Nhiên Thảo Kim Hoa Trà là loại trà gì mà người mua rỉ tai nhau, sản xuất ra bao nhiêu bán hết veo bấy nhiêu?

T. Tú Thứ hai, ngày 15/11/2021 23:32 PM (GMT+7)
Nếu như ngày xưa, miếng trầu là đầu câu chuyện thì ngày nay với xu hướng hiện đại thì một bình trà ấm nóng thảo mộc với hương thơm và nghệ thuật thưởng trà đã trở thành một xu hướng mới của thời đại. Trà thảo mộc Cita Herb là lựa chọn đáng tin cậy của những người tiêu dùng thông thái.
Bình luận 0
Nhiên Thảo Kim Hoa Trà là loại trà gì mà người mua rỉ tai nhau, sản xuất ra bao nhiêu bán hết veo bấy nhiêu? - Ảnh 1.

Nhiên Thảo Kim Hoa Trà là một loại trà thảo dược của công ty trà thảo mộc Cita herb Cúc Phương.

Trà thảo mộc thơm ngon, dễ uống thay nước hàng ngày, một số loại trà thảo mộc có công dụng tăng cường sức khỏe, giúp làm đẹp, an thần... Trong y học phương Đông, trà thảo mộc đã được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên cho nhiều loại bệnh hàng ngàn năm qua. Tuy nhiên, trà thảo mộc hoàn toàn không chỉ riêng các loại trà từ cây trà thông dụng như chúng ta đã biết như trà xanh, trà đen, trà ô long. 

Mặt khác, thế giới trà thảo mộc rộng lớn hơn rất nhiều với các loại trà được làm từ các loại thảo dược, trái cây khô, trà hoa, gia vị hoặc cây cỏ. Điều này có nghĩa là các loại trà thảo mộc có thể có nhiều hương thơm và hương vị khác nhau, tạo ra một sự thay thế hấp dẫn cho đồ uống có đường hoặc nước.

Đón đầu xu thế mới, bà Phạm Thị Hồng Nhật đã thành lập Công ty TNHH dược thảo Cúc Phương, địa chỉ xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Nhằm phát triển nghiên cứu sản xuất các loại sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược, đặc biệt là các loại thảo dược có sẵn có tại núi rừng Cúc Phương, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế của địa phương. 

Sản phẩm trà thảo mộc Cita herb của công ty Công ty TNHH dược thảo Cúc Phương. Ngoài việc ngon, một số loại trà thảo mộc có đặc tính tăng cường sức khỏe, giúp làm đẹp, an thần... Được chọn lọc từ các nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên như: Trà hoa vàng, tâm sen, nụ tam thất, hoa cúc, bồ công anh, cam thảo…. không chứa các hoá chất độc hại và chất bảo quản. 

Thật thú vị, khoa học hiện đại đã bắt đầu tìm thấy bằng chứng ủng hộ một số công dụng truyền thống của loại trà thảo mộc này. 

Quy trình sản xuất khép kín đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, được sấy theo công nghệ hiện đại nên giữ được màu sắc, mùi vị và chất dinh dưỡng thiết yếu có trong nguyên liệu thảo mộc. Bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng khiến cho trà mất mùi và vị vốn có, nên công ty luôn giám sát chặt chẽ từng khâu trong sản xuất. 

Mục tiêu hàng đầu của công ty luôn giữ chứ tín làm trọng và chất lượng của sản phẩm luôn là ưu tiên nhất, chọn lọc tốt nhất trước khi đưa đến tay người tiêu dùng.

Hiện nay, công ty đang sử dụng 12 lao động địa phương, với mức lương khá cao từ 8 đến 10 triệu đồng/tháng. Công ty có diện tích trồng thảo dược hơn 5.000 m2, diện tích nhà xưởng là 200m2. Công ty có dây truyền máy móc hiện đại như máy sấy thăng hoa, máy hóa dược,...

Để đảm bảo sản xuất kinh doanh, công ty còn mua nguồn nguyên liệu từ người dân trong vùng đáp ứng đúng yêu cầu về mặt chất lượng. Trong năm qua, công ty sản xuất và bán được khoảng 50.000 hộp trà thảo mộc, đạt doanh thu hơn 1,4 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem