Người Hải Phòng đầu tiên mang giống hoa anh đào (sakura) Nhật Bản về Việt Nam
+aA-
Thu Thuỷ
16/03/2026 5:06 PM (GMT+7)
Sinh ra trên quê hương An Dương, TP. Hải Phòng (trước đây là huyện An Hải cũ). Tiến sĩ công nghệ sinh học Trần Lệ đang sở hữu một “đảo” hoa anh đào (sakura) tại Mường Phăng (tỉnh Điện Biên) trên diện tích khoảng 10ha với gần 200.000 cây hoa anh đào lớn nhỏ.
Nổi tiếng với việc thuần dưỡng và nhân
giống hoa anh đào (sakura)
Câu chuyện bắt nguồn từ những năm
2005, khi một cán bộ Đại sứ quán Nhật Bản tặng ông Lệ 10 hạt cây giống để ươm tại
Việt Nam. Ông Lệ đã đem những hạt giống này về gieo trồng tại Tân Lạc (thuộc tỉnh
Hòa Bình cũ).
Dưới bàn tay khéo léo đầy đam mê của ông
Lệ, 10 hạt giống đã nảy lên 9 cây hoa anh đào con. Trong quá trình gieo hạt, ươm
cây ông Lệ được cán bộ người Nhật Bản rất quan tâm, theo sát.
Tiến sĩ Trần Lệ (đứng bên trái) đang sở hữu một “đảo” hoa anh đào (sakura) tại Mường Phăng (tỉnh Điện Biên). Ảnh: PV
Khi hoa anh đào mọc cây, ra lá đâm cành,
các chuyên gia Nhật Bản đến thăm và nhận ra 9 cây này có tên Edohigan Sakura của
đảo Okinawa. Đây là giống nguyên thuỷ, đẹp nhất trong các loài hoa anh đào của Nhật
Bản. Họ muốn thu hồi giống hoa quý này bằng cách xin lại quá nửa số cây ông Lệ gieo
được, lúc đó ông Lệ chỉ còn vẻn vẹn đúng
4 cây.
Để bảo toàn số cây còn lại, ông Lệ đã
lặng lẽ mang giấu đi, sau đó chuyển 4 cây này từ Hoà Bình lên Điện Biên để trồng.
Sau 3 năm, cây bắt đầu ra hoa và kết quả. Từ số cây giống này, ông nhân tiếp
thêm hàng nghìn cây khác.
Những cây đầu tiên ra hoa là đồng nghĩa
với việc người Nhật Bản ở Việt Nam tìm đến cùng với những ý tưởng hợp tác dài
lâu với ông Lệ. Ở đây họ thực sự mến mộ và khâm phục ông, bởi thành công nào của
ông cũng khiến họ bất ngờ.
Tiến sĩ Trần Lệ – người đầu tiên đưa giống hoa anh đào Nhật Bản về gieo trồng thành công tại Việt Nam. Ảnh: PV
Nói về hành trình đi đến thành công của
mình trong việc nhân giống và thuần dưỡng hoa anh đào (sakura), Tiến sĩ Trần Lệ
cho biết, hoa anh đào là thứ cây được mệnh danh là khó trồng nhất thế giới, bởi
trước đó nhiều nước đã được Nhật Bản tặng cây sakura về trồng nhưng đều thất bại.
Ngay tại Việt Nam, phía Nhật Bản đã từng
4 lần tặng giống anh đào nổi tiếng cho Đà Lạt, mang sang cả những cây 1-2 tuổi
đã có hoa, nhưng trồng đều không được.
“Trước đó, cố Giáo sư, Tiến sĩ Võ
Tòng Xuân - chuyên gia đầu ngành sinh học Việt Nam cũng từng mơ ước nghiên cứu
trồng hoa anh đào (sakura) ở Việt Nam nhưng cũng chưa thực hiện được” - Tiến sĩ
Trần Lệ chia sẻ.
Phát triển kinh tế từ hoa anh đào(sakura)
Hoa anh đào Nhật Bản là cây thân gỗ,
cao từ 5–25m, tuổi thọ rất dài, có thể sống hàng trăm đến cả 1000 năm. Hoa có
cánh dày, nhiều lớp và bông lớn hơn so với hoa đào truyền thống của Việt Nam, đặc
biệt khi cây càng già thì hoa càng nhiều
Sở dĩ ông Lệ chọn tỉnh Điện Biên làm
nơi đặt ươm và thuần dưỡng giống cây hoa anh đào cũng được bắt nguồn từ những
cuộc trao đổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với giới khoa học về việc tìm kiếm
các hướng phát triển kinh tế – sinh thái cho vùng Tây Bắc.
Ông quyết định chọn Điện Biên làm nơi
ươm giống, sau đó mới chuyển cây vào trang trí cho Hoa Sơn Điền Trang (Đà Lạt)
và ông đã thành công.
Cũng nhờ có hoa anh đào, giờ đây Mường
Phăng đã hình thành một đảo hoa, mỗi khi đến mùa hoa nở, rất nhiều du khách và
người yêu hoa tìm đến tham quan, chụp ảnh. Không chỉ tạo nên cảnh quan rất đặc
biệt cho khu vực hồ Pá Khoang, rừng hoa anh đào còn góp phần vào sự phát triển
kinh tế - xã hội chung của tỉnh.
Hiện nay, ông Lệ đang sở hữu một “đảo”
hoa anh đào Nhật Bản với 200. 000 cây, mỗi năm cho thu nhập từ 3-5 tỷ đồng.
“Không chỉ những người yêu hoa anh đào
Nhật Bản trong nước đến đặt mua mà còn có cả khách du lịch từ nhiều nước Philippines,
Thái Lan, Lào, Myanmar, Malaysia... đã đến tận vườn để tham quan và đặt mua những
cây đã có nụ mang về nước trồng”- ông Lệ cho hay.
Hoa anh đào Nhật Bản càng nhiều năm càng sai hoa. Ảnh: PV
Từ nguồn giống ban đầu, cây anh đào
hiện đã được trồng thử nghiệm ở nhiều địa phương, từ Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ
An đến các tỉnh phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Thái Nguyên…
Theo nghiên cứu của Tiến sĩ Trần Lệ, với
các tỉnh vùng cao như Điện Biên, Hà Giang hay Cao Bằng, hoa thường nở vào khoảng
tháng 12 dương lịch. Riêng khu vực Bát Xát (Lào Cai), do điều kiện khí hậu và độ
cao khác biệt nên hoa lại nở muộn hơn, vào khoảng tháng 4. Còn tại đồng bằng Bắc
Bộ như Hà Nội hay Hải Phòng, nhiều cây anh đào lại nở đúng dịp Tết Nguyên đán.
Là người con Hải Phòng, ông Lệ mong
muốn được đưa giống hoa anh đào Nhật Bản về trồng tại các điểm quy hoạch phù hợp, từng bước đưa loài hoa biểu tượng của Nhật Bản trở thành một phần quen
thuộc trong cảnh quan đô thị, công viên và các điểm du lịch sinh thái tại quê hương đất Cảng.
Chiều 20/5, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2026, tập trung lắng nghe hiến kế, tháo gỡ khó khăn và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của tuổi trẻ gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
UBND phường Hoa Lư (Ninh Bình) vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị chủ động chỉnh trang cảnh quan, tháo dỡ công trình tạm và thắt chặt an ninh tại Di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước nhằm phục vụ đợt bảo vệ hồ sơ trình UNESCO vào giữa năm nay.
Ngày 19/5, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 3250/UBND-VP3 nhằm tăng cường các biện pháp giảm thiểu và xử lý dứt điểm tình trạng đốt rơm rạ, phơi lúa không đúng quy định. Đây là chỉ đạo quyết liệt nhằm chấn chỉnh kỷ cương trong thời điểm lúa vụ Xuân 2026 đang bước vào kỳ thu hoạch rộ.
Chiều 19/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình (Sở Công Thương) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm hành chính, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Quảng Ninh, đặc biệt là các huyện miền Đông, đã xảy ra tình trạng ngập úng và sạt lở. Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét, sụt lún đất trên diện rộng.
Chiều 20/5, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2026, tập trung lắng nghe hiến kế, tháo gỡ khó khăn và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của tuổi trẻ gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
UBND phường Hoa Lư (Ninh Bình) vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị chủ động chỉnh trang cảnh quan, tháo dỡ công trình tạm và thắt chặt an ninh tại Di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước nhằm phục vụ đợt bảo vệ hồ sơ trình UNESCO vào giữa năm nay.
Ngày 19/5, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 3250/UBND-VP3 nhằm tăng cường các biện pháp giảm thiểu và xử lý dứt điểm tình trạng đốt rơm rạ, phơi lúa không đúng quy định. Đây là chỉ đạo quyết liệt nhằm chấn chỉnh kỷ cương trong thời điểm lúa vụ Xuân 2026 đang bước vào kỳ thu hoạch rộ.
Chiều 19/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình (Sở Công Thương) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm hành chính, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Quảng Ninh, đặc biệt là các huyện miền Đông, đã xảy ra tình trạng ngập úng và sạt lở. Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét, sụt lún đất trên diện rộng.