Không đạt chỉ tiêu giải ngân đầu tư công, Chủ tịch TP.HCM nhận trách nhiệm

Bạch Dương Thứ tư, ngày 01/02/2023 14:53 PM (GMT+7)
Tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Quý Mão 2023 và tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 diễn ra ngày 1/2, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm khi không thực hiện được chỉ tiêu giải ngân đầu tư công.
Bình luận 0
Không đạt chỉ tiêu giải ngân đầu tư công, Chủ tịch TP.HCM nhận trách nhiệm - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi. Ảnh: P.V

Trong lĩnh vực đầu tư công, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho biết, dù TP thực hiện rất nhiều giải pháp trong năm 2022 và đặt chỉ tiêu đạt 76% nhưng kết quả chỉ đạt gần 70%.

Các đơn vị giải ngân thấp tập trung ở những ban quản lý dự án lớn như Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị. Đặc biệt, có một số chủ đầu tư giải ngân 0 đồng.

Với vai trò nêu gương của người đứng đầu, ông Mãi tự nhận hạ một bậc thi đua, đồng thời nhấn mạnh phải thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng và UBND TP.HCM. Trong năm 2023, TP.HCM sẽ tiếp tục áp dụng đầu tư công là một chỉ tiêu xếp loại thi đua bởi đầu tư công giữ vai trò dẫn dắt đầu tư xã hội.

"Tôi cùng giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, các phó chủ tịch phụ trách đầu tư công và các trưởng Ban lớn, việc các chủ đầu tư có kết quả giải ngân 0 đồng thì người đứng đầu không được xếp loại xuất sắc, tôi tự nhận giảm bậc. Sang năm sau chúng ta phải tăng cường nội dung thi đua này", ông Mãi nói.

Ông Mãi đề nghị các đơn vị quyết liệt tập trung triển khai đầu tư công. Đối với các dự án đã phân bổ vốn, chủ đầu tư có kế hoạch triển khai ngay, cuối tháng 2 phải báo cáo. Nếu tháng 3 vẫn chưa hoàn thành thì TP sẽ điều vốn vào dự án khác.

Liên quan đến đề xuất nâng trần trung hạn, ông Mãi cho rằng TP sẽ đi song song hai bước. Một là đề nghị xin luôn cơ chế đưa vào nghị quyết mới thay nghị quyết 54, xin cho TP được tự xử lý. Nhưng năm nay là năm đầu tiên, do đó TP phải làm thủ tục làm hồ sơ xin nâng trần trong tháng 2.

Dự báo tình hình kinh tế sẽ khó khăn đến hết quý 1, thậm chí kéo dài đến quý 2/2023, Chủ tịch Phan Văn Mãi yêu cầu tập trung các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp để rút ngắn đà suy giảm, sớm phục hồi kinh tế. Các sở ngành, địa phương cần bám sát, dự báo tình hình để linh hoạt ứng phó.

Bên cạnh những mặt tích cực, nền kinh tế còn nhiều tồn tại nhiều hạn chế và vấn đề phát sinh, rõ nét là thị trường bất động sản. Minh chứng thực tế, phân khúc căn hộ bình dân chiếm tỷ lệ cao nhất nhưng thời gian qua phân khúc này chiếm tỷ lệ 0% khiến cơ cấu sản phẩm thị trường bất động sản mất cân đối.

Phân khúc căn hộ cao cấp giảm từ 74%-70% nhưng vẫn ở mức cao. Đây là dấu hiệu lệch pha cung cầu và cũng là chỉ dấu rõ rệt nhất của sự phát triển thị trường bất động sản thiếu bền vững.

Nói thêm về sự đồng hành cùng doanh nghiệp, người đứng đầu chính quyền thành phố nhấn mạnh bên cạnh các giải pháp như cải cách thủ tục hành chính thì nửa đầu tháng 2/2023, Thường trực UBND TP.HCM sẽ gặp gỡ đại diện doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp vốn nước ngoài, doanh nghiệp bất động sản để lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thẩm quyền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem