Nhiều nhà xe ở các tỉnh chưa quay trở lại TP.HCM, vì sao?

Chinh Hoàng Thứ tư, ngày 16/02/2022 16:43 PM (GMT+7)
Do hoạt động đi lại cùng hàng hóa yếu kém, 5 tỉnh gồm: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Bắc Ninh và Hưng Yên dù đã mở lại xe khách liên tỉnh với TP.HCM nhưng đến nay những nhà xe này chưa có đăng ký hoạt động.
Bình luận 0

Theo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM, sở đã có báo cáo về công tác tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán 2022.

Nhiều nhà xe ở các tỉnh chưa quay trở lại TP.HCM vì sao? - Ảnh 1.

Do ít hành khách, hàng hóa yếu kém, 5 tỉnh gồm: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Bắc Ninh và Hưng Yên dù đã mở lại xe khách liên tỉnh với TP.HCM nhưng đến nay chưa có đăng ký hoạt động. Ảnh: Chinh Hoàng

Về vận tải hành khách liên tỉnh, Sở GTVT TP.HCM cho biết trong dịp Tết Nguyên đán có 33 doanh nghiệp kê khai điều chỉnh tăng giá cước để bù chiều xe chạy rỗng. Phần lớn doanh nghiệp không tăng giá vé quá 40% đối với các tuyến từ TP.HCM đi các tỉnh Miền Tây, Tây Ninh và không quá 60% các tuyến từ TP.HCM đi các tỉnh còn lại.

Hiện, TP.HCM đã hoạt động lại vận tải hành khách đường bộ theo tuyến cố định 346/418 tuyến hoạt động trước dịch (đạt 83%) thuộc 52/57 tỉnh, thành hoạt động trước dịch (đạt 91%).

Sở GTVT cũng cho biết, các ngày phục vụ Tết từ 25 tháng Chạp trở về trước, lượng hành khách đi lại tại các bến xe ở TPHCM giảm hơn 75% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm hơn 80% so với lượt khách ngày thường trước dịch Covid-19.

Sau khi một số tỉnh, thành tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về quê đón Tết thì lượng hành khách đi lại tại các bến xe trong các ngày cận Tết tăng lên.

Cụ thể, trong 8 ngày cao điểm Tết (từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), tổng lượt khách qua các bến xe là 290.491 khách với 25.120 lượt xe phục vụ (bình quân xe chở 12 hành khách), giảm 31% so với cùng kỳ năm 2021 và 64% so với ngày thường trước dịch.

TP.HCM có 5 bến xe liên tỉnh gồm: Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh), Miền Đông mới (Thành phố Thủ Đức), Miền Tây (quận Bình Tân), Ngã tư Ga (quận 12) và An Sương (huyện Hóc Môn giáp quận 12).
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem