Lạng Sơn tung loạt chính sách mạnh, hỗ trợ lãi suất tới 10 tỷ/dự án nông nghiệp
+aA-
Hoàng Tính
29/03/2026 8:17 AM (GMT+7)
Không chỉ dừng ở sản xuất nhỏ lẻ, Lạng Sơn đang “xoay trục” mạnh sang kinh tế nông nghiệp với loạt chính sách hỗ trợ chưa từng có: hỗ trợ 100% lãi suất, cấp giống miễn phí, ưu đãi tới hàng chục tỷ đồng/dự án.
Chính sách nông nghiệp Lạng Sơn tạo đột phá phát triển
Giai đoạn 2021–2025, ngành nông nghiệp Lạng Sơn đạt nhiều kết quả tích cực, với tốc độ tăng trưởng bình quân 5,93%.
Ông Nguyễn Xuân Định (bên trái ảnh), Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tham quan một số sản phẩm nông sản đặc trưng của tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Hoàng Tính
Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn còn những điểm nghẽn như quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún; liên kết chuỗi giá trị chưa bền vững; tỷ lệ ứng dụng công nghệ cao còn thấp.
Trước thực trạng đó, ngày 3/3/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TU về phát triển nông, lâm nghiệp chủ lực theo hướng tập trung, bền vững, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2026–2030. Đây được xác định là định hướng quan trọng cho phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh.
Nghị quyết nêu rõ quan điểm: thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng tập trung, bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ; ưu tiên đổi mới phương thức sản xuất; lấy doanh nghiệp và hợp tác xã làm đầu tàu trong liên kết chuỗi giá trị, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống nhân dân.
Đến năm 2030, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản dự kiến chiếm 12–13% cơ cấu kinh tế của tỉnh.
Tỉnh định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến; nâng cao chất lượng nông sản chủ lực theo chuỗi giá trị gắn với bảo quản, chế biến, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.
Các vùng sản xuất chủ lực tiếp tục được tập trung phát triển gồm: thông (155.000–160.000 ha), hồi (55.000–56.000 ha), keo (50.000–55.000 ha), quế (10.000–15.000 ha), mắc ca (6.000–8.000 ha), na (trên 4.500 ha), quýt và cây ăn quả có múi (trên 3.000 ha), hồng (trên 2.000 ha), thạch đen (trên 1.000 ha).
Chăn nuôi được duy trì và phát triển với tổng đàn trâu đạt 48.000–50.000 con, bò 30.000 con; đàn lợn khoảng 300.000 con; gia cầm 5,5 triệu con; dê 45.000 con; ngựa 8.500 con.
Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu có 2.000 ha sản xuất đạt tiêu chuẩn GAP/hữu cơ; 20.000 ha rừng được cấp chứng chỉ bền vững; thu hút 30 doanh nghiệp tham gia liên kết chuỗi và nâng cấp 200 sản phẩm OCOP hướng tới xuất khẩu.
Lạng Sơn thúc đẩy kinh tế nông nghiệp bền vững đến 2030
Để cụ thể hóa mục tiêu, ngày 26/3/2026, HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026–2031 ban hành Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp giai đoạn 2026–2030.
Nếu đủ điều kiện sẽ hỗ trợ 100% kinh phí mua cây giống trồng cây mắc ca, không quá 30 triệu đồng/01ha. Ảnh: Hoàng Tính
Theo đó, tỉnh hỗ trợ 100% lãi suất trong hạn mức vốn vay cho các nhà đầu tư triển khai dự án nuôi trồng các cây, con chủ lực, với mức hỗ trợ tối đa 10 tỷ đồng/dự án.
Đồng thời, tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí mua cây giống để hình thành các vùng sản xuất tập trung đối với một số cây trồng có giá trị kinh tế cao như: hồng Nhật (không quá 60 triệu đồng/ha), dẻ lấy hạt (không quá 35 triệu đồng/ha), mắc ca (không quá 30 triệu đồng/ha).
Các chính sách này đi kèm điều kiện cụ thể về quy mô (từ 0,3 ha trở lên) và tỷ lệ sống của cây trồng (trên 85% sau 10 tháng) nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng ngân sách.
Hoàn thiện chuỗi giá trị và nâng tầm thương hiệu
Lạng Sơn xác định phát triển nông nghiệp bền vững không chỉ ở khâu sản xuất mà còn ở chế biến và tiêu thụ.
Giai đoạn 2026-2030 phát triển vùng quế (10.000 - 15.000 ha). Ảnh: Hoàng Tính
Tỉnh hỗ trợ tối đa 70% chi phí xây dựng và mua sắm thiết bị cho các dự án cơ sở giết mổ, chế biến nông lâm sản, với mức trần 5 tỷ đồng/dự án. Chính sách này nhằm hạn chế xuất khẩu thô, nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản.
Chương trình OCOP tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng nâng cao chất lượng. Tỉnh áp dụng mức thưởng 70 triệu đồng cho sản phẩm đạt 5 sao lần đầu; 50 triệu đồng cho sản phẩm đạt 4 sao; 20 triệu đồng cho sản phẩm nâng từ 4 sao lên 5 sao; 50 triệu đồng cho sản phẩm từ 3 sao lên 5 sao.
Mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh có 200 sản phẩm OCOP còn hiệu lực, trong đó ít nhất 20 sản phẩm đạt 4 sao và 1 sản phẩm đạt 5 sao, được tiêu thụ tại hệ thống siêu thị và chuỗi bán lẻ.
Với hệ thống chính sách đồng bộ, Lạng Sơn đang tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng xanh, hiện đại và bền vững trong thời gian tới.
Chiều 19/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình (Sở Công Thương) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm hành chính, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Quảng Ninh, đặc biệt là các huyện miền Đông, đã xảy ra tình trạng ngập úng và sạt lở. Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét, sụt lún đất trên diện rộng.
Sáng 19/5, Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên trụ sở Công an tỉnh.
Sáng 19/5, tại xã Quân Chu (tỉnh Thái Nguyên) Công ty Cổ phần Chè Quân Chu và Công ty Cổ phần Đầu tư Le Mont đã tổ chức lễ khởi công tổ hợp dự án trà công nghệ cao và sân golf sinh thái quy mô hơn 2.200 tỷ đồng, nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhằm sớm đưa vào khai thác trong năm 2026, các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 345 kết nối Quảng Ninh và Bắc Ninh.
Chiều 19/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình (Sở Công Thương) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm hành chính, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Quảng Ninh, đặc biệt là các huyện miền Đông, đã xảy ra tình trạng ngập úng và sạt lở. Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét, sụt lún đất trên diện rộng.
Sáng 19/5, Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên trụ sở Công an tỉnh.
Sáng 19/5, tại xã Quân Chu (tỉnh Thái Nguyên) Công ty Cổ phần Chè Quân Chu và Công ty Cổ phần Đầu tư Le Mont đã tổ chức lễ khởi công tổ hợp dự án trà công nghệ cao và sân golf sinh thái quy mô hơn 2.200 tỷ đồng, nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhằm sớm đưa vào khai thác trong năm 2026, các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 345 kết nối Quảng Ninh và Bắc Ninh.