Hết bị “trói chân” vì Covid-19, người Sài Gòn nô nức lên đường đi du lịch nước ngoài dịp Tết

Hồng Phúc Thứ tư, ngày 25/01/2023 08:21 AM (GMT+7)
Số khách du lịch nước ngoài bật tăng trong dịp Tết Nguyên đán 2023 sau ba năm du khách bị “trói chân” vì Covid-19.
Bình luận 0

Không chỉ du lịch trong nước, dịp Tết Nguyên đán năm nay, người dân TP.HCM còn nô nức lên đường “xuất ngoại” đi du lịch nước ngoài. 

Ghi nhận cho thấy, khu vực ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết nhộn nhịp từ mùng 1 với sự xuất hiện của các đoàn khách du lịch của các công ty lữ hành. Từ mùng 2, mùng 3, số lượng các đoàn khách Việt du lịch quốc tế càng tăng. Các nước Đông Nam Á, Đông Bắc Á, châu Âu và châu Mỹ là những khu vực được nhiều du khách lựa chọn du xuân nhất dịp Tết Quý Mão 2023.

Hết bị “trói chân” vì Covid-19, người Sài Gòn nô nức lên đường đi du lịch nước ngoài dịp Tết - Ảnh 1.

Du khách tham gia tour charter (bay thuê chuyến) đi du lịch nước ngoài đến Thái Lan do Vietravel khai thác. Ảnh: M.Hòa

Thông tin từ Công ty Du lịch Vietravel cho biết, dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, các tour du lịch nước ngoài ghi nhận hơn 6.800 chỗ trước từ sớm từ TP.HCM và các tỉnh thành, bởi đây là dịp Tết đầu tiên du khách Việt có thể xuất ngoại du xuân sau hơn 3 năm bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19.

Tại công ty này, các tour nước ngoài từ 4 - 6 ngày được khách ưu tiên vì thời gian chuyến đi phù hợp với lịch nghỉ Tết. 

Các tour Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Bali… với chi phí vừa tầm và các tuyến hấp dẫn như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, châu Âu, Hoa Kỳ… được nhiều du khách lựa chọn. Hãng còn tổ chức các chuyến bay charter du xuân đưa đoàn khách tham quan Thái Lan (khởi hành mùng 2 Tết), Fukushima - Nhật Bản (khởi hành mùng 6 Tết).

“Tết năm nay, mặc dù vẫn còn những ảnh hưởng của đại dịch, nhưng du khách vẫn hào hứng với kế hoạch đi du lịch nước ngoài vì các điểm đến yêu thích hầu như đã bình thường trở lại, chính sách visa cũng thuận tiện hơn. Các điểm đến truyền thống như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Hoa Kỳ luôn thu hút nhiều khách đăng ký”, bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh - Giám đốc Ban Tiếp thị, Công ty Du lịch Vietravel thông tin.

Hết bị “trói chân” vì Covid-19, người Sài Gòn nô nức lên đường đi du lịch nước ngoài dịp Tết - Ảnh 3.

Các đoàn khách do lữ hành Saigontourist khai thác dịp Tết 2023. Ảnh: M.Hòa

Trong khi đó, từ mùng 1 đến mùng 3 Tết, lữ hành Saigontourist có hơn 70 đoàn khách đi tour nước ngoài đã khởi hành đến những nước được ưa chuộng trên thế giới như Brazil - Argentina, Bờ Đông - Bờ Tây nước Mỹ, khám phá châu Âu cổ kính với nhiều hành trình liên tuyến đa dạng, đón hè rực rỡ tại Nam Phi, Úc… 

Các điểm đến quen thuộc, đường bay gần, thủ tục đơn giản như Thái Lan, Singapore, Philippines, Bali, Maldives cũng là lựa chọn yêu thích của phần đông du khách.

“Các hành trình đường xa độc đáo, mới lạ của chúng tôi luôn sớm hết chỗ”, ông Trần Quốc Bảo - Phó Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, tiết lộ.

Các công ty lữ hành khác như TST Tourist, lữ hành Fiditour - Vietluxtour, Du lịch Việt… cũng đều ghi nhận lượng khách đặt tour nước ngoài, khởi hành dịp Tết tăng trưởng mạnh so với năm 2022. Thậm chí, xu hướng du lịch nước ngoài được đánh giá bùng nổ, không kém so với du lịch trong nước bởi nhu cầu du lịch nước ngoài như lò xo bị nén sau ba năm Covid-19.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem