"Người không phổi" Trọng Hoàng "chốt" ngày tái xuất sân cỏ?

Nguyễn Anh Thứ hai, ngày 26/09/2022 11:10 AM (GMT+7)
Theo thông tin tìm hiểu từ Dân Việt, chấn thương của Trọng Hoàng đã hồi phục được 70% và nhiều khả năng, anh sẽ sớm có trận đấu đầu tiên tại V.League 2022 trong màu áo SLNA.
Bình luận 0

Sau hơn 1 năm vật lộn với chấn thương thoát vị đĩa đệm, hậu vệ Nguyễn Trọng Hoàng đã có thể trở lại tập luyện cùng các đồng đội tại CLB SLNA. Trước đó, cầu thủ sinh năm 1989 bị đồn đoán sẽ sớm phải chia tay sân cỏ vì gặp phải một chấn thương nguy hiểm có thể anh hưởng đến những biến chứng sau này.

Trở lại tập luyện tại SLNA, Trọng Hoàng hẹn ngày tái xuất sân cỏ? - Ảnh 1.

Trọng Hoàng đã có thể quay trở lại tập luyện trong màu áo SLNA (Ảnh: SLNA)

Có thể nói, sự thiếu vắng Trọng Hoàng là điều thực sự đáng tiếc với CLB SLNA cũng như ĐT Việt Nam, bởi anh là một hậu vệ mà bất cứ HLV nào cũng muốn sở hữu trong đội hình. Lối chơi đầy máu lửa cùng nền tảng thể lực sung mãn của Trọng Hoàng đã từng giúp Viettel lên ngôi vô địch V.League 2020 và cùng ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 cũng như tiến vào sâu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trong một buổi trả lời phỏng vấn với Dân Việt, Trọng Hoàng từng chia sẻ: "Hiện tại, tôi đang ngóng trông từng ngày để có thể trở lại thi đấu. Tôi vẫn tích cực duy trì tập phục hồi và hy vọng có thể bình phục càng sớm càng tốt. Thực tế là tôi đang gặp phải vấn đề về thoát vị đĩa đệm, nhưng mọi thứ không quá nghiêm trọng".

Trở lại tập luyện tại SLNA, Trọng Hoàng hẹn ngày tái xuất sân cỏ? - Ảnh 2.

Trọng Hoàng nhiều khả năng sẽ kịp bình phục trước thềm AFF Cup 2022 (Ảnh SPORT)

Theo tìm hiểu, hiện tại Trọng Hoàng đã có thể hồi phục được 70% khả năng chơi bóng và mọi thứ đang chuyển biến rất tích cực. Thậm chí, trong những buổi tập gần đây của CLB SLNA, Trọng Hoàng đã tham gia gần như đầy đủ những bài tập, trong đó có cả những bài tập đối kháng cường độ cao.

Quả thực, việc Trọng Hoàng trở lại sân cỏ sau hơn 1 năm vắng bóng đang mang đến rất nhiều niềm vui cho các CĐV Việt Nam. Bởi ai cũng biết, giải đấu quan trọng nhất trong năm là AFF Cup đang rất cận kề. Sự có mặt của Trọng Hoàng sẽ mang đến sự an tâm nhất định nơi hàng thủ của ĐT Việt Nam.

Được biết, nếu như mọi thứ diễn ra thuật lợi, Trọng Hoàng hoàn toàn có thể ra sân ở những trận đấu tới đây khi V.League trở lại. Tuy nhiên, BHL SLNA vẫn rất cẩn trọng và yêu cầu các bác sĩ theo dõi kỹ lưỡng chấn thương của Trọng Hoàng, trước khi đưa anh vào sân để lấy lại cảm giác thi đấu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem