Nữ sinh người Dao nguy cơ phải khép lại giấc mơ đại học vì hoàn cảnh khó khăn

Lam Chi - Văn Tiệp Thứ sáu, ngày 07/10/2022 06:17 AM (GMT+7)
Trúng tuyển Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cánh cửa đến giảng đường đại học của thiếu nữ người Dao Đặng Thị Thanh Thảo (xóm Nà Ngần, xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) đang dần khép lại.
Bình luận 0

Nhắc đến cô gái người dân tộc Dao Đặng Thị Thanh Thảo không chỉ trong xóm Nà Ngần mà cả xã Hoa Thám (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) ai cũng biết, quý mến và ngậm ngùi cho hoàn cảnh gia đình em.

Cao Bằng: Thiếu nữ người Dao khép lại giấc mơ đại học vì hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1.

Thiếu nữ Đặng Thị Thanh Thảo tá túc trong chiếc lán nhỏ tin hin này để tiện chăm sóc bà. Ảnh: Văn Tiệp

Học nội trú từ bé, đến khi lên cấp III, Đặng Thị Thanh Thảo trúng tuyển trường THPT Vùng Cao Việt Bắc. Suốt thời gian học tập, Thảo luôn đạt thành tích học tập khá giỏi.

Trong kì thi tốt nghiệp THPT 2022 vừa qua, em trúng tuyển ngành Công tác Thanh thiếu niên tại Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam với 25 điểm.

Cầm giấy báo nhập học trên tay, chưa kịp hân hoan thì niềm vui ấy lại biến thành nỗi lo. Không biết bao đêm, Thảo thẫn thờ trong bóng tối nhìn giấy báo nhập học rồi thở dài. Tiền đâu để nhập trường, em gái đang tuổi ăn học, bà nội bị tai biến.

Cao Bằng: Nữ sinh người Dao khép lại giấc mơ đại học vì hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1.

Nữ sinh Đặng Thị Thanh Thảo chia sẻ niềm khao khát được bước chân vào giảng đường đại học của mình. Ảnh: Văn Tiệp

Nơi chị em Thảo tá túc nằm cạnh đường cái quan, đó là chiếc lán nhỏ tin hin dựng sát kho chứa nông sản của nhà bác ruột Thảo.

Thảo cho hay, hai chị em rời nhà ra ở cái lán này để tiện chăm sóc cho bà nội hơn.

Trong cái lán nhỏ của Đặng Thị Thanh Thảo, ngoài một chiếc giường gỗ cũ, mấy chiếc nồi thì thứ nhiều nhất là gió. Thảo chia sẻ, em đi thi đại học cũng là lúc bà bị tai biến, khi về em xuống bệnh viện chăm bà luôn.

Khi bà ra viện, về nhà bác ruột, em quyết định chuyển sang ở tại lán bên cạnh nhà bác để cùng trông nom, chăm sóc. Hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu giật gấu vá vai nên mấy năm nay mẹ em đã đi làm công nhân để kiếm tiền trang trải cuộc sống, nuôi hai chị em ăn học.

Cao Bằng: Nữ sinh người Dao khép lại giấc mơ đại học vì hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 2.

Nữ sinh Đặng Thị Thanh Thảo đang chăm sóc bà nội bị tai biến của mình. Ảnh: Văn Tiệp

Em gái Thảo là Đặng Thị Hồng Thắm đang học lớp 11 Trường THPT Nguyên Bình (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). Với đồng lương công nhân ít ỏi của mẹ, hai chị em Thảo trầy trật víu nhau để sống.

"Em rất mong muốn được đi học, sang tuần bắt đầu nhập học nhưng chi phí nhập học và sinh hoạt dưới Hà Nội rất tốn kém, em sợ mình không có cơ hội ngồi trên giảng đường đại học" - Thảo buồn bã nói.

Chúng tôi không khỏi nhói lòng khi ánh mắt chạm bóng người lặng lẽ bên chiếc giường gỗ nhỏ hẹp, thi thoảng ở nơi đó lại cất tiếng thở dài. Cô bé Thảo trông rắn rỏi là vậy mà giờ mắt đã ngân ngấn, không ngừng nhìn vào tờ giấy báo trúng tuyển đại học trên tay mình.

Ông Đặng Văn Lẩy - Trưởng xóm Nà Ngần, xã Hoa Thám cho biết: "Xóm có 50 hộ dân, chủ yếu là dân tộc Dao tiền, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn. Nhà cháu Đặng Thị Thanh Thảo thuộc hộ cận nghèo. Năm nay chưa xếp loại lại.

Việc đỗ đại học của cháu Đặng Thị Thanh Thảo là thành tích rất đáng ghi nhận, nhất là đối với một xóm nông thôn miền núi như Nà Ngần. Nếu vì hoàn cảnh khó khăn mà cháu Thảo không thể nhập học đó là điều hết sức đáng tiếc".

Ngày nhập trường đã gần, gần lắm, niềm vui trúng tuyển đại học của Thảo cũng theo đó cạn dần, ước mơ bước chân vào giảng đường đại học của em cũng đang dần khép lại.

"Em rất mong muốn được đi học, được mở mang tầm mắt, có kiến thức để sau này có nhiều cơ hội việc làm hơn, nhưng…" câu nói của Thảo giữa chừng ngưng lại như có cả quả núi nặng nề đáp xuống chiếc lán tin hin nơi Thảo đang đứng, đè xuống khát vọng giảng đường của cô bé người dân tộc Dao nơi xóm núi hiu quạnh này.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Em Đặng Thị Thanh Thảo - xóm Nà Ngần, xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Số tài khoản: 100871417634 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Viettinbank)

Chủ tài khoản: Đặng Thị Thanh Thảo

Số điện thoại em Thảo: 0358.865.744

Hoặc gửi về: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 21210000524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ em Thanh Thảo - Cao Bằng


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem