Trong khi quỹ đất nội thành Hà Nội ngày càng bị thu hẹp thì nhiều tòa nhà ở tái định cư nằm trong Khu đô thị Sài Đồng (quận Long Biên) lại trong tình cảnh bỏ hoang, vắng bóng hơi người, cơ sở hạ tầng đang dần xuống cấp.
Hiện trên địa bàn TP.Hà Nội có hàng loạt dự án chung cư, nhà ở tái định cư xây dựng xong rồi bỏ hoang nhiều năm. Không ít dự án đã xuống cấp, gây lãng phí, mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.
Tại buổi giám sát tiến độ triển khai dự án thành phần 2 - bồi thường, hỗ trợ tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM tại huyện Bình Chánh, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh đến việc ổn định đời sống người dân.
Hầu hết hộ dân sinh sống tại các khu tập thể C8 Giảng Võ, nhà A tập thể Ngọc Khánh (quận Ba Đình, Hà Nội) đều đã di dời, nhưng một số hộ vẫn bám trụ. Cuộc sống chật chội, ẩm thấp, cùng với sự gia cố nhà mong manh là hình ảnh người dân phải đối diện trong thời gian chờ di dời tới nơi ở mới.
Qua giám sát, kiểm tra của HĐND thành phố Hà Nội và các đơn vị chức năng cho thấy, việc khai thác và sử dụng quỹ nhà, đất này còn nhiều bất cập, lãng phí cần phải chấn chỉnh, khắc phục ngay nhằm phòng, tránh thất thoát ngân sách; đặc biệt là việc xử lý quỹ nhà tái định cư, nợ tồn đọng và vi phạm trật tự xây dựng.
Đêm 3/1, HoREA phát đi văn bản khẩn thiết đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước cho phép các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định được cho vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội
Những năm qua, nhu cầu nhà ở của người dân là bức thiết nhưng TP.HCM chưa đáp ứng được. Trong khi đó, nhiều dự án nhà tái định cư lên đến hàng ngàn căn hộ lại bỏ không, gây lãng phí lớn cho xã hội. Để giải quyết tình trạng này, TP.HCM cần đổi mới phương pháp thực hiện khác trước.
TP.HCM tiếp tục chủ trương bán đấu giá để thu hồi vốn với 5.022 căn hộ và 41 nền đất tái định cư, trong tổng số 9.434 căn hộ và 2.254 nền đất tái định cư thuộc sở hữu nhà nước, nhà đất chưa sử dụng…