Một xã miền núi ở Quảng Ninh vừa tự tin rời khỏi danh sách 135, hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Trần Hoàn - Bùi My Thứ hai, ngày 20/02/2023 13:35 PM (GMT+7)
Xã Đại Dực (huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) trong ký ức của tôi là hình ảnh con người lam lũ và những con đường lầy lội. Thế nhưng, lần trở lại này, mọi thứ ở đây đã thực sự đổi thay, những trục đường được bê tông hóa, những ngôi nhà mái bằng mọc lên san sát, xa xa là cánh rừng keo xanh mướt vươn lên.
Bình luận 0

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thực sự đã thổi một làn gió mới giúp xã nghèo miền núi Đại Dực (huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) thu hẹp khoảng cách với miền xuôi, đời sống của người dân no ấm, đủ đầy hơn.

Những ngày đầu xây dựng nông thôn mới

Nằm cách trung tâm huyện Tiên Yên gần 30km, Đại Dực là 1 trong 2 xã miền núi xa nhất và khó khăn nhất của huyện với 100% hộ dân là người đồng bào tộc thiểu số.

Xã miền núi lột xác nhờ nông thôn mới - Ảnh 8.

Những con đường lầy lội ở xã Đại Dực (huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) trước khi xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Trần Hoàn

Sau gần một giờ đồng hồ men theo những con đường uốn lượn theo sườn đồi, liên tiếp những khúc cua tay áo, chúng tôi cũng đến được nơi có những nếp nhà của đồng bào Sán Chỉ tựa lưng vào núi.

Đã hẹn từ trước, ông Nình A Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Dực vui mừng tiếp đón chúng tôi đến thăm. Bên tách trà nóng hòa quyện hương thơm của núi rừng, những câu chuyện như xa lắm về thuở đầy gian khó của đồng bào nơi đây được tái hiện theo mạch kể đầy cảm xúc của ông.

"Cách đây 10 năm, Đại Dực còn khó khăn lắm, cơ sở vật chất thiếu thốn đủ bề. Để lấy nước từ suối về sinh hoạt, nhiều người phải dậy đi từ sáng sớm đến trưa mới gánh về được 2 thùng nước. Bà con trong thôn có nuôi được con lợn, con gà, muốn đem đi bán có khi phải mất cả ngày trời. Thóc, ngô thu hoạch về cũng chỉ để nhà dùng, ngại đem xuống chợ bán vì phải gánh đường xa"- ông Lộc kể.

Xã miền núi lột xác nhờ nông thôn mới - Ảnh 6.

Trước khi xây dựng nông thôn mới, người dân Đại Dực có một thời lam lũ, vất vả. Ảnh: Trần Hoàn

Mặc dù người dân đã cố gắng bám đất, bám rừng nhưng đường vào xã khó khăn, lại cách xa trung tâm huyện nên thương lái cũng không mặn mà vào thu mua. Không chỉ đầu ra nông sản gặp khó mà đầu vào vật tư nông nghiệp cũng gặp khó do phải mua với giá cao.

"Kinh tế khó khăn, nghèo nàn, lạc hậu kéo theo đời sống văn hóa, tinh thần cũng còn nhiều thiếu thốn, hạn chế. Người dân còn phải lo ăn từng bữa nói gì đến đóng góp để xây dựng NTM. Để thay đổi nhận thức của đồng bào, làm cho mọi người hiểu rồi tin theo chủ trương xây dựng NTM không hề dễ và là câu hỏi khó đối với những người đứng đầu địa phương"- ông Lộc chia sẻ.

Xã miền núi lột xác nhờ nông thôn mới - Ảnh 5.

Diện mạo xã Đại Dực (huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) thay đổi nhờ chương trình nông thôn mới. Ảnh: Trần Hoàn

Năm 2010, khi bắt đầu triển khai chương trình xây dựng NTM, xã Đại Dực mới chỉ đạt đạt 5/20 tiêu chí, điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Hệ thống cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông- lâm nghiệp, trình độ nhận thức của nhân dân còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Đứng trước khó khăn đó, Đảng bộ và chính quyền xã Đại Dực đã tập trung thực hiện công tác tuyên truyền về mục tiêu, nội dung, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM, từ đó đã nâng cao nhận thức và sự đồng thuận của cán bộ và nhân dân trong xã về xây dựng NTM.

Xã miền núi duy nhất của huyện Tiên Yên không còn hộ nghèo

Thổi luồng gió NTM đến khắp các thôn, bản, lãnh đạo xã Đại Dực đã đến từng thôn, vào từng nhà để tuyên truyền, vận động người dân chung tay. Bên cạnh đó, từng cán bộ, đảng viên cũng vận động gia đình, người thân hiến hàng trăm mét vuông đất cùng nhiều cây xanh các loại để mở rộng trục đường chính dẫn vào xã cũng như một số tuyến đường khác trong thôn. Thấy cán bộ làm, bà con cũng làm theo, tạo thành phong trào chung trong toàn xã.

Xã miền núi lột xác nhờ nông thôn mới - Ảnh 3.

Người dân xã Đại Dực tham gia xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Trần Hoàn

Trong hơn 10 năm xây dựng NTM, Đại Dực đã huy động người dân đóng góp hàng nghìn ngày công lao động và hơn 600 triệu đồng cùng với ngân sách hỗ trợ của huyện và tỉnh. Đến năm 2020, Đại Dực đã hoàn thành "mục tiêu kép", vừa thoát khỏi diện 135, vừa hoàn thành chương trình xây dựng NTM.

Xã miền núi lột xác nhờ nông thôn mới - Ảnh 4.

Mô hình thắp sáng đường quê của Hội Cựu chiến binh xã Đại Dực. Ảnh: Trần Hoàn

Cái nghèo dần qua đi khi đường giao thông từng bước được bê tông hóa, điện lưới quốc gia kéo về tận bản, trường học, nhà văn hóa cũng được xây dựng khang trang nhờ có nguồn vốn từ chương trình xây dựng NTM. Đại Dực đã có những sự thay đổi mà ngay cả người dân nơi đây cũng phải ngỡ ngàng.

Ông Nình Văn Quang, Trưởng thôn Khe Lục, xã Đại Dực chia sẻ: "Ngày trước thôn chúng tôi còn heo hút, thưa thớt lắm, trình độ dân trí lại thấp. Chúng tôi phải đi từng nhà, gặp từng người để vận động bà con đi học lớp xóa mù chữ. Ngày đó, đa số các hộ dân ở thôn đều là hộ nghèo, cả thôn chỉ có lác đác vài nóc nhà mái ngói. Nhưng đến nay toàn thôn đã không còn hộ nghèo, trong thôn còn xuất hiện thêm nhiều hộ gia đình khá giả, gần như 100% hộ dân trong thôn đều có được nhà xây tường gạch, đổ mái bằng kiên cố, khang trang".

Xã miền núi lột xác nhờ nông thôn mới - Ảnh 7.

Người dân xã Đại Dực tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Ảnh: Trần Hoàn

Theo lãnh đạo UBND xã Đại Dực, năm 2011, thu nhập bình quân đầu người của bà con Đại Dực mới chỉ đạt 6,4 triệu đồng/người/năm. Nhưng đến hết năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của xã đã đạt 64,4 triệu đồng/người/năm.

Đặc biệt, năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo của Đại Dực cao ở mức 23% thì đến nay toàn xã không còn hộ nghèo. Đây cũng là xã miền núi duy nhất của huyện Tiên Yên không còn hộ nghèo.

Xã miền núi lột xác nhờ nông thôn mới - Ảnh 2.

Nhà văn hóa xã Đại Dực được đầu tư khang trang, phục vụ sinh hoạt của cộng đồng người Sán Chỉ trên địa bàn. Ảnh: Trần Hoàn

Năm 2022, Đại Dực tiếp tục được huyện Tiên Yên lựa chọn xây dựng xã NTM nâng cao. Với sự quyết tâm cao của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, đến thời điểm này, Đại Dực đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Xã miền núi lột xác nhờ nông thôn mới - Ảnh 1.

Cùng với xây dựng nông thôn mới, bà con đồng bào Sán Chỉ ở xã Đại Dực còn giữ gìn văn hóa truyền thống hát Soóng Cọ. Ảnh: Trần Hoàn

Ông Hoàng Việt Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Dực, cho biết: "Từ một xã có xuất phát điểm thấp, những năm qua, Đại Dực đã phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết để xây dựng NTM. Thời gian tới, chúng tôi đang hướng tới mục tiêu sẽ xây dựng Đại Dực là xã NTM kiểu mẫu, gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc ở địa phương. Từ đó sẽ tạo tiền đề để Đại Dực trở thành một trong những xã NTM kiểu mẫu đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống của huyện Tiên Yên nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung".



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem