Lý do khiến đại gia “Đường bia” phải bán khách sạn dát vàng tại Hà Nội

Thái Nguyễn Thứ năm, ngày 02/03/2023 17:19 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch Công ty TNHH Hòa Bình, (tức đại gia Đường bia), vừa cho biết sẽ bán khách sạn dát vàng Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake trong tháng 3/2023 với giá khởi điểm 250 triệu USD.
Bình luận 0

Đại gia Đường bia, chủ khách sạn dát vàng nổi tiếng tại Hà Nội (còn gọi là Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake) vừa công bố sẽ chào bán cạnh tranh khách sạn này với giá khởi điểm 250 triệu USD, ngay trong tháng 3/2023. Dự kiến từ 01/04/2023 khách sạn này sẽ có "chủ mới", các tỷ phú Trung Quốc, Ấn Độ và UAE đang xếp hàng chờ mua.

Nguyên do phải bán "niềm tự hào Hà Nội", đại gia Đường bia cho biết là vì dự án nhà ở xã hội của doanh nghiệp này mãi chưa được chính quyền địa phương cấp giấy phép cho xây dựng dẫn đến doanh nghiệp rơi vào tình trạng bi đát phải bán tài sản để giải quyết thanh khoản.

Chủ tịch Công ty TNHH Hòa Bình cũng tiết lộ thêm, nếu các dự án nhà ở xã hội của doanh nghiệp này tiếp tục bị tắc vì thủ tục hành chính, doanh nghiệp có thể sẽ bán cả khách sạn dát vàng ở Đà Nẵng.

Dolce by Wyndham HaNoi Golden Lake là dự án khách sạn giữa thủ đô Hà Nội được truyền thông quốc tế ca ngợi là khách sạn dát nhiều vàng 24k nhất thế giới. Dự án của đại gia Đường bia có tổng vốn đầu tư hơn 100 triệu USD, được xây dựng trên tổng diện tích 2.237,5 m2 bao gồm 4 tầng hầm và 25 tầng nổi. Dự án mới được khai trương đầu tháng 7/2020 với mục tiêu trở thành khách sạn sang trọng bậc nhất thế giới.

Đại gia “Đường bia” công bố bán khách sạn dát vàng tại Hà Nội với giá 250 triệu USD - Ảnh 1.

Đại gia “Đường bia” rao bán khách sạn dát vàng tại Hà Nội với giá 250 triệu USD (Ảnh: PH)

Trên thương trường, đại gia Đường bia được biết đến như người đầu tiên thành lập công ty tư nhân sản xuất bia tại Hà Nội. Sau này, lấn sân sang lĩnh vực địa ốc, vị đại gia đi lên từ nghề đạp xích lô này lại gây chú ý với những công trình dát vàng đầu tiên và độc nhất vô nhị trên thị trường.

Nhắc đến cái tên "Đường bia", nhiều người biết đến ông từ một cựu binh trở về sau chiến tranh, lặn lội mưu sinh bằng nghề đạp xích lô, có của ăn của để nhờ những chuyến giao bia, rồi bén duyên với ngành bia, trở thành nhà cung cấp malt bia (hạt lúa mạch nảy mầm để chế biến rượu, bia) hàng đầu thị trường.

Thành lập năm 1993, Công ty TNHH Hòa Bình của đại gia Đường bia có ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Một trong những dự án mang tính biểu tượng của công ty là tòa Tháp quốc tế Hòa Bình.

Đại gia Đường bia là doanh nhân nổi tiếng với nhiều ý tưởng kinh doanh độc đáo, xây dựng nên kiệt tác dát vàng kỳ vỹ như: Khách sạn Danang Golden Bay Đà Nẵng, có "Bể bơi vô cực dát vàng 24K đạt kỷ lục cao nhất và lớn nhất thế giới" do tổ chức World Records Union xác nhận. Bên cạnh đó, dự án khách sạn dát vàng đang rao bán tại Hà Nội đã đạt kỷ lục "khách sạn có ngoại thất bằng gạch dát vàng, có số lượng trang thiết bị nội thất và các món ăn, thức uống dát vàng nhiều nhất thế giới" do tổ chức Worldkings xác nhận...

Trước đó theo kế hoạch, trong năm 2022, Công ty TNHH Hòa Bình của đại gia Đường bia sẽ xây dựng dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội và Bắc Ninh. Trong đó, công ty dự kiến sẽ xây dựng 10.000 căn, mức giá bán các căn nhà ở xã hội ở nội thành Hà Nội là 17-18 triệu đồng/m2, ở các tỉnh là từ 11-11,5 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, đến nay các dự án nhà ở xã hội đang gặp vướng mắc về thủ tục hành chính.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem