Lao động tự do ở TP.HCM loay hoay kiếm việc làm sau dịch Covid-19

Chinh Hoàng Thứ tư, ngày 17/11/2021 06:30 AM (GMT+7)
Nhiều lao động tự do quay trở lại TP.HCM để mưu sinh sau thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19. Tuy nhiên, người lao động vẫn gian nan để có công việc trong thời điểm dịch bệnh còn phức tạp.
Bình luận 0

Lao động tự do khó tìm việc làm

"Tôi lao động tự do nên 4 tháng nay chỉ ở nhà. Cũng không được nơi làm việc trợ cấp gì. Thấy người ta về quê từng đoàn mình cũng muốn lắm, nhưng về cũng không giải quyết được gì. Vậy nên tôi cứ trụ ở đây, đến khi nào thực sự không làm ăn được thì mới tính tiếp", chị Trần Huyền Thương (ngụ tại quân Gò Vấp) chia sẻ với phóng viên.

Nhiều người trong khu trọ của chị Thương họ chọn cách rời TP.HCM về quê, riêng chị vẫn chọn bám trụ thành phố để chờ ngày đi làm trở lại.

Chị cho hay, đã gắn bó với TP.HCM gần 15 năm nay, chưa bao giờ cuộc sống gia đình chị chật vật như lúc này. Giãn cách triền miên, không đi làm được, gia đình chị thiếu trước hụt sau các khoản chi phí. Để cầm cự, chờ tới ngày được đi làm như trước đây, gia đình chị phải thắt lưng buộc bụng, sử dụng rất tiết kiệm những khoản tiền hỗ trợ của thành phố.

Từ ngày TP.HCM mở cửa hoạt động kinh doanh, mua bán dần hồi phục trở lại, chị đã liên hệ một số đơn vị để xin việc nhưng không được nhận. Chị từng phụ bưng bê cà phê cho một quán trên địa bàn thành phố.

Lao động tự do ở TP.HCM loay hoay kiếm việc làm sau dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Phải nuôi 2 người con, nhưng đến nay chị Đỗ Thị Tuyến chưa có việc làm lại. Ảnh: Chinh Hoàng.

"Họ hoạt động chỉ cầm chừng thôi nên chưa nhận tôi vào làm. Họ bảo lúc nào hoạt động như bình thường thì sẽ liên hệ lại sau", chị Thương kể.

Cũng là lao động tự do, chị Đỗ Thiên Tuyến (ngụ quận Tân Phú) cho biết, chị vừa quay trở lại TP.HCM vào cuối tháng 10 để tìm việc sau bao ngày về quê tránh dịch. Công việc trước kia của chị là phục vụ ở phòng trà ca nhạc. Phòng trà nghỉ vì dịch, nên chị đã mất việc làm 5 tháng. Hiện quán cũng chưa biết khi nào được hoạt động lại, nên chị cũng chưa có công việc.

"Bây giờ tôi bán hàng online để kiếm sống. Tôi cố gắng cầm cự để mong kiếm được việc làm. Đã hết giãn cách, nhưng hiện tôi vẫn chưa có việc làm", chị Tuyến bày tỏ.

Hơn 1 tháng TP.HCM trở lại trạng thái bình thường mới, bên cạnh nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh đã được hoạt động trở lại thì nhiều ngành nghề như xe ôm truyền thống, karaoke, massage... vẫn chưa được phép hoạt động.

Không tuyển nhân viên vì công việc bấp bênh

Thực tế, phần lớn các hoạt động dịch vụ cần lao động tự do ở TP.HCM vẫn chưa hoạt động lại, hoặc hoạt động hạn chế, bấp bênh, nên nhiều công ty, hộ kinh doanh vẫn chưa có nhu cầu tuyển dụng.

Điển hình như các nhà hàng, quán ăn được hoạt động nhưng không hết công suất nên nhu cầu thuê, mướn lao động không cao. Lĩnh vực xây dựng, các lĩnh vực cần lao động phổ thông, vẫn chưa hoạt động trở lại bình thường như trước. Bán vé số cũng mới được hoạt động trở lại, nhưng cũng gặp nhiều khó khăn vì điều kiện kinh tế, cùng tâm lý e ngại tiếp xúc của người mua.

Lao động tự do ở TP.HCM loay hoay kiếm việc làm sau dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Ông Trương Phát Huy nói: "Hiện nay không có nhu cầu tuyển nhân viên vì quán đang bán ế ẩm". Ảnh: NVCC.

Ông Trương Phát Huy - chủ nhà hàng hải sản Phát Huy (quận Tân Bình) cho biết: Quán của ông ngày trước có không dưới 20 nhân viên, lao động tự do phục vụ trong 1 ca. Nhưng bây giờ chỉ giữ lại bếp và 8 phục vụ mỗi ca. Dù được bán tại chỗ nhưng quán vẫn chưa có nhu cầu thuê nhân viên nhiều, vì thời gian hoạt động bị giới hạn, đến 21 giờ là phải ngừng đón khách.

"Thời gian qua nhiều người làm cũ cũng liên hệ với tôi để xin làm việc lại. Tôi nói với họ bây giờ quán chưa hoạt động 100% công suất nên chờ thời gian tới xem chỉ đạo của thành phố như thế nào rồi tính tiếp", ông Huy chia sẻ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem