Ông Trump đưa ra gói viện trợ nông nghiệp 12 tỷ USD cho nông dân Mỹ
+aA-
V.N (Theo BBC)
09/12/2025 4:40 PM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố gói viện trợ nông nghiệp trị giá 12 tỷ USD hôm thứ Hai 8/12, nhằm giúp đỡ những người nông dân bị ảnh hưởng bởi giá cây trồng thấp và các cuộc chiến thương mại đang diễn ra của chính quyền.
Phần lớn số tiền này - 11 tỷ USD - được dành để thanh toán một lần cho nông dân đối với các loại cây trồng theo mùa như một phần của chương trình Hỗ trợ Cầu nối Nông dân của Bộ Nông nghiệp, với 1 tỷ USD khác được dành cho các loại cây trồng không thuộc phạm vi chương trình.
Nông dân ủng hộ ông Trump rộng rãi, song ngành nông nghiệp đã bị gián đoạn bởi các tranh chấp thương mại trong nhiệm kỳ thứ hai của ông, đặc biệt là với Trung Quốc.
Nhà Trắng cho biết gói viện trợ sẽ giúp đỡ những người nông dân đang phải chịu đựng "nhiều năm hành động thương mại vô lý" và lạm phát tích tụ.
Ông Trump đưa ra thông báo này trong một sự kiện tại Nhà Trắng, cùng với Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Nông nghiệp Brooke Rollins.
Các thành viên của Quốc hội và những người nông dân trồng ngô, bông, lúa miến, đậu nành, lúa gạo, gia súc, lúa mì và khoai tây cũng có mặt.
Ông Trump cho biết: "Tối đa hóa sản lượng nông sản trong nước là một phần quan trọng trong nỗ lực giúp nước Mỹ trở nên dễ chi trả trở lại và hạ giá hàng tạp hóa".
Người nông dân trồng lúa miến và đậu nành đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi tranh chấp thương mại giữa chính quyền Trump với Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu cây trồng lớn nhất của họ.
Theo một quan chức Nhà Trắng, các khoản thanh toán này nhằm mục đích giúp nông dân tiếp thị vụ thu hoạch năm nay và lập kế hoạch cho vụ mùa năm sau, cũng như đóng vai trò cầu nối cho đến khi các chính sách của chính quyền "mang lại môi trường thị trường tốt hơn".
Bộ trưởng Nông nghiệp Rollins cho biết 1 tỷ USD cuối cùng sẽ được giữ lại để giúp các quan chức hiểu được tình trạng của "các loại cây trồng đặc sản" và đảm bảo rằng chính phủ đang "thực hiện mọi động thái cần thiết để tiến lên phía trước".
Khi được hỏi liệu có kế hoạch thêm các gói viện trợ nông nghiệp hay không, Trump cho biết "điều đó phụ thuộc" vào diễn biến của thị trường.
"Nông dân không muốn được hỗ trợ"- ông nói. "Họ muốn có một sân chơi bình đẳng".
Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy người Mỹ ngày càng lo ngại về chi phí tăng cao - một vấn đề mà Trump đôi khi mô tả là "trò lừa bịp" và "vụ lừa đảo" do đảng Dân chủ thực hiện.
Điều này cũng diễn ra sau khi nông dân Mỹ phàn nàn rằng họ mất quyền tiếp cận khách hàng ở Trung Quốc do chính sách thương mại của Trump.
Ví dụ, Trung Quốc là thị trường đậu nành lớn nhất thế giới và trong những thập kỷ gần đây đã trở thành người mua chính của Mỹ.
Nhưng Bắc Kinh đã thực sự đóng cửa nhập khẩu đậu nành từ Mỹ trong nhiều tháng sau khi ông Trump áp thuế mới lên hàng hóa Trung Quốc vào đầu năm nay.
Cũng trong ngày thứ Hai 8/12, ông Trump đã đe dọa sẽ áp dụng mức thuế mới 5% đối với Mexico, cáo buộc nước này vi phạm thỏa thuận cung cấp nước cho nông dân Mỹ.
"Thật không công bằng với những người nông dân Mỹ, những người xứng đáng được hưởng nguồn nước thiết yếu này" - ông đăng trên mạng xã hội.
Ông Trump nhắc đến một hiệp ước có từ hơn 80 năm trước, trong đó Mỹ được sử dụng nguồn nước từ các nhánh sông Rio Grande.
Trong nhiều thập kỷ, Mỹ đã cáo buộc Mexico không đáp ứng các điều khoản của thỏa thuận.
Mark Legan, một nông dân chăn nuôi gia súc, ngô và đậu nành ở Quận Putnam, Indiana, bày tỏ hy vọng rằng viện trợ của chính phủ sẽ "giúp ích cho lợi nhuận của chúng tôi"
Khi giá cây trồng giảm và lợi nhuận giảm mạnh, ông có thể sử dụng số tiền này để thay thế máy kéo và các loại máy móc khác - những khoản đầu tư mà ông đã tạm dừng.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Trump cũng đã cung cấp các gói viện trợ cho nông dân, bao gồm 22 tỷ USD vào năm 2019 và 46 tỷ USD khác trong gói năm 2020, trong đó cũng bao gồm cứu trợ đại dịch Covid.
Dòng vốn FDI duy trì đà tăng trưởng trong năm 2025 đang tạo ra bước đẩy đáng kể cho thị trường bất động sản, đặc biệt ở các phân khúc gắn liền với sản xuất, lưu trữ và vận hành doanh nghiệp.
Chi phí bảo hiểm tàu thuyền hoạt động ở Biển Đen đã tăng gấp 3 lần trong tháng qua và có khả năng sẽ tiếp tục tăng trong bối cảnh Ukraine tích cực tấn công vào cơ sở hạ tầng cảng của Nga và các tàu chở dầu "hạm đội ngầm".
Dòng vốn FDI duy trì đà tăng trưởng trong năm 2025 đang tạo ra bước đẩy đáng kể cho thị trường bất động sản, đặc biệt ở các phân khúc gắn liền với sản xuất, lưu trữ và vận hành doanh nghiệp.
Chi phí bảo hiểm tàu thuyền hoạt động ở Biển Đen đã tăng gấp 3 lần trong tháng qua và có khả năng sẽ tiếp tục tăng trong bối cảnh Ukraine tích cực tấn công vào cơ sở hạ tầng cảng của Nga và các tàu chở dầu "hạm đội ngầm".