Năm 2001, trên địa bàn huyện Củ Chi có 4 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp. Đến nay, số lượng hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện lên đến con số 37, tăng gần gấp 10 lần so với thời điểm đó.
Hợp tác xã (HTX) Thuận Yến Phát triển kinh tế tập thể với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm và giải quyết câu chuyện lao động tại địa phương. Đây là mục tiêu kép, nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho bà con tại địa phương.
Hợp tác xã (HTX) Cần Giờ Tương Lai là cơ sở chuyên sản xuất các sản phẩm khô, đặc sản của vùng đất Cần Giờ. Với việc xây dựng mô hình kinh tế tập thể, HTX đã thành công đưa đặc sản Cần Giờ đến với người tiêu dùng.
Ông Nguyễn Hồ Hải – Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị ngành nông nghiệp, các cấp Hội nông dân tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào phát triển kinh tế tập thể, xây dựng HTX nông nghiệp kiểu mới trên địa bàn thành phố.
Bí thư Huyện uỷ Sông Mã Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, nhãn Sông Mã niên vụ năm 2022 cho doanh thu khoảng 1.150 tỷ đồng.
Hiện nay, với sự phát triển của số hóa và công nghệ thông tin, các hoạt động hành chính, dịch vụ, thương mại cũng dần chuyển đổi để thích hợp bước tiến của khoa học và xã hội.
Nếu như miền Bắc nổi tiếng với nếp cái hoa vàng Kinh Môn, nếp Tú Lệ Yên Bái, nếp cẩm Điện Biên; miền Nam vang danh với nếp ngỗng, nếp sáp Đồng Tháp Mười; thì ở miền Trung, nếp rồng một thời được trồng nhiều trên đất Nghệ - Tĩnh là giống nếp tiến vua thơm ngon nức tiếng gần xa..
Tham gia chương trình OCOP có nhiều sản phẩm là đặc sản, thương hiệu lâu đời của địa phương. Bên cạnh đó, cũng có nhiều sản phẩm bắt nguồn từ sự sáng tạo và đầu tư phát triển nguồn nguyên liệu vốn có tại địa phương.
Sản phẩm nấm mối đen tươi đóng hộp, snack nấm bào ngư xám được trồng và chế biến tại huyện Củ Chi, đang phấn đấu trở thành sản phẩm đạt chuẩn OCOP cấp thành phố.
Sóc Trăng hiện đang triển khai nhiều giải pháp tăng cường khả năng liên kết tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã và các sản phẩm OCOP nhằm tăng thu nhập, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.