Nhựa Tiền Phong lập kỷ lục năm 2025, đặt mục tiêu 7.300 tỷ đồng năm 2026
+aA-
Đông Bắc
20/01/2026 5:29 AM (GMT+7)
Năm 2025, Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong ghi nhận kết quả sản xuất, kinh doanh ấn tượng với doanh thu hợp nhất đạt 6.648 tỷ đồng, lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay.
Ngày 17/1/2026, Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong tổ chức “Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026” với sự tham dự của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đối tác, đơn vị phân phối cùng gần 1.300 cán bộ, công nhân viên trong toàn công ty, nhằm nhìn lại những kết quả đã đạt được trong năm qua.
Ngày 17/1/2026, Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đã tổ chức “Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026”.
Năm 2025, Nhựa Tiền Phong ghi nhận nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực hoạt động. Doanh thu hợp nhất đạt 6.648 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2024 và vượt mục tiêu 6.000 tỷ đồng đã đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.115 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, qua đó xác lập mức cao nhất về cả doanh thu và lợi nhuận kể từ khi Công ty được thành lập.
Chia sẻ về kết quả đạt được, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Chu Văn Phương cho biết, đây là kết quả vượt kỳ vọng của Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty. Theo ông, thành công của Nhựa Tiền Phong trong năm 2025 là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là tinh thần tiên phong, đoàn kết, không ngừng đổi mới sáng tạo của tập thể cán bộ, công nhân viên, cùng với sự tin tưởng và đồng hành bền chặt của các đối tác, hệ thống trung tâm phân phối và các đơn vị bán hàng trên khắp cả nước.
Năm 2025 khép lại với những thành tựu nổi bật trên nhiều phương diện của Nhựa Tiền Phong. Doanh thu hợp nhất đạt 6.648 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2024 và vượt xa mục tiêu 6.000 tỷ đồng đã đề ra.
Năm 2025 cũng đánh dấu quá trình kiện toàn bộ máy tổ chức của doanh nghiệp khi bước vào nhiệm kỳ mới của Hội đồng quản trị, các tổ chức đảng bộ, đoàn thanh niên; đồng thời bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất và kinh doanh, thành lập thêm Ban Phát triển thị trường 3. Qua đó, doanh nghiệp tăng cường năng lực quản trị, mở rộng thị trường dự án trong nước và quốc tế.
Song song với đó, Nhựa Tiền Phong tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công nghệ tự động hóa, đưa robot vào quy trình sản xuất, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và số hóa, kết hợp đồng bộ nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển bứt phá trong thời gian tới. Với những kết quả đạt được, tại Hội nghị tổng kết năm nay, 9 tập thể và 129 cá nhân tiêu biểu đã được vinh danh ở các hạng mục triển vọng, hoàn thành tốt nhiệm vụ và xuất sắc.
Lợi nhuận trước thuế ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, đạt gần 1.115 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, chính thức xác lập kỷ lục cao nhất về cả doanh thu và lợi nhuận kể từ khi Công ty được thành lập.
Đây là sự ghi nhận của Nhựa Tiền Phong đối với những đóng góp của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, đồng thời tạo động lực để mỗi cá nhân tiếp tục phát huy năng lực, nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân và đóng góp vào sự phát triển chung của doanh nghiệp. Chia sẻ tại lễ vinh danh, anh Lê Việt Bảo, Phó Giám đốc Ban Phát triển Thị trường 2, đại diện cho đơn vị được khen thưởng, cho biết kết quả đạt được là thành quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong Công ty và sự định hướng kịp thời của Ban Lãnh đạo, qua đó thể hiện quyết tâm tiếp tục nỗ lực để cùng Nhựa Tiền Phong chinh phục những mục tiêu doanh thu mới trong thời gian tới.
Với những thành tựu đã đạt được, Nhựa Tiền Phong bước sang năm 2026 với những mục tiêu cao hơn khi Ban lãnh đạo đề ra chỉ tiêu doanh thu đạt 7300 tỷ đồng và lựa chọn hướng đi chiến lược “Kiến tạo Xanh bền vững”.
Bên cạnh nội dung tổng kết, hội nghị còn là dịp để Nhựa Tiền Phong tri ân 156 cán bộ, công nhân viên có thời gian công tác từ 10 đến 40 năm – những người đã gắn bó, cống hiến tâm huyết cho sự phát triển của doanh nghiệp. Đây được xem là những “mảnh ghép” quan trọng trong hành trình 65 năm hình thành và phát triển của Nhựa Tiền Phong, đồng thời là điểm tựa tinh thần, truyền cảm hứng cho các thế hệ lao động trẻ trong Công ty.
Chia sẻ tại chương trình, anh Cao Minh Sơn, công nhân công nghệ Nhà máy PE/PP, người có 40 năm công tác, bày tỏ xúc động: “40 năm
– quãng thời gian đủ để một con người đi gần hết hành trình sự nghiệp
của mình. Tôi vẫn nhớ những ngày đầu vào nhà máy, khi điều kiện còn nhiều khó
khăn, thiếu thốn. Nhưng điều giữ tôi ở lại đến hôm nay chính là tình đồng
nghiệp, sự quan tâm của Ban lãnh đạo và niềm tự hào khi được gắn bó với một
doanh nghiẹp có trách nhiệm xã hội. Với tôi, Nhựa Tiền Phong chính là một gia
đình lớn”.
Các sản phẩm xanh, tiêu biểu như ống cPVC và bể ngầm lắp ghép – những giải pháp thiết thực cho các vấn đề môi trường và đô thị sẽ được Nhựa Tiền Phong đẩy mạnh quảng bá trong năm mới.
Với những kết quả đã đạt được, Nhựa Tiền Phong bước vào năm 2026 với các mục tiêu cao hơn khi Ban Lãnh đạo đặt chỉ tiêu doanh thu 7.300 tỷ đồng và lựa chọn định hướng chiến lược “Kiến tạo Xanh bền vững”. Đây được xem là cam kết của doanh nghiệp trong việc phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng.
Bên cạnh đó, các sản phẩm xanh, tiêu biểu như ống cPVC và bể ngầm lắp ghép – những giải pháp hướng tới giải quyết các vấn đề về môi trường và đô thị – sẽ được Nhựa Tiền Phong đẩy mạnh quảng bá trong năm mới. Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Quốc Dũng – Chủ tịch Hội
đồng quản trị nhấn mạnh trước toàn thể hội nghị: “Khát vọng của Nhựa Tiền
Phong sẽ không dừng lại ở thị trường nội địa mà vươn ra thị trường quốc tế,
khẳng định vị thế của một thương hiệu Việt mang tầm khu vực và đạt ngưỡng giá
trị doanh thu tỷ đô vào năm 2035 cho cả 3 miền Bắc - Trung - Nam”.
Khép lại hội nghị trong không khí phấn khởi, Nhựa Tiền Phong đã dành tặng gần 300 phần quà may mắn với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng, gồm nhiều hiện vật và quà tặng tiền mặt cho cán bộ, công nhân viên tham dự. Những phần quà được xem như lời chúc tốt đẹp của doanh nghiệp, đồng thời mở ra khởi đầu đầy may mắn cho hành trình năm 2026 với nhiều kỳ vọng và vận hội mới.
Người dân tại xã Bình Minh (tỉnh Ninh Bình) phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà trong sọt nhựa, bên trong có lá thư để lại nhờ nuôi dưỡng vì hoàn cảnh khó khăn.
Không chỉ có sắc hoa truyền thống, Tết Bính Ngọ 2026 tại tỉnh Quảng Ninh sẽ trở nên lung linh, huyền ảo hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của "Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng" – một không gian trải nghiệm đa giác quan lần đầu tiên được tổ chức quy mô bên bờ vịnh di sản.
Trước viễn cảnh du khách thiếu địa chỉ cung cấp dịch vụ dịp Tết Nguyên đán sắp tới, ngành chức năng tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản khuyến khích các chủ cơ sở kinh doanh mở cửa phục vụ.
Ngày 11/2, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng chủ trì các đoàn công tác khảo sát tình hình thị trường hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Đường hoa Xuân xứ Lạng 2026 với chiều dài gần 700 mét, 3 cụm deccor và 14 set trang trí đã kể câu chuyện về đất và người nối liền những giá trị truyền thống với nhịp sống hiện đại của đô thị vùng biên cương Tổ quốc.
Người dân tại xã Bình Minh (tỉnh Ninh Bình) phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà trong sọt nhựa, bên trong có lá thư để lại nhờ nuôi dưỡng vì hoàn cảnh khó khăn.
Không chỉ có sắc hoa truyền thống, Tết Bính Ngọ 2026 tại tỉnh Quảng Ninh sẽ trở nên lung linh, huyền ảo hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của "Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng" – một không gian trải nghiệm đa giác quan lần đầu tiên được tổ chức quy mô bên bờ vịnh di sản.
Trước viễn cảnh du khách thiếu địa chỉ cung cấp dịch vụ dịp Tết Nguyên đán sắp tới, ngành chức năng tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản khuyến khích các chủ cơ sở kinh doanh mở cửa phục vụ.
Ngày 11/2, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng chủ trì các đoàn công tác khảo sát tình hình thị trường hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Đường hoa Xuân xứ Lạng 2026 với chiều dài gần 700 mét, 3 cụm deccor và 14 set trang trí đã kể câu chuyện về đất và người nối liền những giá trị truyền thống với nhịp sống hiện đại của đô thị vùng biên cương Tổ quốc.