Quốc tế thiếu nhi, nghìn học sinh đến thi vào lớp 6 tại trường "1 chọi 19"

Ngọc Hải Thứ tư, ngày 01/06/2022 10:48 AM (GMT+7)
Sáng nay (1/6), nghìn em học sinh đã đến dự thi tại ngôi trường có tỉ lệ cạnh tranh cao ngất ngưởng - "1 chọi 19" để giành "vé" vào lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội).
Bình luận 0

Clip: Phụ huynh dậy từ 5 rưỡi sáng để đưa con thi vào lớp 6 tại trường "1 chọi 19"

Phụ huynh dậy từ 5 rưỡi sáng để đưa con đi lên lớp 6 tại trường "1 chọi 19" - Ảnh 2.

Sáng sớm ngày 1/6, Trường THCS Ngoại Ngữ (ĐHQG Hà Nội) đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 cho hơn 1000 học sinh.

Phụ huynh dậy từ 5 rưỡi sáng để đưa con đi lên lớp 6 tại trường "1 chọi 19" - Ảnh 3.

Bắt đầu từ 6h30 sáng, các em học sinh đã được gọi theo danh sách để vào phòng thi. Để được tuyển sinh vào trường, học sinh phải tham gia 2 bài kiểm tra đánh giá năng lực gồm: Bài thi Trắc nghiệm (40 câu làm trong 50 phút) và bài Tự luận (3 phần làm trong 50 phút).

Phụ huynh dậy từ 5 rưỡi sáng để đưa con đi lên lớp 6 tại trường "1 chọi 19" - Ảnh 4.

Được biết, năm nay trường chỉ có chỉ tiêu tuyển sinh là 100 em học sinh lớp 6 nhưng có tới 1.900 hồ sơ đăng ký dự thi. Như vậy, tỉ lệ chọi khoảng 1/19.

Phụ huynh dậy từ 5 rưỡi sáng để đưa con đi lên lớp 6 tại trường "1 chọi 19" - Ảnh 5.

Những năm trước, phương án tuyển sinh của trường luôn thu hút phụ huynh, trong đó, năm 2019 tỷ lệ "chọi" lên tới 1/30; năm 2020, tỷ lệ "chọi" là 1/20…

Phụ huynh dậy từ 5 rưỡi sáng để đưa con đi lên lớp 6 tại trường "1 chọi 19" - Ảnh 6.

Thí sinh không cần mang theo giấy tờ tùy thân để vào phòng thi. Các em mang theo bút chì 2B, tẩy để làm bài thi trắc nghiệm và bút mực để làm bài thi tự luận.

Phụ huynh dậy từ 5 rưỡi sáng để đưa con đi lên lớp 6 tại trường "1 chọi 19" - Ảnh 7.

8 giờ bắt đầu tính thời gian làm bài kiểm tra trắc nghiệm; 9 giờ 20 phút thí sinh làm bài kiểm tra tự luận. Để đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi, nhà trường đã tổ chức thành 2 điểm thi cho thí sinh dự thi.

Phụ huynh dậy từ 5 rưỡi sáng để đưa con đi lên lớp 6 tại trường "1 chọi 19" - Ảnh 8.

Các em học sinh đến từ rất sớm để làm thủ tục vào phòng thi. Hầu hết các phụ huynh đều không đặt nặng việc học hành lên các em, nhiều phụ huynh coi đây như một kỳ thi để các em cọ sát và tích luỹ kinh nghiệm.

Phụ huynh dậy từ 5 rưỡi sáng để đưa con đi lên lớp 6 tại trường "1 chọi 19" - Ảnh 9.

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Thu (Thanh Oai, Hà Nội) cho biết, để chuẩn bị cho con đi thi chị đã phải dậy từ 5h sáng và di chuyển quãng đường gần 40km để đưa con đến kịp điểm thi.

Phụ huynh dậy từ 5 rưỡi sáng để đưa con đi lên lớp 6 tại trường "1 chọi 19" - Ảnh 10.

"Gia đình cũng không đặt nặng vấn đề học hành lên các cháu, chỉ muốn cháu làm bài thật thoải mái đúng với năng lực và làm quen với các kỳ thi lớn", chị Thu chia sẻ.

Phụ huynh dậy từ 5 rưỡi sáng để đưa con đi lên lớp 6 tại trường "1 chọi 19" - Ảnh 11.

Chị Hải Yến (Đống Đa, Hà Nội) là phụ huynh của em Nguyệt Minh - một trong những thí sinh đặc biệt trong kỳ thi vào lớp 6 lần này tại trường THCS Ngoại Ngữ. "Đây là nguyện vọng của Nhật Linh vì cháu rất mong muốn thi vào ngôi trường này. Gia đình cũng rất lo lắng khi cháu mới khỏi ruột thừa nên cũng phải đi hỏi ý kiến bác sĩ và được sự cho phép nên gia đình mới đưa cháu đi thi hôm nay", chị Yến nói.

Phụ huynh dậy từ 5 rưỡi sáng để đưa con đi lên lớp 6 tại trường "1 chọi 19" - Ảnh 12.

Đúng 8h các em học sinh bắt đầu thi môn đầu tiên của kỳ thi vào lớp 6.

Phụ huynh dậy từ 5 rưỡi sáng để đưa con đi lên lớp 6 tại trường "1 chọi 19" - Ảnh 13.

Bên ngoài, rất nhiều phụ huynh lo lắng, thấp thỏm chờ đợi con hoàn thành phần thi.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem