Nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc tại “Thành phố Hồ Chí Minh - Ngôi nhà của chúng ta”

Hoàng Giang Thứ bảy, ngày 03/12/2022 07:18 AM (GMT+7)
Lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh – Ngôi nhà của chúng ta” năm 2022 đã khai mạc tối 2/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ với nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ đặc sắc.
Bình luận 0
Khai mạc Lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh - Ngôi nhà của chúng ta” - Ảnh 1.

Lễ hội là sự kiện nhằm giới thiệu đến cộng đồng quốc tế những nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam nói chung và của TPHCM nói riêng; đồng thời cho thấy TPHCM là điểm hẹn du lịch và điểm đến đầu tư hấp dẫn cho bạn bè quốc tế; tạo sân chơi cho cộng đồng người nước ngoài và người dân đang sinh sống, làm việc, học tập tại thành phố tiếp cận, hiểu rõ hơn về nét đặc trưng văn hóa các nước trên thế giới.

Khai mạc Lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh - Ngôi nhà của chúng ta” - Ảnh 2.

Lễ hội TP.HCM - Ngôi nhà của chúng ta năm 2022 với chương trình nghệ thuật đặc sắc, quy tụ nhiều đoàn nghệ thuật đến từ các quốc gia.

Khai mạc Lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh - Ngôi nhà của chúng ta” - Ảnh 3.

Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu; ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP; ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP; ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TP; ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP; ông Trần Phước Anh, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP tham dự lễ.

Khai mạc Lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh - Ngôi nhà của chúng ta” - Ảnh 4.

Các vị lãnh đạo tham quan Triển lãm hình ảnh những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM.

Khai mạc Lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh - Ngôi nhà của chúng ta” - Ảnh 5.

Cũng trong tối 2/12, Liên hoan Nhạc kèn TPHCM lần 1 - năm 2022 chính thức khai mạc.

Khai mạc Lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh - Ngôi nhà của chúng ta” - Ảnh 6.

Sự kiện diễn ra tại khu vực sân khấu chính, đường Lê Lợi, quận 1, TPHCM thu hút khoảng 50 đội kèn tham gia.

Khai mạc Lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh - Ngôi nhà của chúng ta” - Ảnh 7.

Trước đó, theo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, qua kết quả khảo sát thực tế từ các trung tâm văn hóa, trường học, TPHCM hiện có 325 nhóm kèn. Tuy nhiên, với mùa liên hoan đầu tiên, đơn vị tổ chức có sự chọn lọc để chọn ra những đội phù hợp. Sở mong muốn liên hoan này, ngoài việc tạo sân chơi còn có thể nhìn nhận lại tình hình tổng thể, kiểm tra chất lượng để có những định hướng phát triển tiếp theo.

Khai mạc Lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh - Ngôi nhà của chúng ta” - Ảnh 8.

Chương trình biểu diễn thể thao, nghệ thuật lân sư rồng truyền thống. Các hoạt động này thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách.

Khai mạc Lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh - Ngôi nhà của chúng ta” - Ảnh 9.

Lễ hội có những hoạt động phong phú như: khu vực giới thiệu văn hóa một số quốc gia, địa phương quốc tế và TPHCM với các không gian văn hóa đặc sắc thể hiện nét đặc trưng, bản sắc văn hóa của đất nước, địa phương; triển lãm “Hoạt động đối ngoại của Thành phố”; giới thiệu và trưng bày các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu của thành phố; chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; biểu diễn nghệ thuật - thể dục thể thao cộng đồng cùng với không gian văn hóa ẩm thực nhằm thu hút du khách trong, ngoài nước tham quan, thưởng thức, khẳng định thành phố là “ngôi nhà chung”, nơi giao thoa văn hóa thế giới, các dân tộc và các vùng miền Việt Nam.

Khai mạc Lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh - Ngôi nhà của chúng ta” - Ảnh 10.

Sân khấu mở tại đường Nguyễn Huệ với các chương trình giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thể thao: biểu diễn đờn ca tài tử và trình diễn thời trang dân tộc, xiếc, ảo thuật, hòa tấu nhạc cụ… tạo ra không khí lễ hội thu hút đông đảo người dân thành phố và du khách tham gia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem