Phụ huynh nhận được link lạ, nhà trường phát đi cảnh báo gấp

Mỹ Quỳnh Thứ tư, ngày 12/04/2023 18:40 PM (GMT+7)
Phụ huynh một trường THCS tại TP.HCM nhận được thông báo kiểm tra tiếng Anh và đường "link lạ", nhà trường lập tức thông báo phụ huynh cảnh giác.
Bình luận 0

Chiều 12/4, thông tin từ Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3, TP.HCM) cho biết, một số phụ huynh của trường nhận được tin nhắn với nội dung: Kính gửi phụ huynh thông tin kiểm tra tiếng Anh, giúp định hướng tốt hơn cho sự phát triển các kỹ năng tiếng Anh của con". Tin nhắn này kèm theo một đường link (https//bit.ly/...).

Phụ huynh nhận được "link lạ", nhà trường phát đi cảnh báo gấp - Ảnh 1.

Tin nhắn nhà trường gửi phụ huynh để cảnh báo tin nhắn không xuất phát từ trường

Nhận được thông tin, nhà trường lập trức gửi thông báo để cảnh báo phụ huynh. Nhà trường khẳng định, trường không thông báo kiểm tra tiếng Anh qua tin nhắn. Do đó, phụ huynh học sinh cần cảnh giác và không nhấn vào link yêu cầu của tin nhắn này.

Cùng ngày, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Diệu - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn cho biết, thông tin trên được nhà trường phát đi sau khi phụ huynh phản ánh nhận được tin nhắn về kiểm tra tiếng Anh đính kèm "link lạ".

Ông Diệu cho biết, tin nhắn gửi cho phụ huynh không phải là hộp thư điện tử của trường. Nhà trường cũng không biết đường link trong tin nhắn có nội dung gì. Tuy nhiên, để tránh các trường hợp lừa đảo như đã xảy ra tại TP.HCM thời gian gần đây, nhà trường thông tin để cảnh báo phụ huynh.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, đường link đính kèm trong tin nhắn gửi cho phụ huynh Trường THCS Lê Quý Đôn dẫn đến trang web của một hệ thống đào tạo về tiếng Anh. Trong đường link có hướng dẫn phụ huynh cung cấp thông tin để đăng ký kiểm tra trình độ tiếng Anh cho học sinh, gồm email, họ tên, số điện thoại, tên học sinh...

Phụ huynh nhận được "link lạ", nhà trường phát đi cảnh báo gấp - Ảnh 3.

Bảng thông tin mà đường link yêu cầu cung cấp để đăng ký kiểm tra tiếng Anh. Ảnh chụp màn hình

Một phụ huynh chia sẻ, dù đường link gửi tới chưa chắc đã lừa đảo như lo ngại của nhiều người, nhưng việc cung cấp thông tin cá nhân để đăng ký cũng sẽ khiến phụ huynh bị lọt thông tin. 

Trước đó, nhiều phụ huynh tại TP.HCM bị kẻ gian dùng thủ đoạn thông báo con của họ đang cấp cứu ở bệnh viện, yêu cầu chuyển khoản gấp để kịp thời làm thủ tục cứu chữa. Với thủ đoạn này, kẻ gian đã lừa thành công ít nhất là 7 vụ với số tiền lên đến 460 triệu đồng. 

Sau đó, kẻ gian lại đến trường học để lừa học sinh với thủ đoạn “Ba con bị tai nạn giao thông, lên xe chú chở đến bệnh viện. Chú là bạn của ba con".

Trước sự lừa đảo táo tợn, tinh vi này, Sở GDĐT TP.HCM đã có văn bản khẩn, yêu cầu các cơ sở giáo dục nâng cao cảnh giác và thiết lập thông tin giữa nhà trường và phụ huynh để đảm bảo an toàn ngay cả trên không gian mạng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem