Các nhà băng kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ khả quan hơn từ quý I/2024 và cả năm 2024 nhưng lợi nhuận trước thuế có thể phục hồi chậm hơn so với tình hình kinh doanh.
Năm 2023, BVBank ghi nhận lãi trước thuế “lao dốc” tới 84% so với năm trước, đạt gần 72 tỷ đồng và chỉ mới thực hiện được 14% kế hoạch.
PGBank báo lỗ gần 5 tỷ đồng trong quý IV/2023 do giảm lãi suất cho vay trong khi chi phí huy động chưa giảm do có độ trễ và tăng trưởng tín dụng tập trung vào tháng cuối năm 2023.
Chỉ còn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thời điểm này những năm trước khối ngành tài chính - ngân hàng đã xôn xao “khoe” thưởng tết. Tuy nhiên, năm nay tình hình lại khá im ắng.
Bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng đang dần hé lộ, trong đó đã xuất hiện ngân hàng có lợi nhuận sụt giảm mạnh…
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HoSE: TPB) vừa công bố BCTC quý III với khoản lãi trước thuế chỉ còn gần 1.576 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ. Theo TPBank, nguyên nhân là do chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh. Đáng chú ý, nợ xấu cuối quý III của nhà băng này tăng lên mức 5.350 tỷ đồng, gấp 4 lần đầu năm.
Áp lực chi phí vốn cao, chi phí dự phòng rủi ro tăng cùng sự suy giảm ở một số mảng hoạt động khiến tình hình lợi nhuận quý III của một số nhà băng kém khả quan.
BacABank là nhà băng đầu tiên công bố báo cáo tài chính quý III/2023 với kết quả khá “bết bát”, khi chỉ ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 77,1 tỷ đồng, giảm tới 73% so với cùng kỳ năm trước.
Tính đến ngày 30/06/2023, lợi nhuận trước thuế của Sacombank đạt 4.755 tỷ, tăng 63,5% so cùng kỳ, đạt 50,1% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.
Lãi suất điều hành giảm, đi kèm với những biện pháp hỗ trợ mạnh mẽ được dự báo đã tác động đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng trên nhiều khía cạnh, từ khả năng sinh lời đến chất lượng tài sản. Thực tế cho thấy, một số nhà băng đã công bố kết quả kinh doanh quý II/2023 không "quá sáng".