Thứ sáu, 19/04/2024

Những sự kiện nổi bật trên thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 1/8 - 6/8

07/08/2022 1:00 PM (GMT+7)

G7 tiếp tục tìm cách hạn chế nguồn thu khổng lồ từ dầu mỏ của Nga; EU đã giảm 50% sự phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt Nga... là những điểm nhấn trên bức tranh thị trường năng lượng tuần qua.

Những sự kiện nổi bật trên thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 1/8 - 6/8 - Ảnh 1.

 


1. Nhóm các quốc gia công nghiệp phát triển G7 tiếp tục tìm cách hạn chế nguồn thu khổng lồ từ dầu mỏ của Nga, bao gồm xem xét lệnh cấm đối với tất cả các dịch vụ vận chuyển dầu Nga trừ khi dầu có giới hạn giá, các ngoại trưởng G7 ngày 2/8 cho biết.

Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh, Mỹ và Đại diện cấp cao của Liên minh Châu Âu, đã nghiên cứu trong nhiều tuần về ý tưởng áp trần giá đối với dầu của Nga.

2. Đại diện cấp cao của EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell mới đây nói rằng, Liên minh châu Âu đã giảm 50% sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp khí đốt của Nga, nhưng sẽ cần tiết kiệm để bù đắp chênh lệch với các nguồn cung cấp thay thế.

Theo ông Borrell, EU đã xoay sở để đối phó với việc giảm tỷ trọng nhập khẩu khí đốt của Nga tổng thể từ 40% vào đầu năm nay xuống còn khoảng 20% hiện nay, chủ yếu bằng cách mua thêm LNG.

3. ConocoPhillips đã nâng lợi nhuận cổ đông năm 2022 lên 5 tỷ USD sau báo cáo được công bố ngày 4/8 cho thấy doanh thu của công ty đã tăng gấp ba lần so với một năm trước đó.

Nhờ giá dầu và khí đốt cao hơn, ConocoPhillips đã thúc đẩy hoàn vốn cho các cổ đông sau khi nâng mức hoàn vốn theo kế hoạch vào năm 2022 thêm 5 tỷ USD lên 15 tỷ USD.

4. Chính phủ Đức luôn tin tưởng chắc chắn rằng ngành công nghiệp điện hạt nhân của họ phải ngừng hoạt động, ngay cả khi đang xảy ra khủng hoảng năng lượng.

Tuy nhiên, điều đó có thể thay đổi, với việc Thủ tướng Đức Olaf Scholz lần đầu tiên tuyên bố rằng nước này có thể tạm dừng kế hoạch ngừng hoạt động các nhà máy điện hạt nhân của mình, theo Wall Street Journal.

5. Ả Rập Xê-út và UAE có khả năng khai thác nhiều dầu thô hơn, nhưng họ sẽ không khai thác khả năng đó, ít nhất là chưa phải thời điểm này. Đây là một thông điệp quan trọng để các nước thành viên OPEC tiếp cận thị trường.

Theo các nguồn tin, Ả Rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất sẵn sàng tăng mạnh sản lượng dầu thô nếu thị trường phải chống chọi với cuộc khủng hoảng nguồn cung nghiêm trọng trong mùa đông này.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Giá dầu tăng, vàng cao kỷ lục, chứng khoán giảm sau khi Israel tấn công Iran

Giá dầu tăng, vàng cao kỷ lục, chứng khoán giảm sau khi Israel tấn công Iran

Giá dầu ở châu Á tăng hơn 3% hôm nay 19/4 sau khi có tin Israel mới không kích một căn cứ quân sự của Iran để trả đũa. Vụ đáp trả của Israel có thể đẩy Trung Đông lún sâu hơn vào xung đột.

Hàng không tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, giảm tải pháp lực cao điểm lễ

Hàng không tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, giảm tải pháp lực cao điểm lễ

Trong bối cảnh ngành hàng không đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt tàu bay nghiêm trọng, dẫn đến việc giá vé máy bay tăng cao. Các hãng đang nỗ lực ứng phó bằng cách tăng cường bay đêm, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

TP.HCM tiếp tục siết quản lý hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

TP.HCM tiếp tục siết quản lý hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Từ 1/5, tỉnh Bình Dương sẽ có 5 thành phố, nhiều nhất cả nước

Từ 1/5, tỉnh Bình Dương sẽ có 5 thành phố, nhiều nhất cả nước

Sau khi thị xã Bến Cát trở thành TP Bến Cát, Bình Dương sẽ có tổng cộng 5 thành phố và là tỉnh có nhiều thành phố nhất cả nước.

Hàng không cung ứng gần 1 triệu ghế phục vụ lễ 30/4 -1/5

Hàng không cung ứng gần 1 triệu ghế phục vụ lễ 30/4 -1/5

Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày vì thế nhu cầu đi lại, du lịch của người dân dự kiến sẽ tăng cao. Trước tình hình trên, các hãng hàng không đã lên kế hoạch, cung ứng khoảng 900.000 ghế trên các đường bay nội địa.

Bến Tre và Saigontourist ký kết hợp tác, thúc đẩy phát triển du lịch

Bến Tre và Saigontourist ký kết hợp tác, thúc đẩy phát triển du lịch

Ngày 16/4, tại Bến Tre, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) và UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch Bến Tre giai đoạn 2024 - 2029.