Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8: Đội Sơn La giành giải nhất Hội thi Nhà nông đua tài

Trần Đình Thế Thứ hai, ngày 13/03/2023 20:50 PM (GMT+7)
Nằm trong chuỗi hoạt động chính tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 - năm 2023, tối 12 tháng 3, vòng chung kết Hội thi Nhà nông đua tài với chủ đề “Canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu” đã diễn ra tại Sân vận động 10 tháng 3, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Bình luận 0

6 đội thi từ 5 tỉnh Tây Nguyên (Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum) và Sơn La, đã tranh tài sôi nổi, giành từng điểm một qua các phần thi.

Hội thi do Công ty CP Phân bón Bình Điền phối hợp với Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) cùng các sở ngành địa phương có liên quan triển khai thực hiện.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8: Đội Sơn La giành giải nhất Hội thi Nhà nông đua tài  - Ảnh 1.

Đội Sơn La giành giải nhất Hội thi Nhà nông đua tài với chủ đề “Canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu”. Ảnh: Đình Thế

Tưng bừng đêm chung kết Nhà nông đua tài 2023

Sân vận động 10 tháng 3 (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) bị quá tải bởi dòng người địa phương và khách du lịch từ các ngả đường nườm nượp đổ về cổ động và thưởng thức Hội thi.

Với chủ đề "Canh tác cà phê thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu", nội dung thi được chia làm 4 phần, gồm: Nhà nông sáng tạo, Nhà nông liên kết, Nhà nông thông minh và Nhà nông tài năng. Ngay từ phần thi đầu tiên, những người nông dân quanh năm đội nắng, đạp đất canh tác cà phê giữa đại ngàn Tây Nguyên đã làm cho "biển" khán giả đầy ắp sân vận động phải sững sờ, thán phục bởi khả năng "tự biên tự diễn" trên sân khấu của mình.

Bằng các hình thức hát múa, diễn kịch, kết hợp với trang phục đặc sắc, đạo cụ được chuẩn bị công phu, lời thoại lưu loát, chỉ có 4 phút mà từng đội với một tiểu phẩm đều đã làm nổi bật lên được đặc điểm địa lý, truyền thống lịch sử - văn hóa, bản sắc dân tộc, nhất là tiềm năng phát triển cây cà phê của địa phương mình.

Phần thi Nhà nông liên kết là một trò chơi vận động, được lấy ý tưởng từ đúc kết "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau", đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong đội khi 3 người một phải khóa chân vào thanh gỗ, bám vào vai nhau, nhích từng bước tới cây cà phê để hái quả. Rất khó để mang về được nhiều quả cà phê. Lại có sự cổ vũ nồng nhiệt của hoa hậu H'Hen Nie, tạo ra những tràng tiếng cười và pháo tay không ngớt của cổ động viên.

Tháng 3, đất trời Tây Nguyên se lạnh, nhưng cả Quảng trường 10/3 thì không khí mỗi lúc một nóng lên, không chỉ có sự xuýt xoa tiếc rẻ của cổ động viên, mà còn của cả ngàn khán giả trực tiếp tại quảng trường và hàng triệu nông dân đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ.

Sau những hào hứng của phần thi vận động, không khí của hội thi lắng xuống khi các đội bước vào phần thi Nhà nông thông minh và Nhà nông sáng tạo. Đây chính là cuộc sát hạch kiến thức kỹ thuật và kinh nghiệm canh tác cà phê mà những người trồng cà phê giỏi phải nằm lòng, như: Tác hại của việc tưới nước sớm cho cây cà phê? Những tác động cơ bản của biến đổi khí hậu đến canh tác cà phê? Yêu cầu với cây trồng xen trong vườn cà phê là gì?… được các đội chơi đều cơ bản trả lời đúng.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8: Đội Sơn La giành giải nhất Hội thi Nhà nông đua tài  - Ảnh 3.

Đội Đắk Lắk đạt giải nhì cuộc thi. Ảnh: Đình Thế

Ông Trương Đức Thưởng, ở phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, nhà trồng hơn 1ha cà phê, dù phải đi xe máy gần 40 km đường về đây xem hội thi, nhưng "không uổng vì mình tiếp thu được nhiều kiến thức kỹ thuật để về làm cà phê cho tốt hơn", ông Thưởng nói.

Đội Sơn La niềm vui nhân ba

Sau hơn 2 giờ thi đấu sôi nổi, hào hứng, không kém phần quyết liệt, Hội thi đã kết thúc với phần thưởng cao nhất được trao cho đội nông dân tỉnh Sơn La; ngoài ra, đội Sơn La còn được ban tổ chức trao giải thưởng cho phần thi Nhà nông sáng tạo và Nhà nông liên kết.

Chưa hết, đội còn nhận được phần thưởng đặc biệt, đó là gói kỹ thuật "Canh tác cà phê thông minh" trị giá một trăm triệu đồng từ ông Ngô Văn Đông, Tổng giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền.

Các giải thưởng tiếp theo của Hội thi gồm: Đội Đắk Lắk giải nhì, đội Kon Tum và Gia Lai giải ba, đội Lâm Đồng và Đắk Nông giải khuyến khích.

Ông Ngô Văn Đông, Tổng giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền, chia sẻ: "Đây là hoạt động khởi đầu cho một chương trình lớn về Canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu đã được ký kết giữa Công ty CP Phân bón Bình Điền với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, nhằm mục đích xây dựng nên những quy trình, giải pháp canh tác cà phê tiên tiến, giúp người trồng cà phê tiết giảm chi phí, tăng năng suất, chất lượng, đạt hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường theo định hướng phát triển của Bộ NN&PTNT, góp phần khẳng định thương hiệu cà phê Việt Nam trên thế giới".

Được biết, đây là lần thứ 8 Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền là nhà tài trợ Kim cương cho Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột và lần thứ 6 vừa là nhà tài trợ chính, vừa là đồng tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài tại Lễ hội.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem