Khánh Hòa: Chung tay chăm lo cho trẻ mồ côi do "bão" Covid-19

Công Tâm Thứ bảy, ngày 02/04/2022 07:10 AM (GMT+7)
Dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng nhiều người khiến cho hàng chục trẻ em phải lâm vào cảnh mồ côi, thiếu vắng tình thương của cha mẹ. Hơn lúc nào hết, các em rất cần sự chung tay của xã hội.
Bình luận 0

Chập chững tuổi lên 5 nhưng bé Phan Nguyễn Khả Ân (trú tổ dân phố phú Hải, phường Cam Phú, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa) đã phải chịu cảnh mồ côi ba mẹ. Ba mất vì dịch Covid-19, mẹ mất do bệnh ung thư. Giờ đây, em sống cùng dì và ngoại. 

Khánh Hòa: Chung tay chăm lo cho những đứa trẻ mồ côi sau "bão" Covid-19 - Ảnh 1.

Bé Khả Ân được mẹ đỡ đầu đến thăm và trao những món quà nhằm động viên tinh thần giúp em vượt qua khó khăn. Ảnh: Công Tâm

"Nhiều lúc bé khóc hỏi ba mẹ đâu nhưng tôi phải cố giấu sự thật để động viên cháu. Giờ bé đã bớt rụt rè hơn so với trước, bởi bé có được người mẹ đỡ đầu yêu thương che chở và khi đến trường cùng làm quen với thầy cô, bạn bè" - Chị Nguyễn Thị Giáng Hương (dì của Khả Ân) cho biết.

Khánh Hòa: Chung tay chăm lo cho những đứa trẻ mồ côi sau "bão" Covid-19 - Ảnh 2.

Bé Khả Ân giờ đã mạnh dạn hơn so với trước và đã làm quen với bạn bè, thầy cô trên trường. Ảnh: Công Tâm

Chị Hương chia sẻ, ba mẹ Ân lấy nhau và sống tại quê nội ở TP. Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận). Ba Khả Ân là lao động chính trong gia đình. Khi gần đến ngày sinh Ân, ba dẫn mẹ về ngoại. Trở lại về nội, ba Ân phải cấp cứu, điều trị dài ngày do tiểu đường, suy thận cấp. 

Ân chỉ được gặp ba 2 lần trong đời. Lần thứ nhất, khi Ân hơn 2 tuổi, theo mẹ đi khám bệnh ung bướu ở TP. Hồ Chí Minh và ghé quê nội. Lần thứ hai, khi mẹ Ân qua đời vì ung thư đại tràng, ba về chịu tang mẹ. Một thời gian sau, ba Ân nhiễm Covid-19 trên đường đi khám bệnh rồi qua đời.

Trước những mảnh đời bất hạnh chịu ảnh hưởng bởi Covid-19 như Khả Ân, chương trình "Mẹ đỡ đầu" chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khánh Hòa và TP.Cam Ranh triển khai.

Hưởng ứng chương trình, Ban Giám đốc NHCSXH TP.Cam Ranh nhận đỡ đầu 3 trường hợp gồm: Bé Phan Nguyễn Khả Ân (SN 2017), Nguyễn Khánh Bảo Nhi (SN 2020) và Phan Lê Phúc Lâm (SN 2019). 

Thông qua chương trình, các cháu nhận thấp nhất 500.000 đồng/tháng. Ngoài ra, các cháu còn được tặng những món quà ý nghĩa như sự động viên các cháu vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.

Khánh Hòa: Chung tay chăm lo cho những đứa trẻ mồ côi sau "bão" Covid-19 - Ảnh 3.

Các mẹ đỡ đầu đến thăm và trao những bộ đồ mới cho bé Khả Ân. Ảnh: Công Tâm

Bà Tôn Quỳnh Nga - Ủy viên Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Cam Ranh cho biết, thời gian qua đơn vị đã triển khai kịp thời chương trình xuống các xã, phường nhằm động viên gia đình và người thân. Chương trình đã góp phần giúp trẻ em mồ côi cha mẹ do ảnh hưởng dịch Covid-19 ổn định cuộc sống và được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Hiện nay, TP.Cam Ranh đã nhận đỡ đầu cho 5 trường hợp.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa, đến nay có 20 trường hợp trẻ em mồ côi cha mẹ được nhận đỡ đầu. Các trường hợp đều được hỗ trợ kịp thời về vật chất và tinh thần, có những trường hợp có 2-3 mẹ đỡ đầu. 

Đơn vị sẽ cố gắng vận động các nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân để hỗ trợ cho các cháu tròn 18 tuổi, sau đó sẽ tiếp tục vận động nguồn lực hỗ trợ cho các em nếu muốn học tiếp đại học.  


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem