Ninh Bình: Đổi tên hồ sơ di sản thế giới liên tỉnh để trình UNESCO
+aA-
Vũ Thượng
31/03/2026 10:45 AM (GMT+7)
UBND tỉnh Ninh Bình vừa chính thức thống nhất tên gọi mới cho hồ sơ đề cử di sản thế giới là khu “Cảnh quan văn hóa - sinh thái, Voọc mông trắng Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc”.
Theo văn bản số 1864/UBND-VP6, thực
hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, UBND tỉnh Ninh
Bình đã thống nhất tên gọi chính thức cho hồ sơ di sản này thay cho tên gọi cũ
trước đây (Quần thể Tam Chúc và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân
Long).
Quần thể du lịch chùa Tam Chúc (Ninh Bình). Ảnh: TC
Việc điều chỉnh tên gọi thành “Cảnh
quan văn hóa - sinh thái, Voọc mông trắng Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc” nhằm
mục tiêu phản ánh chính xác giá trị nổi bật toàn cầu: Bao hàm cả yếu tố đa dạng
sinh học quý hiếm và các giá trị văn hóa, cảnh quan đặc trưng.
Đồng thời, nhấn mạnh sự hiện diện
của loài voọc mông trắng – loài linh trưởng cực kỳ nguy cấp, quý hiếm có tên
trong Sách Đỏ thế giới.
Ngắm voọc mông trắng ở Vân Long. Ảnh: BQL
Cũng như thể hiện sự kết nối chặt
chẽ giữa vùng đất ngập nước Vân Long (Ninh Bình) với vùng rừng núi đá vôi Kim Bảng
và quần thể Tam Chúc (Hà Nam cũ).
Đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ khoa học
Để đảm bảo chất lượng hồ sơ theo
đúng Công ước 1972 của UNESCO, UBND tỉnh Ninh Bình đã giao Sở Du lịch làm cơ
quan đầu mối.
Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long nhìn từ cao xuống. Ảnh: VT
Sở Du lịch có trách nhiệm chủ
trì, phối hợp với các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước để khẩn
trương nghiên cứu, xây dựng nội dung khoa học.
Đồng thời, đơn vị này phải làm việc
chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương liên quan để thực hiện
đúng quy trình pháp luật, định kỳ báo cáo tiến độ về UBND tỉnh và Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch.
Du khách nước ngoài tìm về khám phá cảnh đẹp Vân Long. Ảnh: VT
Nhắc đến đầm Vân Long, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới “vịnh không sóng” giữa lòng Ninh Bình. Ảnh: VT
Khu vực đề cử di sản hiện là nơi
cư trú lớn nhất thế giới của loài Voọc mông trắng. Đây là khu vực có địa hình
núi đá vôi kết hợp đất ngập nước độc đáo, mang đậm giá trị văn hóa tâm linh và
sinh thái.
Việc đề cử di sản này được kỳ vọng
không chỉ giúp bảo tồn nghiêm ngặt các loài động vật quý hiếm mà còn mở ra cơ hội
lớn cho phát triển du lịch bền vững. Khi được công nhận, đây sẽ là mắt xích
quan trọng kết nối các di sản trong khu vực, tạo thành một hành lang di sản
xuyên tỉnh độc nhất vô nhị tại Việt Nam.
Chiều 20/5, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2026, tập trung lắng nghe hiến kế, tháo gỡ khó khăn và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của tuổi trẻ gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
UBND phường Hoa Lư (Ninh Bình) vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị chủ động chỉnh trang cảnh quan, tháo dỡ công trình tạm và thắt chặt an ninh tại Di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước nhằm phục vụ đợt bảo vệ hồ sơ trình UNESCO vào giữa năm nay.
Ngày 19/5, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 3250/UBND-VP3 nhằm tăng cường các biện pháp giảm thiểu và xử lý dứt điểm tình trạng đốt rơm rạ, phơi lúa không đúng quy định. Đây là chỉ đạo quyết liệt nhằm chấn chỉnh kỷ cương trong thời điểm lúa vụ Xuân 2026 đang bước vào kỳ thu hoạch rộ.
Chiều 19/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình (Sở Công Thương) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm hành chính, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Quảng Ninh, đặc biệt là các huyện miền Đông, đã xảy ra tình trạng ngập úng và sạt lở. Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét, sụt lún đất trên diện rộng.
Chiều 20/5, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2026, tập trung lắng nghe hiến kế, tháo gỡ khó khăn và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của tuổi trẻ gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
UBND phường Hoa Lư (Ninh Bình) vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị chủ động chỉnh trang cảnh quan, tháo dỡ công trình tạm và thắt chặt an ninh tại Di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước nhằm phục vụ đợt bảo vệ hồ sơ trình UNESCO vào giữa năm nay.
Ngày 19/5, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 3250/UBND-VP3 nhằm tăng cường các biện pháp giảm thiểu và xử lý dứt điểm tình trạng đốt rơm rạ, phơi lúa không đúng quy định. Đây là chỉ đạo quyết liệt nhằm chấn chỉnh kỷ cương trong thời điểm lúa vụ Xuân 2026 đang bước vào kỳ thu hoạch rộ.
Chiều 19/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình (Sở Công Thương) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm hành chính, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Quảng Ninh, đặc biệt là các huyện miền Đông, đã xảy ra tình trạng ngập úng và sạt lở. Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét, sụt lún đất trên diện rộng.