Lạng Sơn: Làm rõ vụ vận chuyển 9 bao xác ve sầu khô không rõ nguồn gốc
+aA-
Hoàng Tính
13/05/2026 6:23 AM (GMT+7)
Vừa qua tại Lạng Sơn, sự việc nhà xe Phong Hiền vận chuyển lượng lớn xác ve sầu (Thuyền thoái) nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ tại thời điểm kiểm tra đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Cơ quan chức năng khẳng định, dù không phải hàng cấm, nhưng dược liệu lưu thông số lượng lớn bắt buộc phải có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Những ngày vừa
qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tranh luận gay gắt giữa đại
diện nhà xe và lực lượng chức năng liên quan đến việc kiểm tra hàng hóa trên xe
khách.
Bao tải đựng Thuyền thoái vận chuyển từ Sơn La về Lạng Sơn. Ảnh cắt từ Video
Theo tìm hiểu,
sự việc xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 10/5, tại Km21, Quốc lộ 1A, đoạn qua phường
Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.
Trao đổi với
phóng viên, ông Vi Khánh Phương - cán bộ Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản
lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Đơn vị phối hợp với lực lượng CSGT tiến
hành kiểm tra xe khách Phong Hiền (chạy tuyến Sơn La - Lạng Sơn). Qua kiểm tra,
lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 9 bao hàng hóa chứa xác
ve sầu khô”.
Tại hiện trường,
phía nhà xe liên tục thắc mắc về việc bị yêu cầu xuất trình giấy tờ. Tuy nhiên,
tài xế không cung cấp được hóa đơn hay chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của
số hàng này.
Tài xế khai
nhận vận chuyển thuê số hàng trên từ Mai Sơn tỉnh Sơn La về tỉnh Lạng Sơn với mức
cước 200.000 đồng/bao.
Do không có
giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ 9 bao xác
ve sầu khô đã được đưa về Đội Quản lý thị trường số 1 để tạm giữ, niêm phong,
chờ chủ hàng đến làm việc và xử lý theo quy định.
Xác ve sầu
là dược liệu
Lý giải về
việc tạm giữ mặt hàng, ông Chu Ngọc Hà - Đội trưởng Đội QLTT số 1 cho biết: “Trong
Đông y, xác ve sầu còn được gọi là Thuyền thoái, một loại dược liệu là nguyên
liệu làm thuốc thuộc Danh mục 11 của Thông tư 09/2024/TT-BYT ngày 11/6/2024 của
Bộ Y tế ban hành các danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ
phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng
hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”.
Đội QLTT số 1 kiểm tra các bao tải Thuyền thoái. Ảnh: Lạng Sơn
“Đây không
thuộc danh mục hàng cấm. Tuy nhiên, khi lưu thông trên thị trường với số lượng
lớn, đặc biệt là phục vụ mục đích xuất khẩu hoặc cung ứng cho các cơ sở Đông y,
hàng hóa bắt buộc phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ” ông Hà
thông tin thêm.
Theo lãnh đạo
Đội QLTT số 1, để tránh các rắc rối pháp lý khi vận chuyển dược liệu, chủ hàng
và nhà xe cần lưu ý các nhóm thủ tục sau:
Đối với hàng
thu mua từ dân (không có hóa đơn): Chủ hàng phải lập bảng kê thu mua, hợp đồng
thu mua kèm theo các tài liệu chứng minh nguồn gốc (như bản cam kết về địa điểm
thu hái có xác nhận của địa phương).
Đối với giao
dịch thương mại, nếu cung cấp cho các công ty dược hoặc cơ sở kinh doanh, bắt
buộc phải có hóa đơn bán hàng theo quy định của cơ quan thuế.
Xác ve sầu. Ảnh: Lạng Sơn
Trong quá
trình vận chuyển phải có bản kê chi tiết về số lượng, khối lượng và quy cách
đóng gói hàng hóa.
Trường hợp
lái xe hoặc chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp lệ tại thời điểm
kiểm tra, lực lượng chức năng có quyền yêu cầu đưa phương tiện và hàng hóa về
trụ sở để làm thủ tục tạm giữ, xác minh.
Nếu chủ hàng
không có mặt kịp thời để giải quyết, toàn bộ số hàng hóa sẽ tiếp tục bị tạm giữ
để phục vụ quá trình xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng theo
lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 1, trong trường hợp xác định có vi phạm, chủ
hàng có thể bị xử phạt với mức cao nhất lên đến 50 triệu đồng.
Vụ việc là lời
cảnh báo cho các đơn vị vận tải và hộ kinh doanh nông sản, dược liệu. Việc hiểu
sai rằng hàng nhặt từ rừng thì không cần giấy tờ có thể dẫn đến thiệt hại kinh
tế lớn và bị tạm giữ hàng hóa dài ngày để phục vụ điều tra.
Hiện Đội Quản
lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục làm
việc với các bên liên quan để xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.
UBND phường Hoa Lư (Ninh Bình) vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị chủ động chỉnh trang cảnh quan, tháo dỡ công trình tạm và thắt chặt an ninh tại Di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước nhằm phục vụ đợt bảo vệ hồ sơ trình UNESCO vào giữa năm nay.
Ngày 19/5, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 3250/UBND-VP3 nhằm tăng cường các biện pháp giảm thiểu và xử lý dứt điểm tình trạng đốt rơm rạ, phơi lúa không đúng quy định. Đây là chỉ đạo quyết liệt nhằm chấn chỉnh kỷ cương trong thời điểm lúa vụ Xuân 2026 đang bước vào kỳ thu hoạch rộ.
Chiều 19/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình (Sở Công Thương) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm hành chính, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Quảng Ninh, đặc biệt là các huyện miền Đông, đã xảy ra tình trạng ngập úng và sạt lở. Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét, sụt lún đất trên diện rộng.
Sáng 19/5, Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên trụ sở Công an tỉnh.
UBND phường Hoa Lư (Ninh Bình) vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị chủ động chỉnh trang cảnh quan, tháo dỡ công trình tạm và thắt chặt an ninh tại Di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước nhằm phục vụ đợt bảo vệ hồ sơ trình UNESCO vào giữa năm nay.
Ngày 19/5, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 3250/UBND-VP3 nhằm tăng cường các biện pháp giảm thiểu và xử lý dứt điểm tình trạng đốt rơm rạ, phơi lúa không đúng quy định. Đây là chỉ đạo quyết liệt nhằm chấn chỉnh kỷ cương trong thời điểm lúa vụ Xuân 2026 đang bước vào kỳ thu hoạch rộ.
Chiều 19/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình (Sở Công Thương) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm hành chính, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Quảng Ninh, đặc biệt là các huyện miền Đông, đã xảy ra tình trạng ngập úng và sạt lở. Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét, sụt lún đất trên diện rộng.
Sáng 19/5, Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên trụ sở Công an tỉnh.