Làng gốm Bình Dương tất bật sản xuất "trâu vàng" đón xuân Tân Sửu

Văn Dũng Thứ hai, ngày 18/01/2021 11:56 AM (GMT+7)
Rất nhiều lò gốm truyền thống ở tỉnh Bình Dương đang hối hả sản xuất "trâu vàng" kịp để cung ứng cho thị trường Tết Tân Sửu 2021.
Bình luận 0
Làng gốm Bình Dương tất bật sản xuất "trâu vàng" đón xuân Tân Sửu - Ảnh 4.

Chỉ còn hơn 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Rất nhiều lò gốm tại Bình Dương đang tất bật sản xuất "trâu vàng", nhằm đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong dịp Tết Tân Sửu. Ảnh: Văn Dũng

Làng gốm Bình Dương tất bật sản xuất "trâu vàng" đón xuân Tân Sửu - Ảnh 2.

Tại một lò gốm ở thị xã Tân Uyên, nhiều thợ làm gốm đang tất bật ngào, trộn đất sét để đổ khuôn heo đất, trâu đất. Ảnh: Văn Dũng

Làng gốm Bình Dương tất bật sản xuất "trâu vàng" đón xuân Tân Sửu - Ảnh 3.

Bà Trần Thị Xuân Thuỷ (chủ lò gốm ở phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) cho biết: Nhiều năm nay, các cơ sở gốm ở phường Lái Thiêu (TP. Thuận An) chuyên mua lại các sản phẩm đã được nung ở thị xã Tân Uyên để gia công, trang trí hoa văn rồi cung ứng ra thị trường mùa tết. Ảnh: Văn Dũng

Làng gốm Bình Dương tất bật sản xuất "trâu vàng" đón xuân Tân Sửu - Ảnh 4.

Nguyên liệu để làm ra các sản phẩm như :trâu, heo... là đất sét có độ dẻo và dính như keo, được nhào nặn với nhiều công đoạn. Ảnh: Văn Dũng

Làng gốm Bình Dương tất bật sản xuất "trâu vàng" đón xuân Tân Sửu - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Văn Nhân - chủ lò gốm ở phường Tân Phước Khánh, TX Tân Uyên cho biết: Sau khi đổ đất sét vào khuôn, chỉ cần chờ trong 1-2 tiếng, người thợ có thể thu gom sản phẩm để đưa vào lò nung. Ảnh: Văn Dũng

Làng gốm Bình Dương tất bật sản xuất "trâu vàng" đón xuân Tân Sửu - Ảnh 6.

Những chú trâu đất được lấy ra khỏi khuôn, chờ được gọt dũa lại, rồi đưa vào lò nung. Ảnh: Văn Dũng

Làng gốm Bình Dương tất bật sản xuất "trâu vàng" đón xuân Tân Sửu - Ảnh 4.

Hoa văn, hoạ tiết được khắc bằng tay trên lưng và thân của các sản phẩm. Ảnh: V.D

Làng gốm Bình Dương tất bật sản xuất "trâu vàng" đón xuân Tân Sửu - Ảnh 8.

Thời gian nung sản phẩm khoảng 10 tiếng. Bình quân mỗi ngày một lò có thể nung được 3.000 sản phẩm. Ảnh: Văn Dũng

Làng gốm Bình Dương tất bật sản xuất "trâu vàng" đón xuân Tân Sửu - Ảnh 5.

Theo các chủ lò, sau khi cho đất sét vào khuôn để tạo hình rồi gỡ ra đưa vào lò nung, mỗi sản phẩm trâu đất sẽ được thương lái mua với giá 8.000 đồng 1 con nhỏ và 15.000 đồng 1 con lớn. Ảnh: Văn Dũng

Làng gốm Bình Dương tất bật sản xuất "trâu vàng" đón xuân Tân Sửu - Ảnh 10.

Do giá thành sản phẩm thấp, quá trình sản xuất có nhiều công đoạn, nên thường các chủ lò phải tự làm lấy chứ không đủ chi phí để thuê công nhân. Ảnh: Văn Dũng

Làng gốm Bình Dương tất bật sản xuất "trâu vàng" đón xuân Tân Sửu - Ảnh 11.

Đối với các lò có quy mô lớn, cần phải thuê công nhân làm liên tục mới đủ hàng cung ứng cho các thương lái. Mỗi con heo, trâu đất thành phẩm các công nhân sẽ được chủ lò trả công 600 đồng. Ảnh: Văn Dũng

Làng gốm Bình Dương tất bật sản xuất "trâu vàng" đón xuân Tân Sửu - Ảnh 12.

Sản phẩm chủ lực tại các lò nung hàng năm đều là heo đất với nhiều mẫu mã đa dạng được các thương lái đặt hàng. Ảnh: Văn Dũng

Làng gốm Bình Dương tất bật sản xuất "trâu vàng" đón xuân Tân Sửu - Ảnh 13.

Sau khi được nung xong, những sản phẩm bằng đất này sẽ được đưa đến giao cho các thương lái ở phường Lái Thiêu, TP. Thuận An để tiếp tục trang trí các hoạ tiết rồi cung ứng ra thị trường. Ảnh: Văn Dũng.

Làng gốm Bình Dương tất bật sản xuất "trâu vàng" đón xuân Tân Sửu - Ảnh 14.

Đối với sản phẩm trâu vàng, sau khi được trang trí, mỗi sản phẩm sẽ được đóng gói và bán ra thị trường với giá từ 50.000 - 80.000 đồng/con. Ảnh: Văn Dũng

Làng gốm Bình Dương tất bật sản xuất "trâu vàng" đón xuân Tân Sửu - Ảnh 15.

Các công nhân đang chăm chút cho từng sản phẩm để kịp cung ứng ra thị trường dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Văn Dũng

Làng gốm Bình Dương tất bật sản xuất "trâu vàng" đón xuân Tân Sửu - Ảnh 16.

Chủ cơ sở làm gốm tại phường Lái Thiêu, TP. Thuận An cho biết, một sản phẩm thô có giá từ 8.000 đến 15.000 đồng. Sau khi đánh bóng, làm đẹp, sản phẩm này được bán với giá từ 50.000-100.000 đồng/sản phẩm. Ảnh: Văn Dũng

Làng gốm Bình Dương tất bật sản xuất "trâu vàng" đón xuân Tân Sửu - Ảnh 17.

Ngoài heo đất, trâu vàng, nhiều sản phẩm bằng đất khác đã được các lò nung tạo ra để cung ứng đến thị trường các tỉnh Đồng Nai, TP.HCM, Cần Thơ...Ảnh: Văn Dũng

Làng gốm Bình Dương tất bật sản xuất "trâu vàng" đón xuân Tân Sửu - Ảnh 18.

Những chú trâu vàng bằng đất sét được xem là linh vật của năm 2021 và được phân phối, bán rộng rãi trong nước và xuất khẩu sang Lào, Campuchia. Ảnh: Văn Dũng

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem