Nông thôn mới Bình Dương: Mùa xuân thứ 3 ở 2 xã cù lao kiểu mẫu có gì mới?

Nguyễn Vy Thứ tư, ngày 01/02/2023 12:12 PM (GMT+7)
Bình Dương sẽ xây dựng bộ tiêu chí mới trên cơ sở bộ tiêu chí chung nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ. Trong đó, các tiêu chí về môi trường, thu nhập bình quân đầu người, làng thông minh… sẽ được tỉnh đặt ra với yêu cầu cao trong quá trình thực hiện.
Bình luận 0

Xuân về trên xã cù lao

Xuân Quý Mão 2023 là mùa xuân thứ 3 mà hai xã cù lao Bạch Đằng và Thạnh Hội (thị xã Tân Uyên) đón niềm vui từ kết quả đạt chuẩn NTM nâng cao. 2 xã Bạch Đằng và Thạnh Hội cũng đang được chọn để xây dựng NTM kiểu mẫu gắn với định hướng giữ gìn hai lá phổi xanh của thị xã Tân Uyên.

Diện mạo NTM ở xã cù lao Bạch Đằng càng thêm xuân khi lưới điện quốc gia đã được phủ kín trên khắp các tuyến đường. Cơ sở hạ tầng được đầu tư hoàn thiện, thông thoáng với 35 tuyến đường giao thông nông thôn đều được nhựa hóa, bê tông hóa.

Tạo nền móng cho nông thôn mới Bình Dương - Ảnh 1.

Đường sá được được mở rộng, thảm nhựa phẳng lỳ ở xã cù lao Bạch Đằng (thị xã Tân Uyên). Ảnh: Nguyễn Vy

Tạo nền móng cho nông thôn mới Bình Dương - Ảnh 2.

Bà Võ Thị Bảo Xuyên - Chủ tịch UBND xã Bạch Đằng cho biết, không chỉ hoàn thiện hạ tầng, tất cả các tuyến đều được trồng hoa phủ khắp dọc hai bên đường. Kết quả từ việc xây dựng NTM nâng cao giúp cho cuộc sống của người dân địa phương phát triển. 

"Toàn xã Bạch Đằng phấn đấu trong năm 2023 sẽ hoàn thành tất cả các tiêu chí để đề nghị là xã NTM kiểu mẫu" - bà Xuyên nói.

Ở xã cù lao Thành Hội, sắc xuân cũng hiện diện rõ nét. Từ việc đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Thạnh Hội tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng để NTM kiểu mẫu ngày thêm hoàn thiện. 

Ông Trương Văn Thanh Giang - Chủ tịch UBND xã Thạnh Hội kể, xã tập trung phát triển theo hướng xanh, bền vững. Người dân tích cực xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường để giữ màu xanh hiền hòa cho đất cù lao. Từ việc phát động phong trào xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, bộ mặt nông thôn trở nên xanh, sạch, đẹp, sáng. Trong nắng ấm của mùa xuân, các loại hoa đua nhau khoe sắc thắm.

Nền tảng vững chắc từ NTM nâng cao

Ngoài đầu tư cơ sở vật chất, các địa phương trong tỉnh cũng chú trọng việc tái cơ cấu sản xuất để người dân chủ động nắm bắt kiến thức khoa học kỹ thuật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất.

Anh Mai Đình Long (nông dân xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo) cho biết, những năm gần đây, giá mủ cao su liên tục giảm, đời sống gia đình gặp khó khăn. Từ khi Hội Nông dân các cấp triển khai mô hình nuôi vịt trên cạn bằng công nghệ trại lạnh, anh đã mạnh dạn đầu tư 4 trại, với công suất nuôi 6.000 con vịt. 

Theo anh Long, nuôi vịt bằng thiết bị tự động, ít tốn nhân công, lại tận dụng được khoảng cách đất trống giữa các hàng cây cao su để làm trại nuôi. Cứ 2 tháng, anh cho xuất bán một lứa. Trừ hết chi phí, anh thu về hơn 500 triệu đồng/năm. Có thêm thu nhập, đời sống gia đình anh không ngừng được cải thiện.

Sau thời gian phấn đấu, xã Tân Hiệp đã được công nhận là xã đạt NTM nâng cao. Đây là tiền đề quan trọng để Tân Hiệp tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, góp phần để Bình Dương xây dựng thêm nhiều xã NTM kiểu mẫu.

Theo Sở NNPTNT, Bình Dương hiện có 29/46 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt gần 80 triệu đồng/năm (mức bình quân cả nước là 42 triệu đồng).

Tỉnh Bình Dương đề ra mục tiêu đến năm 2025 sẽ có 100% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 24% (11/46 xã) số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 100% huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020 (khoảng 105 triệu đồng/người/năm). Đồng thời, Bình Dương sẽ hoàn thành xây dựng thí điểm Làng thông minh trên địa bàn xã Bạch Đằng (thị xã Tân Uyên) và nhân rộng mô hình ra các địa phương khác.

Ông Phạm Văn Bông - Giám đốc Sở NNPTNT cho biết, làng thông minh là một trong những điểm nhấn nổi bật của NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao. Nơi đây tập trung nhiều sáng kiến về những nhu cầu hiện nay trong cộng đồng nông thôn. 

"Làng thông minh sẽ là nơi đáng sống, cũng là nơi phát triển nông nghiệp thông minh, phát triển du lịch sinh thái, trở thành một biểu tượng xanh của Bình Dương" - ông Bông cho hay. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem