Mùa Valentine, rạp phim vắng vẻ vì virus Corona

M.T Thứ bảy, ngày 08/02/2020 10:27 AM (GMT+7)
Nếu như ở Hàn Quốc, do lo ngại 2 người nhiễm virus Corona từng đi xem phim, các rạp liên quan đã đóng cửa, thì ở Việt Nam, dù chưa có trường hợp nào lây lan tại rạp, song nhiều nơi vắng vẻ, đìu hiu.
Bình luận 0

Tính đến ngày 5/2, Hàn Quốc ghi nhận có 15 trường hợp dương tính với virus Corona. Trong đó, ca nhiễm thứ 5  và ca nhiễm thứ 12 báo rằng họ từng đến rạp xem phim. Ngay lập tức, 2 rạp chiếu CGV gần Trường Đại học nữ Sungghin và CGV Bucheon mà 2 bệnh nhân lui tới đều đóng cửa. 

Tại TP.HCM, tuy chưa có trường hợp phải phong tỏa rạp hạn chế người xem bị lây nhiễm virus Corona, song nhiều cụm rạp khá vắng khách. Cho dù các rạp đều thực hiện biện pháp phòng ngừa, bảo vệ sức khỏe của nhân viên cũng như người xem, thì khán giả cũng ngán ngại đến chỗ đông người, sợ bị ảnh hưởng do dịch bệnh virus Corona gây ra.

img

Rạp BHD tại TTTM Mega Mall Thảo Điền lúc 16h30 ngày 7/2 trong cảnh vắng vẻ.

Đối với nhân viên, họ phải kiểm tra thân nhiệt trước khi vào ca bằng thiết bị đo nhiệt độ cơ thể điện tử; rửa tay và sát khuẩn sau 20 phút/lần trong ca làm việc; đeo khẩu trang y tế; tuyên truyền các biện pháp phòng tránh virus Corona từ Bộ Y tế thông qua các biển hiệu trưng bày tại rạp.

Bên cạnh đó, các rạp trang bị dung dịch sát khuẩn cho khách hàng. Trong trường hợp khách hàng có những dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh như sốt, ho, khó thở, nhân viên CGV lập tức cách ly và hỗ trợ đưa khách hàng đến trung tâm y tế gần nhất cũng như liên lạc đến số hotline của Bộ Y tế (19003228) để được tư vấn kịp thời.

img

img

img

Cụm rạp CGV ở Thảo Điền Pearl cũng ít người đến xem.

Chiều 7/2, mặc dù đang là kỳ nghỉ tiếp nối sau những ngày Tết để phòng ngừa dịch bệnh, song tại các cụm rạp khá vắng sinh viên, học sinh. Lác đác vài người đến mua vé, còn lại cả cụm rạp vắng hoe. Điều này cũng diễn ra ở các cụm rạp ở quận 2, như cụm rạp BHD tại TTTM Mega Mall Thảo Điền, hay CGV ở Thảo Điền Pearl.

Hơn thế nữa, ngoài nỗi lo bị nhiễm bệnh do virus Corona gây ra khi đến chỗ đông người, thì tình hình phim ra rạp mùa Valentine toàn phim kinh dị cũng ảnh hưởng không nhỏ đến  số lượng người xem. Có thể nói, phim ra rạp đa số là phim Âu, Mỹ, Hàn. Đó là "Cuộc lột xác huy hoàng của Harley Quinn" (Birds of Prey), "Căn phòng cám dỗ" (The Room) khởi chiếu 7/2, "Đảo kinh hoàng" (Fantasy Island), "Tháng năm hạnh phúc ta từng có" (Happy Old Year), "Sở thú thoát ế" (Secret Zoo) với ngày khởi chiếu 14/2. Dịp Valentine này, chỉ 1 bộ phim Việt ra mắt là "Tiền nhiều để làm gì?".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem