Không còn cảnh hết xăng trước giờ điều chỉnh giá

Hồng Phúc Thứ ba, ngày 01/03/2022 11:54 AM (GMT+7)
Tại TP.HCM, nhiều cây xăng không còn cảnh hết xăng trước giờ điều chỉnh giá chiều 1/3. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng cũng nhận định lượng xăng dầu dồi dào, đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân.
Bình luận 0

Trước kỳ điều chỉnh giá xăng dầu chiều nay, ngày 1/3, tại TP.HCM, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại nhiều khu vực đều không còn cảnh treo bảng "hết xăng" hay khống chế số lượng bán ra.

Ghi nhận của Dân Việt sáng 1/3 cho thấy, các cây xăng thuộc khu vực ngoài trung tâm thành phố như quận Gò Vấp, Tân Phú, Tân Bình đều không có hiện tượng cây xăng đóng cửa, hết xăng.

Đáng chú ý, một số cửa hàng trước đó bật chế độ "đóng - mở", tức thông báo hết xăng rồi sau đó có lại thì sáng 1/3, xăng dầu vẫn dồi dào, đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho khách hàng.

Không còn cảnh hết xăng trước giờ điều chỉnh giá - Ảnh 1.

Cây xăng gần bến xe Miền Đông dồi dào xăng dầu, đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Ảnh: Hồng Phúc

Tại cây xăng của doanh nghiệp tư nhân Ngọc Đến (đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh), gần bến xe Miền Đông, lúc gần 10h sáng, 4 cột xăng các loại đều đầy đủ, sáng đèn. Người dân muốn đổ bao nhiêu, nhân viên sẽ cung cấp. 

Tại kỳ điều chỉnh giá xăng dầu trước đó (hôm 21/2), cửa hàng kinh doanh xăng dầu này có hiện tượng hết hàng nhưng nay đã đầy đủ.

Còn tại cây xăng Biên Khoa trên đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp), sáng 1/3 cũng hoạt động bình thường. Nhiều người dân ghé vào đổ xăng đều được đáp ứng đầy đủ.

Ông Phạm Văn Khoa (ngụ quận Gò Vấp) cho biết ông đã đổ xăng được tại đây trong tuần qua. Trước đó, nơi này có treo bảng hết xăng, nhân viên phải hướng dẫn ông đến cây xăng gần nhất tại ngã tư đường Phạm Văn Chiêu và đường Lê Đức Thọ.

Một cây xăng lớn trên đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp) cũng đã tháo các tờ giấy thông báo hết xăng A95. Nhân viên vẫn đổ đầy đủ cho khách theo nhu cầu.

Không còn cảnh hết xăng trước giờ điều chỉnh giá - Ảnh 3.

Cây xăng Biên Khoa trên đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp) hoạt động bình thường sáng 1/3. Ảnh: Hồng Phúc

Nhiều cây xăng lớn, nhỏ trên đường Quang Trung, Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, Nơ Trang Long… đều mở cửa, không có hiện tượng hết xăng. Tại khu vực trung tâm TP.HCM như các quận 1, quận 3, quận 5…, các cửa hàng vẫn mở bán bình thường. 

Ghi nhận cũng cho thấy, số lượng người đến đổ xăng sáng 1/3 không đông như trước kỳ điều chỉnh giá xăng dầu hôm 21/2. Các nhân viên cho biết khi người dân không thấy cảnh cây xăng hết xăng hay giới hạn số lượng bán ra, họ yên tâm hơn, không tranh thủ đổ nhiều như trước.

Mới đây, đoàn liên ngành triển khai tổng kiểm tra các đại lý, cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại các quận 8, quận Bình Tân, quận Tân Phú, huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn. 

Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy các cửa hàng xăng dầu chấp hành nghiêm túc các điều kiện kinh doanh. Lượng xăng dầu dồi dào, đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân.

Theo cơ quan chức năng, đợt này các cửa hàng đã triển khai niêm yết số điện thoại đường dây nóng 028.39321014 của Cục Quản lý Thị trường TP.HCM để người dân phản ánh các hành vi vi phạm liên quan đến kinh doanh xăng dầu.

Giá xăng có thể tăng tiếp vào chiều 1/3

Chiều nay (1/3), liên Bộ Tài chính - Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu bán lẻ trong nước.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho biết giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore ngày 24/2 với xăng RON 92 có giá 110,53 USD một thùng, giá xăng RON 95 ở mức 113,36 USD một thùng.

Theo doanh nghiệp đầu mối, giá xăng và dầu thế giới tiếp tục đi lên nên vào kỳ điều hành ngày mai, giá sản phẩm này có thể tăng thêm 300 đồng một lít.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem