Phản hồi vụ dừng hoàn thuế VAT xuất khẩu sắn, nhiều doanh nghiệp nói: Tổng cục Thuế đang “hình sự hóa” vấn đề

Nguyên Vỹ Chủ nhật, ngày 27/03/2022 13:12 PM (GMT+7)
Sau khi Tổng cục Thuế có thông tin phản hồi vụ dừng hoàn thuế VAT xuất khẩu sắn, nhiều doanh nghiệp trong Hiệp hội Sắn Việt Nam cho rằng, Tổng cục Thuế đang hình sự hóa vấn đề.
Bình luận 0

Doanh nghiệp muốn đối thoại trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Tài chính về vụ dừng hoàn thuế VAT xuất khẩu sắn

Sau khi báo Dân Việt ghi nhận phản ứng của các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu sắn và của Chủ tịch Hiệp hội Sắn Việt Nam về Công văn 632/TCT-TTKT, Tổng cục Thuế đã có thông tin phản hồi gửi báo chí.

Tuy nhiên, các DN xuất khẩu sắn cũng như Hiệp hội Sắn Việt Nam tỏ ra không hài lòng với cách trả lời của Tổng cục Thuế.

Trước đó, Hiệp hội Sắn Việt Nam cho biết, Công văn 632/TCT-TTKT của Tổng Cục Thuế khiến tiền thuế VAT của các DN không được hoàn là rất lớn.

Điển hình như Công ty Cổ phần Fococev Việt Nam đang tồn đọng trên 384 tỷ tiền thuế VAT chưa được hoàn.

Sắn được đưa vào chế biến tại một nhà máy tinh bột sắn ở tỉnh Tây Ninh. Ảnh Nhi Trần

Sắn được đưa vào chế biến tại một nhà máy tinh bột sắn ở tỉnh Tây Ninh. Ảnh Nhi Trần

Công ty TNHH Thương mại và hỗ trợ đầu tư An Phát ở Hà Nội cũng là "nạn nhân" từ vụ dừng hoàn thuế VAT xuất khẩu sắn lần này.

Bà Ngô Thị Kim Chung – Phó Giám đốc Công ty An Phát cho biết, công ty đang tồn đọng 12 tỷ đồng tiền thuế VAT chưa được hoàn.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, bà Chung cho biết không hài lòng với cách làm việc của Tổng cục Thuế.

Tại buổi đối thoại với Hiệp hội Sắn Việt Nam ngày 10/12/2021, Tổng cục Thuế đã kết luận theo hướng giải quyết thủ tục hoàn thuế VAT cho các doanh nghiệp ngành sắn.

Thế nhưng, bà Chung cho biết, Công văn 632 sau đó của Tổng Cục Thuế là bất nhất, đi ngược với tinh thần của buổi đối thoại. Cách trả lời trong thông tin phản hồi mới đây của Tổng cục Thuế cũng không làm hài lòng DN.

"Ngoài đơn kêu cứu khẩn cấp lên Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi mong muốn có một cuộc đối thoại tiếp theo, trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Tài chính", bà Chung nói.

Theo bà Chung, cuộc đối thoại cần có sự tham gia của các ngành liên quan như Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan, Bộ Công an, bộ đội biên phòng cửa khẩu và VCCI.

Mục đích của cuộc đối thoại là để làm rõ những đúng, sai từ vụ việc và phải có văn bản cụ thể.

"Hiện nay, DN thì nói ngành thuế làm sai. Ngành thuế thì nghi ngờ DN. Vụ việc kéo dài gây thiệt hại cho DN", bà Chung nói.

Vụ dừng hoàn thuế VAT xuất khẩu sắn đang bị Tổng cục Thuế hình sự hóa vấn đề

Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) là đơn vị trực thuộc Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị (Sepon Group).

Ông Hồ Xuân Hiếu – Chủ tịch HĐQT Sepon Group cũng không hài lòng với cách làm việc của Tổng cục Thuế thời gian qua.

Thu mua sắn của Nhà máy tinh bộ sắn Hướng Hóa, Quảng Trị. Ảnh: NVCC

Thu mua sắn của Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa, Quảng Trị. Ảnh: NVCC

Ông Hiếu cho rằng, nếu có DN nào gian lận hoàn thuế thì phải xác định DN cụ thể, để có biện pháp xử lý. "Kể cả khi có DN vi phạm, việc Tổng cục Thuế áp dụng Công văn 632 cho cả một ngành nghề là không ổn tý nào", ông Hiếu nói.

Ông Hiếu cho rằng, việc yêu cầu xác minh khách hàng nước ngoài là không khả thi. Việc xác minh còn gây tốn kém thời gian, kinh phí của DN. 

Trên nguyên tắc, khi chưa xác minh được thông tin khách hàng thì DN chưa được hoàn thuế. DN lại không có tiền, không thể xoay vòng vốn, trong khi lãi suất ngân hàng tăng cao.

"Vòng lẩn quẩn sẽ lặp lại và DN vẫn đối diện chồng chất khó khăn", ông Hiếu nói.

Ông Nghiêm Minh Tiến – Phó Chủ tịch Hiệp hội Sắn Việt Nam cho biết, Hiệp hội cũng không hài lòng với cách trả lời của Tổng cục Thuế. Bởi vì văn bản phản hồi của Tổng cục Thuế không có bất cứ viện dẫn nào mang tính pháp lý.

Nghĩa là, nếu Hiệp hội và các DN xuất khẩu tinh bột sắn vi phạm thì phải nêu cụ thể là vi phạm điều nào, khoản nào. Thế nhưng, toàn bộ văn bản phản hồi của Tổng cục Thuế chỉ đưa ra dự đoán, dự báo.

"Tổng cục Thuế đang hình sự hóa vấn đề một cách không cần thiết. Đến nay các DN còn tồn đọng thuế chưa hoàn đang rất khó khăn. Ngành sắn vẫn đang bị đặt trước nguy cơ sụp đổ", ông Tiến nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem