Ngày 29/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Phong Cốc, Ban Chỉ đạo
tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh
Quảng Ninh tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin để giám định ADN.
Hoạt động nằm trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực
hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm
80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2027).
Lấy mẫu ADN xác định hơn 760 liệt sĩ chưa rõ danh tính ở Quảng Ninh. Ảnh: V.M
Phường Phong Cốc là địa phương đầu tiên của Quảng Ninh triển
khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ theo chiến dịch 515, làm cơ sở rút kinh nghiệm cho
các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.
Tại nghĩa trang Phong Cốc, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 và Ban
Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các lực lượng chuyên môn lấy mẫu sinh phẩm
đối với 5 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính để giám định ADN.
Việc lấy mẫu được thực hiện theo quy trình kỹ thuật, gồm các
bước chuẩn bị hồ sơ, xác định vị trí mộ, khai quật, lấy mẫu, niêm phong, lập mã
định danh, cập nhật dữ liệu số hóa, bảo quản, vận chuyển và bàn giao mẫu.
Sau khi lấy mẫu, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức
hội nghị rút kinh nghiệm cho các xã, phường, đặc khu trên địa bàn.
Theo rà soát, Quảng Ninh hiện có 22 nghĩa trang liệt sĩ với
3.800 ngôi mộ liệt sĩ. Trong đó, 764 hài cốt liệt sĩ tại 17 nghĩa trang liệt sĩ
của các xã, phường, đặc khu cần được lấy mẫu xác định ADN. Đây là các hài
cốt liệt sĩ chưa biết thông tin hoặc mới biết một phần thông tin.
Quảng Ninh đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt
sĩ chưa rõ thông tin để giám định ADN trước ngày 2/9/2026. Với mốc thời gian
này, địa phương sẽ cán đích sớm hơn 90 ngày so với kế hoạch của Quân khu 3 và
nhanh hơn 300 ngày so với chỉ tiêu của Trung ương. Đồng thời, bảo đảm 100% mẫu
được lấy đúng quy trình kỹ thuật, hồ sơ đầy đủ, chính xác, không để xảy ra sai
sót chuyên môn hoặc thất lạc mẫu.
Từ ngày 30/5, Bảo tàng - Thư viện tỉnh Quảng Ninh thí điểm 3 sản phẩm, dịch vụ kinh tế ban đêm, trong đó có tour “Bảo tàng đêm” và không gian đọc sách giữa kỳ quan, nhằm tạo thêm trải nghiệm văn hóa, giải trí cho người dân và du khách.
Từ ngày 1/6 đến 5/6, các lực lượng chức năng sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện tàu thuyền nghề cá neo đậu sai vị trí tại khu vực ven bờ Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.
Trước nguy cơ cháy nổ và tai nạn đuối nước gia tăng trong mùa nắng nóng, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các cấp, ngành triển khai đồng bộ giải pháp nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.
Tỉnh Thái Nguyên đang tăng tốc triển khai hàng loạt dự án hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị và chuyển đổi số nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian liên kết vùng và nâng cao sức hút đầu tư trong giai đoạn mới.
Trước tình trạng dứa vào vụ thu hoạch rộ, giá cả bấp bênh, các cấp Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời hỗ trợ tiêu thụ khoảng 15 tấn dứa cho hội viên, giúp bà con giảm áp lực đầu ra, ổn định thu nhập.
Từ ngày 30/5, Bảo tàng - Thư viện tỉnh Quảng Ninh thí điểm 3 sản phẩm, dịch vụ kinh tế ban đêm, trong đó có tour “Bảo tàng đêm” và không gian đọc sách giữa kỳ quan, nhằm tạo thêm trải nghiệm văn hóa, giải trí cho người dân và du khách.
Từ ngày 1/6 đến 5/6, các lực lượng chức năng sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện tàu thuyền nghề cá neo đậu sai vị trí tại khu vực ven bờ Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.
Trước nguy cơ cháy nổ và tai nạn đuối nước gia tăng trong mùa nắng nóng, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các cấp, ngành triển khai đồng bộ giải pháp nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.
Tỉnh Thái Nguyên đang tăng tốc triển khai hàng loạt dự án hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị và chuyển đổi số nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian liên kết vùng và nâng cao sức hút đầu tư trong giai đoạn mới.
Trước tình trạng dứa vào vụ thu hoạch rộ, giá cả bấp bênh, các cấp Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời hỗ trợ tiêu thụ khoảng 15 tấn dứa cho hội viên, giúp bà con giảm áp lực đầu ra, ổn định thu nhập.