quá trình sửa chữa. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo văn bản này, Sở đề nghị trường THCS-THPT Đào Duy Anh không tổ chức hoạt động giáo dục tại địa điểm số 23-25 đường Nguyễn Văn Vịnh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú khi chưa được sự đồng ý của Sở.

Đồng thời, thực hiện các báo cáo theo đề nghị tại Biên bản kiểm tra hoạt động giáo dục trường phổ thông ngoài công lập ngày 18/1/2022 của Đoàn kiểm tra Sở GD-ĐT.

Ngoài ra, Sở yêu cầu trường khẩn trương liên hệ với UBND quận Tân Phú để được rà soát hiện trạng, pháp lý sử dụng đất, đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch tại khu vực làm cơ sở xem xét có ý kiến đề xuất về quy hoạch đối với đề xuất bố trí cơ sở 2 của trường THCS-THPT Đào Duy Anh tại khu đất nêu trên đảm bảo phù hợp các quy định hiện nay;

Khẩn trương hoàn tất việc cải tạo công trình trường ở địa chỉ 355 Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6 đảm bảo điều kiện an toàn để tổ chức hoạt động giáo dục trực tiếp theo quy định.

Học sinh đi đâu về đâu?

Trao đổi với Dân Việt, ông Huỳnh Công Thái – người được ủy quyền điều hành nhà trường từ phía Hiệu trưởng trường THCS-THPT Đào Duy Anh cho biết, do dịch bệnh Covid-19 nên tiến độ sửa chữa cơ sở 1 của trường gặp nhiều khó khăn. Dự kiến ban đầu khoảng tháng 12/2021 sẽ hoàn tất và đi vào hoạt động trở lại, tuy nhiên, nay phải dời lại khoảng tháng 4/2022.

Học sinh trường Đào Duy Anh "đi đâu về đâu" khi Sở GD-ĐT không đồng ý cho dạy tạm cơ sở 2 - Ảnh 2.

Hoạt động dạy học trực tiếp tại cơ sở 2 (số 23-25 Nguyễn Văn Vịnh, phường HIệp Tân, quận Tân Phú) sáng 14/3. Ảnh: CTV

Ngày 9/2, nhà trường nhận được công văn của Sở GD-ĐT về việc không đồng ý cho dạy học tạm tại cơ sở 2. Sau khi nhận được công văn này, Hiệu trưởng đã làm việc với các phòng ban của quận và Sở GD-ĐT để thống nhất chủ trương cho trường tiếp tục hoạt động trong thời gian hoàn tất giấy phép.

Cũng theo ông Thái, sau thời gian dài tổ chức học trực tuyến vì dịch Covid-19, rất nhiều học sinh của trường trở về quê nên bị thiếu điều kiện để học tập. Đường truyền yếu, thiết bị không đáp ứng nổi việc học trong thời gian dài, cộng với sự thiếu tự giác, tập trung học tập... nên học lực của học sinh sa sút trầm trọng.

Theo kết quả khảo sát của nhà trường, chưa đến 10% học sinh đảm bảo kiến thức sau khi trở lại học tập trực tiếp. Chính vì vậy, việc tổ chức học trực tiếp là vô cùng quan trọng, nhất là với các em lớp 12 đang chuẩn bị bước vào kỳ thi lớn nhất của đời học sinh.

"Chủ trương của Sở và chính quyền địa phương là tạo điều kiện hết sức cho học sinh. Hiện hồ sơ của trường cũng đã hoàn tất, đang chờ Sở GD-ĐT duyệt" - ông Thái nói.

Theo nguồn tin của Dân Việt, sáng ngày 14/3, Phòng Giáo dục quận Tân Phú phối hợp với phường Hiệp Tân xuống trường kiểm tra việc tổ chức dạy học tại cơ sở 2 trường THCS-THPT Đào Duy Anh.

Tại thời điểm kiểm tra, trường Đào Duy Anh đang tổ chức hoạt động tại cơ sở 2, không đúng với quy định Sở GD-ĐT. Phòng giáo dục quận Tân Phú đề nghị nhà trường tạm ngưng hoạt động ở cơ sở 2 (trong vòng 2 ngày, tính từ ngày 15/3) nhưng vẫn phải giải quyết việc học, đảm bảo tối đa quyền lợi cho học sinh theo đúng quy định.

Nếu ngày 17/3, Phòng Giáo dục quận Tân Phú xuống kiểm tra, mà trường không chấp hành yêu cầu của đoàn kiểm tra, thì sẽ phối hợp với địa phương xử lý theo đúng các quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem