Thứ sáu, 29/03/2024
kết quả tìm kiếm (11)
Người dân gửi đơn đề nghị tòa án sớm xét xử vụ án vì mình... đã già

Người dân gửi đơn đề nghị tòa án sớm xét xử vụ án vì mình... đã già

Trong đơn gửi Tòa án Nhân dân quận Bình Tân - TP.HCM, người đàn ông 66 tuổi và vợ mong được sớm xét xử vụ án dân sự sơ thẩm liên quan đến vợ chồng ông, do tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng.

Tuyên án vụ Thuduc House: Cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh lãnh 4 năm tù

Tuyên án vụ Thuduc House: Cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh lãnh 4 năm tù

Liên quan đến sai phạm thuế tại Thuduc House, cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh lãnh 4 năm tù vì tội "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí".

Vụ án sai phạm thuế Thuduc House: Giám đốc Công ty Hoàng Nam Anh phủ nhận cáo trạng

Vụ án sai phạm thuế Thuduc House: Giám đốc Công ty Hoàng Nam Anh phủ nhận cáo trạng

Giám đốc Công ty Hoàng Nam Anh, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Thương phủ nhận cáo buộc cáo trạng, cho rằng không quen biết với nhóm Trịnh Tiến Dũng, các hợp đồng đã xuất đủ hàng hóa, có tờ khai hải quan rõ ràng…

Đại diện Thuduc House đề nghị gì với Hội đồng xét xử?

Đại diện Thuduc House đề nghị gì với Hội đồng xét xử?

Tại phiên tòa sáng nay, đại diện Thuduc House đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) cho phép mọi giao dịch, biến động tài sản tại Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM của công ty này và các công ty thành viên được thực hiện bình thường mà không cần phải thông báo và có ý kiến của Cơ quan điều tra.

Đặt cọc 3,8 tỷ đồng để mua đất, 3 năm trôi qua, chủ đất né việc nhận số tiền còn lại để bàn giao

Đặt cọc 3,8 tỷ đồng để mua đất, 3 năm trôi qua, chủ đất né việc nhận số tiền còn lại để bàn giao

Một hộ dân ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) gửi đơn tố cáo lên Công an và TAND huyện Bình Chánh vì đặt cọc 3,8 tỷ đồng để mua lô đất 4,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, đã 3 năm trôi qua, chủ đất không tiếp tục thực hiện hợp đồng mua bán để nhận 1 tỷ đồng còn lại, bàn giao đất.

Người phụ nữ trong vụ Cựu phó Chánh án quận 4 xâm phạm nhà ở bị bắt

Người phụ nữ trong vụ Cựu phó Chánh án quận 4 xâm phạm nhà ở bị bắt

Liên quan đến vụ án chiếm giữ nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1) vào tối 19/9/2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã bắt giữ Nguyễn Thị Hương Tâm (38 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi xâm phạm chỗ ở người khác.

Vỡ mộng vì mua phải dự án sáng tác 'đất ở không hình thành đơn vị ở'

Vỡ mộng vì mua phải dự án sáng tác 'đất ở không hình thành đơn vị ở'

Nhiều khách hàng bỏ tiền tỷ mua biệt thự, căn hộ Condotel tại những dự án bất động sản được tỉnh Khánh Hòa sáng tác “đất ở không hình thành đơn vị ở” sai quy định đang khốn đốn khi quyền lợi không được đảm bảo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu quan tâm đến tình trạng "bỏ cọc đấu thầu"

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu quan tâm đến tình trạng "bỏ cọc đấu thầu"

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa yêu cầu Đoàn giám sát phải quan tâm đến vấn đề bỏ cọc đấu thầu, cố tình không thực hiện hợp đồng mua bán đất đai, hợp đồng hứa mua hứa bán… gây ra nhiều hệ lụy phức tạp, tình trạng người bị thiệt hại trở thành người vi phạm.

4 doanh nghiệp trúng đấu giá đất hàng chục nghìn tỷ ở Thủ Thiêm ký hợp đồng mua bán

4 doanh nghiệp trúng đấu giá đất hàng chục nghìn tỷ ở Thủ Thiêm ký hợp đồng mua bán

Sau khi ký hợp đồng mua bán, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo của cơ quan thuế, người trúng đấu giá phải chuyển khoản 50% số tiền mua tài sản cho ngân sách nhà nước. 60 ngày tiếp theo, người trúng đấu giá thanh toán đủ số tiền còn lại.

Chi tiền tỷ mua chung cư cần đọc kỹ

Chi tiền tỷ mua chung cư cần đọc kỹ

Hợp đồng mua bán chung cư chính là loại giấy tờ quan trọng nhất liên quan trực tiếp đến quyền lợi cũng như trách nhiệm của chủ đầu tư và bên mua.