Khách du lịch quốc tế đến TP.HCM ngày càng nhiều

Hồng Phúc Thứ tư, ngày 13/04/2022 14:51 PM (GMT+7)
Nhiều khách du lịch quốc tế đã đến TP.HCM sau hai năm Covid-19. Sắp tới, sẽ có thêm những đoàn khách với số lượng cả nghìn người đến TP.HCM tham quan, du lịch.
Bình luận 0

Ghi nhận của Dân Việt những ngày qua cho thấy, đã có nhiều khách du lịch quốc tế tham quan, trải nghiệm tại những điểm đến nổi tiếng ở TP.HCM như chợ Bến Thành, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Phố Tây Bùi Viện…

Bà Nancy LeSage (du khách đến từ Hoa Kỳ) cho biết bà chọn tour thông qua một công ty du lịch để đến TP.HCM tham quan sau dịch Covid-19. Bà cảm thấy an toàn khi Việt Nam, cũng như TP.HCM, người dân đeo khẩu trang mọi lúc, mọi nơi.

"Tôi dự định sẽ kể cho càng nhiều người càng tốt về TP.HCM và cho họ xem những bức ảnh. Tôi đã chia sẻ một số bức ảnh lên mạng xã hội và mọi người rất hào hứng khi xem. Tôi chắc chắn sẽ quay lại đây để khám phá nhiều hơn nữa", bà Nancy LeSage hào hứng nói về trải nghiệm du lịch tại TP.HCM.

Khách du lịch quốc tế đến TP.HCM ngày càng nhiều - Ảnh 1.

Hai du khách Hoa Kỳ chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (quận 1, TP.HCM). Ảnh: Hồng Phúc

Ông Leo Liu - Chủ tịch Công ty Citslinc, một doanh nghiệp du lịch hàng đầu tại Bắc Mỹ với hơn 30 năm chuyên tổ chức chương trình du lịch tới nhiều điểm đến trên thế giới, vừa đưa đoàn khách gần 130 người quốc tịch Mỹ đến TP.HCM.

Ông Leo Liu cho biết, ông rất vui mừng khi được đưa khách trở lại Việt Nam. Ông tiết lộ công ty là đơn vị cuối cùng đưa khách rút khỏi Việt Nam khi có dịch Covid-19 và càng vui hơn khi lại là đoàn du khách quốc tế lớn đầu tiên quay lại.

"Chúng tôi rất yêu tà áo dài Việt Nam. Chúng tôi hy vọng được quảng bá nhiều hơn nữa, đưa thêm nhiều du khách trên thế giới đến Việt Nam. Sắp đến, chúng tôi sẽ trở lại và đưa thêm nhiều du khách Mỹ và Canada đến Việt Nam", ông Leo Liu nói và cho biết mục tiêu không chỉ đi tham quan, trải nghiệm mà du khách còn tìm kiếm cơ hội đầu tư, giao lưu thương mại…

Khách du lịch quốc tế đến TP.HCM ngày càng nhiều - Ảnh 3.

Phố Tây Bùi Viện những ngày qua đã nhộn nhịp mỗi khi đêm về. Ảnh: Hồng Phúc

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết TP.HCM sẽ tiếp tục chào đón những đoàn khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo) 4.000-5.000 người từ những thị trường khác. Đây là một trong những tín hiệu vui đối với ngành du lịch TP.HCM.

Để chuẩn bị sẵn sàng đón khách quốc tế, ngay từ khi có chương trình thí điểm, TP.HCM đã phối hợp với các công ty lữ hành, gửi thông điệp đến các hãng lữ hành quốc tế về điểm đến TP.HCM.

Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết để thu hút khách quốc tế, TP.HCM cũng đang thực hiện chiến dịch "TP.HCM chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City" nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh TP.HCM đến du khách trong và ngoài nước. Đây được xem là lời chào, cũng là tình cảm, sự sẵn sàng của thành phố gửi đến khách du lịch khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Để đón khách quốc tế, TP.HCM sẽ nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ khách du lịch khi doanh nghiệp cải thiện, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị và nâng cao tay nghề của đội ngũ nhân viên… Những giải pháp này nhằm bảo đảm an toàn, chất lượng dịch vụ, sản phẩm, khẳng định thương hiệu du lịch TP.HCM.

Khách du lịch quốc tế đến TP.HCM cần điều kiện gì?

Yêu cầu đối với khách nhập cảnh qua đường hàng không: Có giấy chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2 (trừ trẻ em 2 tuổi) trước khi xuất cảnh trong vòng 72h (nếu test RT-PCR), hoặc trong vòng 24 giờ (nếu test nhanh); khai báo y tế và sử dụng PC-Covid; tại cửa khẩu. Nếu có triệu chứng nhiễm Covid-19 thì báo ngay cho cơ quan y tế; phải có bảo hiểm y tế/du lịch chi trả điều trị Covid-19 với mức tối thiểu 10.000USD; tự theo dõi sức khỏe 10 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Đối với khách nhập cảnh qua đường bộ, đường sắt và đường biển, như yêu cầu đối với khách nhập cảnh qua đường hàng không.

Trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm thì thực hiện test nhanh tại cửa khẩu. Trẻ dưới 2 tuổi không yêu cầu xét nghiệm (đi cùng bố mẹ hoặc người thân).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem