Thứ sáu, 19/04/2024
kết quả tìm kiếm (145)
Tăng trưởng GDP theo quý cho thấy xu hướng đang ở mức thấp hơn trung bình giai đoạn trước Covid

Tăng trưởng GDP theo quý cho thấy xu hướng đang ở mức thấp hơn trung bình giai đoạn trước Covid

Theo SSI Research, dù tăng trưởng các nhóm ngành trong quý II/2023 tích cực hơn so với quý I, nhưng so sánh mức tăng trưởng GDP theo quý cho thấy xu hướng hiện tại đang ở mức thấp hơn mức tăng trưởng trung bình giai đoạn trước Covid.

Dự báo tăng trưởng GDP cho cả năm ở mức 4,5% - 5,0%

Dự báo tăng trưởng GDP cho cả năm ở mức 4,5% - 5,0%

Nền kinh tế vẫn chưa thể tìm thấy động lực cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng trong quý II/2023, trong khi các giải pháp hộ trợ nghiêng nhiều về chính sách tiền tệ xuyên suốt quý, do đó, SSI Research đánh giá, rủi ro đối với sự ổn định vĩ mô đang dần hiện hữu hơn, khi lạm phát cơ bản vẫn ở mức cao.

Gần 5,6 triệu khách nước ngoài đã đến Việt Nam, ngành du lịch thu hơn 343.000 tỷ đồng

Gần 5,6 triệu khách nước ngoài đã đến Việt Nam, ngành du lịch thu hơn 343.000 tỷ đồng

Chỉ 6 tháng đầu năm, đã có gần 5,6 triệu lượt khách nước ngoài đến Việt Nam, con số này gấp 9,3 lần cùng kỳ năm trước và đạt 70% kế hoạch đón khách quốc tế ngành du lịch đặt ra trong năm 2023, với 8 triệu lượt.

Cơ hội bứt phá cho du lịch Việt

Cơ hội bứt phá cho du lịch Việt

Tổng cục Du lịch cho biết lượt tìm kiếm về du lịch Việt Nam trên công cụ theo dõi xu hướng thị trường của Google tăng 10%-25% trong thời gian từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 6-2023 - xếp vị trí thứ 7 thế giới.

Đẩy nhanh phục hồi du lịch TP.HCM

Đẩy nhanh phục hồi du lịch TP.HCM

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, phát triển du lịch TP.HCM năm 2023.

Vì sao hãng lốp xe Michelin lại đốt tiền cho ẩm thực

Vì sao hãng lốp xe Michelin lại đốt tiền cho ẩm thực

Những ngôi sao Michelin danh giá được trao bởi một hãng lốp xe. Câu hỏi đặt ra là vì sao Michelin chấp nhận lỗ hàng triệu USD để duy trì hệ thống đánh giá nhà hàng này.

Những quốc gia đi du lịch nước ngoài nhiều nhất, Mỹ giữ ngôi vị số 1

Những quốc gia đi du lịch nước ngoài nhiều nhất, Mỹ giữ ngôi vị số 1

Báo cáo du lịch nước ngoài mới nhất của Research and Markets đã tiết lộ 14 quốc gia đi du lịch nhiều nhất thế giới và những điểm đến người dân ở đó ưa chuộng.

Ngành du lịch thắng lớn dịp nghỉ lễ

Ngành du lịch thắng lớn dịp nghỉ lễ

Trong 5 ngày dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, ngành du lịch có những gặt hái lớn khi thu hút được du khách đến các điểm tham quan.

Du lịch thu 24.000 tỷ đồng dịp nghỉ lễ 30/4, nhiều tỉnh đón lượng khách bùng nổ

Du lịch thu 24.000 tỷ đồng dịp nghỉ lễ 30/4, nhiều tỉnh đón lượng khách bùng nổ

Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 (từ 29/4 đến 3/5), ngành đón hơn 300.000 khách quốc tế, phục vụ khoảng 7 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 24.000 tỷ đồng.

Bất đồng với đề xuất áp giá sàn vé máy bay

Bất đồng với đề xuất áp giá sàn vé máy bay

Liên quan đến thông tin có đại biểu đề xuất quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa (giá sàn vé máy bay) tại phiên thảo luận về dự án Luật Giá (sửa đổi) mới đây, cả hãng hàng không lẫn chuyên gia đều phản ứng.