Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2, chuẩn bị đầu tư cầu Thủ Thiêm 3 và 4

Quốc Hải - Văn Dũng Thứ năm, ngày 28/04/2022 08:17 AM (GMT+7)
Cầu Thủ Thiêm 2 dài gần 1,5 km, 6 làn xe, bắc qua sông Sài Gòn, được xem là biểu tượng mới của TP.HCM, chính thức khánh thành và thông xe hôm nay (28/4), sau 7 năm triển khai
Bình luận 0
Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 - Ảnh 1.

Cầu Thủ Thiêm 2 chính thức khánh thành và thông xe hôm nay (28/4). Ảnh: Quốc Hải

Cầu Thủ Thiêm 2 động thổ năm 2015, dự tính hoàn thành năm 2018 nhưng do vướng mặt bằng nên lỗi hẹn gần 4 năm.

Công trình có điểm đầu tại giao lộ Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn (quận 1) chạy dọc theo đường Tôn Đức Thắng vượt sông Sài Gòn và kết nối đại lộ Vòng cung (tuyến R1) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức). 

Dự án được xây theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) tổng mức đầu tư 3.100 tỷ đồng - kinh phí lớn nhất trong các cây cầu tại TP.HCM đến thời điểm này.

Công trình dài hơn 1,4 km, trong đó phần cầu dài 886m với 6 làn xe, thiết kế dây văng với trụ tháp chính cao 113m. Toàn bộ phần trụ tháp và hệ thống 56 dây văng đã kết nối với nhau, theo hướng nghiêng về Thành phố Thủ Đức. Trụ tháp chính được xem là biểu tượng cổng chào, đón du khách tới với khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Công trình còn có hình uốn lượn khi nhìn từ mặt bên của cầu. Kiến trúc này đem lại tính thẩm mỹ độc đáo và tạo điểm nhấn kiến trúc trên sông Sài Gòn.

Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 - Ảnh 2.

Từ cầu Thủ Thiêm 2 có thể quan sát cảnh đẹp sông Sài Gòn... Ảnh: Quốc Hải

Cầu Thủ Thiêm 2 được đưa vào sử dụng giúp mở thêm hướng kết nối khu trung tâm hiện hữu qua trung tâm mới - khu đô thị Thủ Thiêm và góp phần giảm ùn tắc cho đường Tôn Đức Thắng; giảm áp lực giao thông cho cầu Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm, đường hầm vượt sông Sài Gòn.

Từ 15h hôm nay, các phương tiện có thể chạy qua cầu Thủ Thiêm 2, riêng xe container bị cấm. Phía quận 1, xe từ đường Lê Duẩn đi thẳng hướng Tôn Đức Thắng để lên cầu Thủ Thiêm 2. Hướng từ đường Đồng Khởi, xe theo đường Tôn Đức Thắng rồi rẽ qua Võ Văn Kiệt, chui dưới dạ cầu Khánh Hội quay đầu về Tôn Đức Thắng, sau đó theo nhánh N2 lên cầu Thủ Thiêm 2.

Phía Thủ Thiêm, xe theo đường Mai Chí Thọ, qua đường Tố Hữu đến tuyến R12 để lên cầu Thủ Thiêm 2. Với hướng từ cầu Thủ Thiêm 1, xe chạy thằng đường Nguyễn Cơ Thạch vào đường Tố Hữu rồi rẽ vào đường R12.

Theo quy hoạch được duyệt, có 4 cây cầu và một hầm kết nối khu đô thị Thủ Thiêm với trung tâm thành phố. Trong đó, cầu Thủ Thiêm 1 nối qua đường Nguyễn Hữu Cảnh và hầm sông Sài Gòn trên trục đại lộ Đông - Tây đã đưa vào khai thác.

Sau khi cầu Thủ Thiêm 2 được đưa vào khai thác sử dụng từ hôm nay, TP.HCM đang chuẩn bị đầu tư hai cầu còn lại gồm Thủ Thiêm 3 (nối quận 4) và Thủ Thiêm 4 (nối quận 7) trước năm 2030.

Mới đây, hội đồng đặt đổi tên đường TP.HCM thống nhất đề xuất đặt tên cầu Thủ Thiêm 1 đến 4 thứ tự là Thủ Thiêm, Bason, Thủ Ngữ và Bến Nghé. Đây đều là những địa danh nổi tiếng của TP.HCM hàng trăm năm qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem