Một đảng viên người Mã Liềng ở Quảng Bình viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo

Trần Anh Thứ bảy, ngày 11/02/2023 05:24 AM (GMT+7)
Ông Hồ Phình (người Mã Liềng, ở bản Kè, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) với gần 20 năm tuổi Đảng, luôn đi đầu trong các hoạt động ở địa phương. Từ cuộc sống khó khăn, phụ thuộc vào hỗ trợ của Nhà nước, nay ông vay mượn ngân hàng để trồng rừng, nuôi bò, lợn, gà, cuộc sống khá lên, ông viết đơn xin thoát nghèo.
Bình luận 0

Hồ Phình làm kinh tế giỏi

Trò chuyện với PV Dân Việt, ông Hồ Phình (SN 1976, người Mã Liềng thuộc dân tộc Chứt, ở bản Kè, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), chia sẻ: "Tôi vào Đảng đã được gần 20 năm, nhận thấy vinh dự và trách nhiệm cao nên tôi luôn phấn đấu, giữ mình để bà con noi theo".

"Trước đây, cuộc sống của gia đình tôi rất khó khăn, cả nhà có 6 người chỉ trông vào 3 sào đất. Ngô, lúa không đủ ăn, nhiều hôm còn đứt bữa, phải trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Không chấp nhận với cuộc sống như vậy, tôi vực dậy làm kinh tế", ông Hồ Phình nói.

Quảng Bình: Người Đảng viên bản Kè vay ngân hàng trồng rừng, nuôi bò, lợn, gà nay khấm khá viết đơn xin thoát nghèo - Ảnh 1.

Ông Hồ Phình (người Mã Liềng, ở bản Kè, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) hiện có 5ha rừng trồng. Ảnh: TA

Ông Hồ Phình kể, để có tiền, ông đi vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn giảm nghèo của Ngân hàng Chính sách huyện Tuyên Hóa để nuôi một vài con bò, lợn, gà rồi tăng đàn dần lên.

Khi cái ăn cái mặc đã đủ, thấy hiệu quả, ông Hồ Phình vay mượn tiếp để trồng rừng. Những ngày đầu, việc khai hoang đất với gia đình ông Hồ Phình gặp nhiều khó khăn cộng với địa hình đồi núi làm canh tác đã khó càng khó khăn thêm.

Sau nhiều năm nỗ lực, hiện ông Hồ Phình trồng được 5ha rừng và có 12 con bò, 12 con lợn cùng đàn gà trên 100 con. 

Ngoài ra, ông Hồ Phình còn trồng thêm lúa, ngô… thu hoạch từ lúa đủ ăn quanh năm, ngô đủ để chăn nuôi lợn, gà. Kinh tế gia đình từng bước cải thiện và không phụ thuộc vào hỗ trợ của Nhà nước. 

và lá đơn xin thoát nghèo

Đầu năm 2023, ông Hồ Phình đi lên UBND Lâm Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) xin viết đơn để không còn thuộc diện hộ nghèo.

Quảng Bình: Người Đảng viên bản Kè vay ngân hàng trồng rừng, nuôi bò, lợn, gà nay khấm khá viết đơn xin thoát nghèo - Ảnh 2.

Ông Hồ Phình lên trụ sở UBND Lâm Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) viết đơn xin thoát nghèo. Ảnh: TA

Ông Hồ Phình cho biết: "Khi đã có của ăn của để, tôi viết đơn thoát nghèo để cho các hộ dân khó khăn hơn. Đặc biệt, tôi là Đảng viên nên phải gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động. Ở bản, muốn bà con làm theo, cùng hỗ trợ thoát nghèo thì mình phải làm trước, nói đi đôi với làm, khi đó, bà con mới tin lời mình".

Địa phương xác nhận, ông Hồ Phình là người đầu tiên ở xã Lâm Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) viết đơn xin thoát nghèo.

Quảng Bình: Người Đảng viên bản Kè vay ngân hàng trồng rừng, nuôi bò, lợn, gà nay khấm khá viết đơn xin thoát nghèo - Ảnh 3.

Ông Hồ Phình làm kinh tế, cuộc sống khá lên và viết đơn xin thoát nghèo. Ảnh: TA

Bên cạnh đó, trên cương vị là Phó Bí thư Chi bộ, ông Hồ Phình cùng các Đảng viên tại bản Kè (xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu trong các phong trào tại bản, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, vận động người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Quảng Bình: Người Đảng viên bản Kè vay ngân hàng trồng rừng, nuôi bò, lợn, gà nay khấm khá viết đơn xin thoát nghèo - Ảnh 4.

Ông Hồ Phình cùng các Đảng viên tại bản Kè đi động viên bà con làm kinh tế, không vi phạm pháp luật. Ảnh: TA

Với kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, gia đình ông Hồ Phình được công nhận là hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã 5 năm liền. Năm 2022, ông Hồ Phình là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

"Ông Hồ Phình là một Đảng viên gương mẫu, lại có uy tín trong bản nên luôn được bà con tin yêu. Cùng với phát triển kinh tế gia đình, ông Hồ Phình còn đến từng nhà trong bản, dạy người dân chăn nuôi, trồng rừng, tặng giống cho bà con. Bên cạnh đó, ông cũng tích cực hỗ trợ lãnh đạo địa phương trong công tác dân vận, tuyên truyền để bà con dân bản không vi phạm pháp luật" - ông Đinh Văn Bắc - Phó Bí thư Đảng ủy xã Lâm Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem