"Lộc trời" trổ bông miên man trên đồi núi, dân Khánh Hòa vẫn thất thu
Theo tìm hiểu của PV, các năm trước vào những ngày này, nhiều bà con huyện miền núi Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) mang theo gùi và dụng cụ để tất bật thu hoạch cây đót hay còn gọi "lộc trời", nhờ đó mà ai cũng có thêm thu nhập từ nghề hái đót này.
Tuy nhiên, bước vào vụ đót năm nay (tháng 3/2022), các hộ dân và thương lái kém vui nguyên nhân do thời tiết mưa nhiều dẫn đến khó thu hoạch. Bên cạnh đó, đót ra ít và không đẹp như mọi năm nên hầu hết hộ dân đều thất thu.
Chị Cao Thị Than (xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) cho biết: "Năm trước, với giá bán 3.000 đồng/bó, bình quân thu hoạch từ 50 – 60 bó/ngày/người, cho thu nhập từ 150.000 – 180.000 đồng/ngày, thậm chí có ngày 200.000 đồng. Còn riêng năm nay số lượng đót không đáng kể nên tôi thu hoạch rất khiêm tốn chỉ thu nhập khoảng 50.000 - 100.000 đồng/ngày. Những ngày thường tôi đi hái rau, bẻ măng để kiếm thu nhập, còn vào mùa đót tôi cùng với những người dân trong làng lội bộ lên đồi thu hoạch đót và năm nay thu nhập từ nghề đót rất khó".
Ông Lê Xuân Tân (một thương lái tại xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) cho hay: "năm trước cứ bình quân thu mua khoảng 4 - 5 tấn đót/tháng, sau đó đem ra phơi từ 7- 10 nắng mới xuất bán lại trên địa bàn tỉnh. Năm nay, mặc dù giá thu mua cũng như năm trước, nhưng số lượng thu mua giảm khoảng 50% và số lượng người đi hái đót cũng không nhiều".
Theo ông Tân, cây đót thường mọc trên các triền núi cao để thu hoạch được đót người dân phải thức dậy đi từ sáng sớm, đót mỗi năm chỉ ra bông có một đợt kéo dài khoảng 20 – 30 ngày. Với nghề hái đót này, nhiều năm qua đã tạo thêm thu nhập cho bà con dân tộc huyện miền núi Khánh Vĩnh.