Nokia chính thức từ bỏ phân khúc smartphone cao cấp

Trần Vy Thứ tư, ngày 09/03/2022 16:25 PM (GMT+7)
Phía HMD Global đã chính thức rút lui khỏi "cuộc đua" smartphone cao cấp và tập trung vào phân khúc tầm trung, điện thoại phổ thông.
Bình luận 0

Mới đây, HMD Global, công ty sở hữu thương hiệu điện thoại Nokia vào năm 2016, tuyên bố sẽ dừng sản xuất điện thoại cao cấp trong tương lai gần.

img

Nokia chính thức từ bỏ phân khúc smartphone cao cấp.

Lần cuối cùng công ty đã ra mắt một chiếc điện thoại cao cấp là Nokia 9 PureView với nhiều camera sau vào năm 2019. Mẫu smartphone này đã bị trì hoãn ngày phát hành. Thậm chí, vào cuối năm ngoái, công ty đã lùi lịch cập nhật điện thoại lên Android 11 và tiến hành giảm giá cho một thiết bị khác để bù đắp cho điều này.

Điện thoại Nokia đã không còn phân khúc cao cấp

Trao đổi với Android Authority, ông Adam Ferguson, Giám đốc Tiếp thị Sản phẩm của HMD đã thừa nhận việc sản xuất một chiếc điện thoại cao cấp trị giá 800 USD (tương đương 18,27 triệu đồng) đã không có ý nghĩa đối với công ty vào lúc này. Đồng thời, phía công ty không có tham vọng tham gia vào một "cuộc chiến" về thông số kỹ thuật với các công ty khác trong ngành và thích đứng ở vị thế khác biệt.

Tại Triển lãm di động toàn cầu - MWC gần đây, công ty chỉ công bố điện thoại tầm trung hỗ trợ 4G trong khi trước đó, triển lãm thương mại tại Barcelona (Tây Ban Nha) thường là nơi công ty tổ chức các buổi công bố sản phẩm lớn. Tại CES (Hội chợ điện tử tiêu dùng), công ty đã tiết lộ 5 điện thoại có giá dưới 250 USD (khoảng 5,71 triệu đồng) và chỉ một trong số chúng có 5G.

img

HMD Global sẽ tập trung sản xuất điện thoại Nokia tầm trung và phổ thông.

Vào giữa năm 2018, Nokia là nhà cung cấp điện thoại thông minh lớn thứ 8 trên thế giới nhưng doanh số bán hàng bắt đầu giảm ngay sau đó. Hiện tại, thương hiệu này chỉ xếp thứ 11 về doanh số bán hàng.

Tình hình đã trở nên tốt hơn khi công ty báo cáo doanh số bán điện thoại thông minh tăng 41% so với cùng kỳ năm 2021. Quý cuối cùng của năm 2021 là quý có lợi nhuận kỷ lục của HMD Global. Tuy vậy, phía công ty tuyên bố sẽ tập trung vào sản xuất điện thoại phổ thông và smartphone tầm trung - có tuổi thọ cao và cung cấp thời lượng pin kéo dài nhiều ngày.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn PA, Ferguson cho biết, công ty muốn "làm đúng các nguyên tắc cơ bản" và điện thoại thông minh Nokia C21 Plus và Nokia C2 mới được công bố có độ tin cậy cực cao. Ferguson cũng cho rằng sự tăng trưởng doanh thu ấn tượng gần đây là nhờ chiến lược mới này.

Vị lãnh đạo cho biết thêm, người dùng điện thoại Nokia đã quen với những thiết bị bền bỉ và mạnh mẽ, có pin kéo dài cả ngày và chúng tôi đảm bảo những sản phẩm của mình sẽ giữ vững điều đó trong danh mục điện thoại thông minh.

Đây không phải là lần đầu tiên HMD Global nói về việc đứng ngoài "cuộc đua" trong phân khúc smartphone cao cấp. Cuối năm ngoái, công ty cho biết điện thoại cao cấp đã nằm ngoài tầm với và sẽ tập trung chủ yếu vào điện thoại có giá khoảng 100 Euro (khoảng 2,48 triệu đồng).

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem